Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng vừa TXCT tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, đại biểu chuyên trách Trịnh Thị Tú Anh đã báo cáo với cử tri những nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV; khái quát tình hình kinh tế - xã hội quý I.2025 của cả nước và của tỉnh Lâm Đồng; công tác phòng, chống tham nhũng quý I.2025 của tỉnh và một số kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XV. Thông tin về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I.2025.

z6515433096599-9aa4ae8c6726bede3ec01cea63d7a464-8179.jpg
ĐBQH chuyên trách tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Tú Anh trình bày báo cáo tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bình Thạnh phản ánh với Đoàn ĐBQH về tình trạng ô nhiễm môi trường, xuống cấp đường giao thông nông thôn, hệ thống cống bể vỡ gây nguy hiểm cho học sinh tiểu học xã Bình Thạnh và bà con Nhân dân khi lưu thông trên đường, thiếu an toàn vào mùa mưa vì ngập lụt, trơn trượt nguy hiểm; kiến nghị khắc phục hệ thống dây cáp điện rơi rớt trên đường khi thi công khiến người dân lưu thông mất an toàn; tình trạng điện sinh hoạt còn yếu, chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của người dân.

z6515433101770-26cc476d052a6cd1164f76f965bda054.jpg
Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng

Đa số cử tri bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương của Đảng trong thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Trung ương Đảng, xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội… tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước. Cử tri mong muốn Quốc hội, nhà nước sớm hoàn chỉnh sửa đổi, xây dựng Hiến pháp, pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, sát thực tiễn địa phương.

Cử tri bày tỏ tán thành với Trung ương về tinh gọn tổ chức, xây dựng bộ máy chính quyền 2 cấp, thực hiện sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện. Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về việc dự kiến nhập cấp xã thời gian tới như thế nào.

z6515433107377-34c28d1ea71117fca46f62fad1ae151a.jpg
Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng phản ánh tình hình phức tạp về an ninh trật tự; lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo gia tăng; tình trạng giống kén tằm kém chất lượng còn xảy ra, ảnh hưởng năng suất chất lượng kén tằm, thất thoát kinh tế cho bà con nông dân.

z6515304368906-3bf8ec7302875e80b2c5f21ea763d6b6-3641.jpg
Nhiều kiến nghị của cử tri gửi gắm Đoàn ĐBQH

Đại diện UBND xã Bình Thạnh tiếp thu, giải trình, kiến nghị thuộc thẩm quyền và kiến nghị Bộ Xây dựng, tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống cống nối ra Quốc lộ 27 để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Lê Nguyên Hoàng tiếp thu, ghi nhận, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến hệ thống cầu cống, đường giao thông, điện, cáp quang… sẽ kiến nghị, sớm phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết. Về tình trạng trứng kén tằm kém chất lượng, đề nghị cử tri nên thực hiện theo khuyến cáo của tỉnh, hướng dẫn của sở Nông nghiệp môi trường, phòng chức năng của huyện, tránh xảy ra tình trạng trứng giống kén tằm kém chất lượng, dẫn đến kém năng suất, chất lượng sản xuất dâu tằm tơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến hạ tầng giao thông, điện, cáp quang, trứng giống kén tằm kém chất lượng sẽ đề nghị sở Nông nghiệp môi trường rà soát, tổng hợp và có biện pháp khắc phục sớm, tránh để xảy ra thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cho bà con.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã tiếp thu, lắng nghe, ghi nhận các ý kiến xác đáng của cử tri xã Bình Thạnh. Thông tin cụ thể hơn về một số nội dung liên quan việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh, hình thành chính quyền 2 cấp để tạo không gian phát triển mới, tạo động lực mới cho đất nước phát triển đi lên bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tạo sự gần gũi giữa chính quyền và Nhân dân, giúp hiểu dân và giải quyết các nhu cầu chính đáng cho Nhân dân; băn khoăn của cử tri về năng lực cán bộ thế nào để đáp ứng yêu cầu sau sáp nhập.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc hoan nghênh tinh thần này của cử tri và đây chính là một trong những nội dung Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất quan tâm và định hướng. Theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” nhưng bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, nhất là khắc phục những bất cập về thể chế; phân cấp phân quyền mạnh về địa phương, tự làm tự chịu trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, của người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh.

