Đại học Kinh tế Quốc dân đặt mục tiêu vào nhóm 100 trường đại học tốt nhất châu Á

Chiến lược phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Nhà trường thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế và có vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế.

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành Đại học Kinh tế Quốc dân theo quyết định của Chính phủ. Vậy nhà trường định hướng phát triển như thế nào trong thời đại số, thời đại vươn mình của dân tộc? Nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân về vấn đề trên.

Đại học tự chủ toàn diện, tiên phong trong chuyển đổi số

Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là một thay đổi lớn đối với nhà trường, ông có thể chia sẻ về mục tiêu của việc chuyển đổi này và kế hoạch, chiến lược của trường khi triển khai mô hình đại học đa ngành này trong những năm tới?

PGS.TS Bùi Huy Nhượng: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có định hướng phát triển thành Đại học từ rất lâu. Điều đó được thể hiện trong bộ nhận diện thương hiệu của Trường. Chúng tôi mong muốn sẽ đạt được một vị thế xứng tầm với trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao phó và sự tin tưởng của nhân dân đối với Trường.

PGS.TS. Bùi Huy Nhượng, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Tuấn Anh

PGS.TS. Bùi Huy Nhượng, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Tuấn Anh

Mục tiêu của việc chuyển đổi này là nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân để thực hiện sứ mệnh của mình, đó là: Tiên phong trong đổi mới, phát triển và phổ biến tri thức về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; thu hút và đào tạo nhân tài; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phụng sự sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước; Đào tạo ra các nhà lãnh đạo và những doanh nhân hàng đầu của Việt Nam; Trung tâm nghiên cứu xuất sắc, đề xuất xây dựng đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tư vấn giải pháp cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.

Chiến lược của Nhà trường phấn đấu đến năm 2030, Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành đại học tự chủ toàn diện, đi tiên phong trong chuyển đổi số, có hệ thống quản trị hiện đại, thông minh và chuyên nghiệp, có vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế.

- Một trong những yếu tố quan trọng khi trở thành một đại học đa ngành là khả năng hợp tác liên ngành và tạo ra các chương trình đào tạo liên ngành. Đại học Kinh tế Quốc dân có kế hoạch gì để phát triển mô hình đào tạo liên ngành, giúp sinh viên phát triển kỹ năng đa dạng và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn thưa ông?

PGS.TS Bùi Huy Nhượng: Trên thực tế, Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo 16 nhóm ngành thuộc thuộc 11 lĩnh vực khác nhau. Trong đó có nhiều chương trình đào tạo mang tính chất liên ngành, xuyên ngành và được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh như Kinh doanh số, Phân tích kinh doanh, Công nghệ tài chính, Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro; Công nghệ thông tin và chuyển đổi số;… Năm 2024, Đại học Kinh tế Quốc dân đã xây dựng và phát triển 05 ngành thuộc lĩnh vực công nghệ gồm Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; An toàn thông tin.

Với 3 trường mới được thành lập gồm Trường Kinh tế & Quản lý công, Trường Kinh doanh và Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tiếp tục phát huy những ngành đào tạo có thế mạnh, đồng thời từng bước mở rộng sang các lĩnh vực và ngành đào tạo mới có tính liên ngành, xuyên ngành. Đại học Kinh tế Quốc dân đã và đang phát triển mạnh các ngành công nghệ thông tin, tập trung vào định hướng chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, tạo nền móng trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này.

Với môi trường học tập và nghiên cứu năng động, thân thiện, Đại học Kinh tế Quốc dân bảo đảm cho giảng viên, người học tự do sáng tạo, phát triển tư duy cụ thể hóa triết lý giáo dục của Đại học Kinh tế Quốc dân “Kiến tạo con đường thông minh để mỗi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mang lại giá trị cho cộng đồng”.

Năm 2025, sẽ có thêm 21 chương trình đào tạo kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA

- Kiểm định chất lượng giáo dục đại học là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao uy tín của một trường đại học. Đại học Kinh tế Quốc dân hiện đang tham gia các chương trình kiểm định quốc tế nào? Và mục tiêu của trường trong công tác kiểm định là gì thưa ông?

PGS.TS Bùi Huy Nhượng: Có thể nói kiểm định chất lượng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao uy tín và chất lượng đào tạo của một trường đại học. Đại học Kinh tế Quốc dân đã tích cực triển khai công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế uy tín để khẳng định vị thế và cam kết với xã hội về chất lượng giáo dục.

Năm 2024 là một dấu mốc quan trọng đối với Đại học Kinh tế Quốc dân khi được Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục FIBAA công nhận đạt chuẩn chất lượng với 100% tiêu chí đạt chuẩn và vượt chuẩn. Thông qua việc đạt chuẩn của Tổ chức Kiểm định hàng đầu ở châu Âu, Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ khẳng định về chất lượng đào tạo ở trong nước, mà còn cho thấy giáo dục đại học Việt Nam đang đáp ứng được quá trình hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Đại học Kinh tế Quốc dân đã trở thành thành viên của mạng lưới các trường đại học trên thế giới triển khai kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của tổ chức AACSB, Hoa Kỳ. Đây là tổ chức kiểm định chất lượng đối với các trường đại học khối kinh doanh có uy tín hàng đầu trên thế giới.

d1-9605.jpg
Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng tốt nghiệp cho các tân Thạc sĩ xuất sắc năm 2024. Ảnh: Tuấn Anh

Đối với kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ sở giáo dục đại học công lập đi đầu trong kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2017, Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành thành viên của tổ chức kiểm định ACBSP, Hoa Kỳ. Đến hết năm 2024 đã có 20 chương trình đào tạo được tổ chức này công nhận đạt chuẩn chất lượng, đạt số lượng cao nhất trong các trường khối kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam.

