Chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Có không gian rộng hơn cho việc thu hút người tài vào khu vực công

Sáng nay, 22.8, tiếp tục chương trình Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến hết năm 2023 đối với nhóm lĩnh vực thứ hai, gồm các lĩnh vực: tư pháp; nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36 -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36 -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long

Theo chương trình từ 10h40 đến 11h10, Phó Thủ tướng Chính phủ (được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền) sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36 -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng nay, 22.8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hiện nay Bộ đang tiếp tục tham mưu và hoàn thiện một nghị định về thu hút, trọng dụng người có tài năng vào khu vực công, trong đó tích hợp cả Nghị định 140 để có không gian rộng hơn cho việc thu hút sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ, người có tài năng vào khu vực công trong hệ thống chính trị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Ảnh: Hồ Long

Thu hút người tài vào khu vực công còn nhiều khó khăn

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ĐBQH Leo Thị Lịch (Bắc Giang) nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tạo nguồn chiến lược cán bộ và theo Kết luận số 86-KL/TW, Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ra trường, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư, Bộ trưởng đã cho biết, chúng ta phấn đấu đến năm 2020 sẽ thu hút 1.000 sinh viên xuất sắc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36 -0
ĐBQH Leo Thị Lịch (Bắc Giang) chất vấn. Ảnh: Hồ Long

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết, đến nay việc thu hút sinh viên xuất sắc đạt được kết quả như thế nào và tỷ lệ thu hút sinh viên xuất sắc của cấp Trung ương và các địa phương ra sao?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu rõ chiến lược phát triển cán bộ, đặc biệt là thu hút sinh viên xuất sắc, người có tài năng vào khu vực công. Cùng đó, Bộ Chính trị cũng đã có Kết luận 86, Chính phủ có Nghị định 140. Tuy nhiên, đến thời điểm năm 2021, cả nước ta mới thực hiện thu hút sinh viên xuất sắc, các nhà khoa học trẻ đối với 2.891 người, trong đó ở Trung ương là 1.110 người, còn lại ở địa phương là 1.781 người.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn

Trong nội dung này, trên cơ sở cụ thể hóa tinh thần Kết luận 86, các địa phương đã xây dựng chính sách đặc thù để thu hút sinh viên xuất sắc, người có tài năng vào khu vực công. Và, sau khi có Nghị định 140, trong năm 2022 và 2023, cả nước tiếp tục thu hút được 584 người, trong đó ở Trung ương 170 người, ở địa phương 414 người. “Nhưng so với mong muốn, yêu cầu đặt ra rất cao thì thực tế triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn”, Bộ trưởng nêu rõ,

Do đó, trên cơ sở Chiến lược 899 của Chính phủ về thu hút người có tài năng vào khu vực công đến năm 2030, hiện nay Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu và đang hoàn thiện một nghị định về thu hút, trọng dụng người có tài năng vào khu vực công, trong đó tích hợp cả Nghị định 140 để có không gian rộng hơn cho việc thu hút sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ, người có tài năng vào khu vực công trong hệ thống chính trị.

Đến 2030 cần giải quyết dứt điểm số lượng cán bộ, công chức dôi dư

Hiện nay, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện chế độ thôi việc phụ thuộc vào nguồn lực, khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Trong khi đó, đa số các địa phương chưa tự cân đối được nguồn ngân sách và gặp khó khăn về nguồn kinh phí thực hiện.

ĐBQH Trịnh Minh Bình (Vĩnh Long) chất vấn
ĐBQH Trịnh Minh Bình (Vĩnh Long) chất vấn

Trước thực tế trên, ĐBQH Trịnh Minh Bình (Vĩnh Long) đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết trong thời gian tới có giải pháp gì tham mưu Chính phủ để giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng đầy đủ các chế độ khi thôi việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong giai đoạn 2023 - 2025, khi dự kiến phương án sắp xếp 47 đơn vị hành chính cấp huyện giảm 13 đơn vị hành chính cấp huyện và dự kiến sắp xếp 1.247 đơn vị hành chính cấp xã thì sẽ giảm 624 đơn vị hành chính cấp xã. Tương ứng, dự kiến có 21.800 cán bộ, công chức dôi dư ở cấp huyện và cấp xã, cũng như cán bộ không chuyên trách dôi dư.

Trong đó, cấp huyện dự kiến dôi dư khoảng 1.200 người; cán bộ, công chức cấp xã dự kiến dôi dư là khoảng 13.100 người; cán bộ không chuyên trách ở cấp xã dôi dư là 7.100 người. Bộ trưởng nêu rõ, như vậy, số lượng giải quyết dôi dư nay đến năm 2030 cần giải quyết dứt điểm con số này.

Bộ Nội vụ đã tham mưu ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế. Đến thời điểm này, có 46/54 địa phương ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức và số lượng người không chuyên trách ở cấp xã dôi dư.

Nhấn mạnh nguồn kinh phí để các địa phương giải quyết chế độ, chính sách dôi dư là rất lớn, Bộ trưởng cho biết, đối với các địa phương tự cân đối được ngân sách, theo phân cấp ngân sách thì các địa phương phải cân đối để bố trí nguồn kinh phí sắp xếp cán bộ dôi dư theo các Nghị định của Chính phủ cũng như Nghị quyết của HĐND tỉnh mình. Đối với các địa phương không tự cân đối được ngân sách, các địa phương sẽ tổng hợp lên Bộ Nội vụ để báo cáo Chính phủ cấp ngân sách thanh toán nguồn kinh phí giải quyết tinh giản biên chế, trong đó có việc thực hiện chính sách dôi dư cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp huyện, cấp xã.

Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương khẩn trương tổng hợp để sớm giải quyết, hỗ trợ các cán bộ, công chức dôi dư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36 -0
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36 -0
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36 -0
 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36 -0
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trả lời chất vấn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36 -0
ĐBQH Nguyễn Công Long (Đồng Nai) chất vấn. Ảnh: Hồ Long
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36
ĐBQH Nguyễn Phương Thủy (TP. Hà Nội) chất vấn

Từ 11h10 đến 11h30, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 

Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên họp thẩm tra dự án Luật Việc làm (sửa đổi); Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB; Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà giáo; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB

Chiều 17.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khó đến đâu gỡ đến đó, phải làm đến nơi đến chốn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình tại một kỳ họp; các Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng. Chúng ta xác định khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó, phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Sáng nay, 17.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội kinh tế văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Vũng Tàu.