Mục tiêu của cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tạo ra không gian phát triển mới, những địa phương mới có rừng có biển; có địa bàn rộng lớn hơn, có cơ hội mới để phát triển giàu mạnh, thịnh vượng hơn, bảo đảm điều kiện chăm lo đời sống cho người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, có cuộc sống sung túc hơn.

z6515301309173-419c3def4cf4d5b6ddc64672976e2278.jpg
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, thương bệnh binh tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng

Dịp này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thay mặt Đoàn ĐBQH đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, thương bệnh binh tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng.

Quốc hội và Cử tri

Cần có mức giảm trừ hợp lý
Chính sách và cuộc sống

Cần có mức giảm trừ hợp lý

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2020 - 2024 tổng thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 72%, từ 115.000 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong cùng kỳ tăng 30,2%, từ 3.548 USD/năm lên 4.622 USD/năm. Lạm phát trung bình hàng năm dao động từ 0,81 - 4,16%, trong đó mức cao nhất vào năm 2023 là 4,16% và thấp nhất vào năm 2021 ở mức 0,81%.

 Để người có năng lực tiếp tục cống hiến
Quốc hội và Cử tri

Để người có năng lực tiếp tục cống hiến

Ngày 18.4, tiếp tục chương trình hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường 4, TP. Đà Lạt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp
Quốc hội và Cử tri

Tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thông thoáng, năng động cho doanh nghiệp

Cho ý kiến với dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Phiên họp thứ 44, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm các quy định sẽ giải quyết, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc hiện nay; bao quát những vấn đề mới, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong mối quan hệ với đầu tư vốn của nhà nước và các yêu cầu trong tình hình mới.

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 11.4, các ĐBQH thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức Tiếp trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Xuyên, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương

Tại hội nghị tiếp xúc của ĐBQH thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng bày tỏ đồng tình, ủng hộ rất cao chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương. Đồng thời, mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để quá trình sáp nhập diễn ra được thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng vùng, địa phương.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Chiều 17.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàng Mai kết nối với huyện Gia Lâm.

AMH
Chính sách và cuộc sống

Tăng trưởng trên 8% và đường dây 500kV mạch 3

Tại Nghị quyết 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2025 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm nay dù nhận định tình hình thế giới có thể tiếp tục biến động lớn, chiến tranh thương mại lan rộng; ở trong nước thì khó khăn và thách thức nhiều hơn thuận lợi. Điều này gợi liên tưởng tới dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Chính sách và cuộc sống

Đích đến là phục vụ Nhân dân tốt hơn

Cần lưu ý khắc phục cả 2 khuynh hướng: một là, sáp nhập các xã, phường quá rộng như một "cấp huyện thu nhỏ" dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được Nhân dân, dẫn đến biến chủ trương không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã. Hai là, sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Doanh nghiệp phải tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số

Các doanh nghiệp nhà nước phải phát triển, tăng trưởng, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, trên cơ sở thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng năng suất lao động; vừa phát triển cho chính mình, vừa góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu
Chính trị

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu

Nhấn mạnh, đối với phát triển khoa học và công nghệ, thì chính sách về nguồn nhân lực là vấn đề phải ưu tiên hàng đầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, cần nghiên cứu, điều chỉnh đưa nội dung về nguồn nhân lực lên thứ tự ưu tiên trong hệ thống chính sách. Đồng thời, bổ sung trong dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo những nội hàm về thu hút nguồn nhân lực là Việt kiều và người nước ngoài.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Dầu khí
Quốc hội và Cử tri

Đồng bộ các chính sách thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao

Thu hút nhân lực chất lượng cao được nhiều địa phương, đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, còn nhiều khó khăn, thách thức trong việc phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.