Bên cạnh kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của tổ chức ACBSP, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng triển khai kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA. Đến tháng 9 năm 2024, tổ chức FIBAA đã công nhận đạt chuẩn chất lượng cho 15 chương trình đào tạo. Dự kiến trong năm 2025, sẽ có thêm 21 chương trình đào tạo hoàn thành quy trình kiểm định và đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA.

Như vậy, với kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo, có thể khẳng định Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ sở giáo dục đại học đi tiên phong tại Việt Nam về công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế.

Chiến lược phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Nhà trường sẽ thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế. Theo phương pháp xếp hạng của các tổ chức xếp hạng đại học uy tín hàng đầu trên thế giới thì muốn có thứ hạng cao, các cơ sở giáo dục đại học không chỉ bảo đảm phát triển toàn diện, mà còn phải khẳng định được vị thế dẫn dắt trong cộng đồng các trường đại học.

Giữ vững được vị thế của một Đại học trọng điểm, hàng đầu đất nước

- Khi trở thành đại học đa ngành, Đại học Kinh tế Quốc dân chắc chắn sẽ đối mặt với sự cạnh tranh từ các trường đại học trong và ngoài nước. Theo ông, làm thế nào để trường giữ được sự độc đáo và phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này?

PGS.TS Bùi Huy Nhượng: Để tiếp tục giữ vững được vị thế của một Trường Đại học trọng điểm, hàng đầu trong môi trường cạnh tranh khốc liệt khi trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Kinh tế Quốc dân tập trung vào các định hướng phát triển cơ bản sau đây:

Thứ nhất, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường tiếp tục tập trung nguồn lực đào tạo các lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời đi tiên phong trong việc phát triển các chương trình đào tạo mang tính dẫn dắt trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, xuyên ngành, các chương trình đào tạo mới, phù hợp với nhu cầu xã hội.

Thứ hai, Đổi mới mạnh mẽ về phương thức tổ chức đào tạo và phương pháp giảng dạy trên cơ sở ứng dụng tối đa công nghệ và phần mềm hỗ trợ; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên thông qua công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ quốc tế; tạo điều kiện để giảng viên tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

Thứ ba, thực hiện chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo thông qua đầu tư vào chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, giảng dạy và nghiên cứu, hướng tới xây dựng một trường đại học thông minh. Phát huy tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ nghiên cứu để xúc tiến thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, khuyến khích nghiên cứu ứng dụng và tiến đến thương mại hóa sản phẩm khoa học.

Thứ tư, thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục thông qua việc mở rộng hợp tác với các trường đại học có uy tín trên thế giới để triển khai các chương trình liên kết, trao đổi giảng viên, sinh viên và đồng thời công bố nghiên cứu; tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng quốc tế như AACSB, ACBSP, FIBAA và tham gia xếp hạng đại học của QS, THE để thu hút sinh viên và giảng viên nước ngoài.

Thứ năm, đổi mới quản trị đại học thông qua việc tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực cho phù hợp với bối cảnh mới; tăng cường quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới.

Với những định hướng trên, tôi cho rằng Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ tiếp tục khẳng định được chất lượng đào tạo ở trong nước mà còn từng bước khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế, đồng thời bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn.

- Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Bùi Huy Nhượng!

Giáo dục

Năm 2025, nhóm ngành học nào “lên ngôi”?
Giáo dục

Năm 2025, nhóm ngành học nào “lên ngôi”?

Theo PGS. Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, “Với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, dự báo các ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh".

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát triển thành “Đại học” với vai trò dẫn dắt, có tầm ảnh hưởng
Giáo dục

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát triển thành “Đại học” với vai trò dẫn dắt, có tầm ảnh hưởng

Chiến lược phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là phát triển thành đại học định hướng ứng dụng hàng đầu Việt Nam, theo mô hình tự chủ toàn diện, đi đầu trong xu thế chuyển đổi số và quản trị thông minh, có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và quốc tế.

Nỗi lòng du học sinh Việt về ngày Tết Nguyên đán
Giáo dục

Nỗi lòng du học sinh Việt về ngày Tết Nguyên đán

Du học sinh là những người trẻ mang theo ước mơ lớn lao, lòng nhiệt huyết lên đường tìm kiếm tri thức nơi xứ người. Nhưng đằng sau hành trình ấy, họ phải đối mặt với nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết, đặc biệt là vào Tết Nguyên đán.

Nhìn lại thành tích của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm qua
Giáo dục

Nhìn lại thành tích của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm qua

Năm 2024 đánh dấu một bước tiến vượt bậc khi học sinh Việt Nam liên tục gặt hái được nhiều thành công ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Các thành tích này là minh chứng cho nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của học sinh; cũng như sự đầu tư đúng đắn, tâm huyết của Bộ GD-ĐT, Nhà trường và gia đình.

Sứ mệnh của trường Đại học Công nghệ là “đào tạo chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài”
Giáo dục

Sứ mệnh của trường Đại học Công nghệ là “đào tạo chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài”

Sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là “đào tạo chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài” được Thủ tướng Chính phủ giao trong quyết định thành lập Nhà trường, sứ mệnh này luôn là niềm tự hào, là mệnh lệnh, là kim chỉ nam cho các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường trong mọi hoạt động.

Sôi động không khí đón Tết tại các điểm trường vùng cao Hà Giang
Giáo dục

Sôi động không khí đón Tết tại các điểm trường vùng cao Hà Giang

Trong không khí vui tươi của những ngày xuân sắp đến, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Cốc Rế, huyện Xín Mần, Hà Giang đã tổ chức một chuỗi các hoạt động ý nghĩa, kết nối sinh viên và lan tỏa tinh thần nhân văn, đồng thời khẳng định vai trò của pháp luật trong đời sống.