Chủ quan nghĩ bị ho thông thường, cụ ông sốc khi phát hiện ung thư thanh quản

Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, trường hợp ông Đ.Đ.H (81 tuổi, Hạ Hòa) bị khàn tiếng suốt 2 tháng, sau khi đi khám thì bất ngờ phát hiện có khối u ác tính vùng thanh quản, chưa di căn.

Theo đó, cách đây 2 tháng, Ông H có biểu hiện ho ít đờm, khàn tiếng. Do chủ quan, nghĩ mình chỉ bị bệnh hô hấp thông thường nên ông đã không đi khám.

Khi bệnh tình không thuyên giảm, ông H đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám thì bất ngờ phát hiện bị ung thư thanh quản. May mắn vì phát hiện khi bệnh đang ở giai đoạn sớm nên khả năng điều trị đạt hiệu cao.

Chủ quan nghĩ mình bị ho, cụ ông bất ngờ bị ung thư vùng thanh quản -0
Kết quả nội soi thanh quản của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành nội soi cho thấy, dây thanh trái của bệnh nhân có khối sùi còn khu trú ở dây thanh. Bệnh nhân được chỉ định sinh thiết lấy mẫu bệnh phẩm và làm xét nghiệm giải phẫu bệnh phát hiện mắc ung thư thang quản giai đoạn sớm, chưa di căn.

Sau khi được hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ một bên dây thanh bằng dao laser. Sau 30 phút mổ nội soi bằng dao laser, người bệnh đã dần phục hồi. Chỉ 3 ngày sau, người bệnh đã ổn định và được ra viện.

TS.BS Nguyễn Thế Đạt – Phó trưởng khoa Liên chuyên khoa Tai mũi họng – Mắt – Răng hàm mặt cho biết, ung thư thanh quản xếp thứ 4 trong các ung thư ở vùng tai mũi họng và đầu cổ.

Trường hợp nếu bệnh được phát hiện sớm thì sẽ đạt hiệu quả chữa trị cao. Với thể trạng bệnh của ông H, do phát hiện ở giai đoạn sớm, khi khối u còn khu trú ở một bên dây thanh nên việc cắt bỏ khối u kết hợp với phác đồ điều trị ung thư sẽ đạt được hiệu quả rất cao.

Qua đó, việc thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, hợp lý, tránh sử dụng rượu và thuốc lá là vô cùng cần thiết để giảm thiểu tối đa nguy cơ phát triển ung thư nói chung và ung thư thanh quản nói riêng.

Đồng thời, cần bảo vệ giọng nói, không lạm dụng giọng nói làm tổn thương thanh quản và chủ động bảo vệ tai mũi họng luôn được khỏe mạnh.

Chủ quan nghĩ mình bị ho, cụ ông bất ngờ bị ung thư vùng thanh quản -1
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh:BVCC)

Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, ung thư thanh quản là bệnh lý ác tính, nếu không được phát hiện và xử trí sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Chính vì vậy, để phòng ngừa, người dân nên duy trì thăm khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/ 1 lần và thực hiện tầm soát ung thư ít nhất 1 năm/ lần.

Người bệnh cần đến các cơ sở uy tín kiểm tra ngay khi thấy những dấu hiệu bất thường sau: Ho, khàn tiếng kéo dài; Bị khàn giọng ngay cả khi không mắc bệnh tai mũi họng; Hụt hơi, mất hơi và nhanh bị mệt khi nói; Luôn có cảm giác vướng, nghẹn ở vùng cổ; hiện tượng sụt cân nhanh.

Bên cạnh đó, bác sỹ cũng khuyến cáo người dân nên cẩn trọng với những dấu hiệu như khàn tiếng kéo dài, ho, nuốt vướng, hạch cổ…

Đặc biệt, với những người có thói quen hút thuốc lá hoặc uống rượu là những đối tượng có nguy cơ mắc ung thư thanh quản cao.

Khi có những dấu hiệu như trên, người dân cần đến khám tại các sơ sở y tế uy tín để được thăm khám, phát hiện bệnh kịp thời và đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Sức khỏe

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ y tế Nguyễn Trọng Khoa cùng các diễn giả trao đổi
Sức khỏe

Trao đổi ứng dụng bộ công cụ tinh gọn trong y tế

Chiều 5.10, tại phòng Read Station Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội đã diễn ra buổi trao đổi ra mắt cuốn sách “Bộ công cụ tinh gọn trong y tế”. Đây là bộ tài liệu thiết yếu giúp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bền vững, phù hợp với nguồn lực còn hạn chế tại các cơ sở y tế Việt Nam.