Chắp cánh cho những khát vọng vươn xa

“Diều chỉ bay cao nhờ ngược gió”. Nhìn lại chặng đường gần 1 thập kỷ qua có thể thấy, câu nói này thật đúng với Phổ Yên; năm 2013, từ một huyện thuần nông, Phổ Yên thực sự bứt phá mạnh mẽ. Không chỉ lên thành phố trước thời hạn 3 năm, Phổ Yên lần thứ 3 vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Việc trở thành thành phố trẻ đã mở ra chặng đường mới với nhiều thời cơ, vận hội, khát vọng mới; đặc biệt, Phổ Yên đã vươn lên xứng tầm thành phố công nghiệp và là một trong những vùng kinh tế trọng điểm, động lực của tỉnh Thái Nguyên…

Động lực tạo nên những kỳ tích

“Gợi lại lịch sử không phải để đắm chìm vào quá khứ, mượn hào quang của quá khứ mà là để cho ánh phản chiếu của lịch sử soi tỏ những bước đi hôm nay...”. Phổ Yên, vùng đất phên dậu phía Bắc kinh thành Thăng Long xưa, cũng là quê hương của vua Lý Nam Đế - người đầu tiên xưng đế và dựng nước Vạn Xuân, khai sinh ra nền độc lập tự chủ đầu tiên của nước Việt… Ý thức trách nhiệm với quốc gia dân tộc - đó chính là yếu tố chủ đạo, nhất quán và xuyên suốt trong lịch sử đất và người Phổ Yên. Đó cũng chính là động lực để Phổ Yên tạo nên những kỳ tích, vươn lên xứng tầm là một trong những vùng kinh tế trọng điểm, động lực của tỉnh Thái Nguyên…

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên và TP. Phổ Yên kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn - ảnh: B. Hợp
Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên và TP. Phổ Yên kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Ảnh: B. Hợp

Nói về đổi thay mang tính đột phá về kinh tế của Phổ Yên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Văn Lương bồi hồi nhớ lại, đó là khi Tập đoàn Samsung đầu tư hàng tỷ USD xây dựng tổ hợp sản xuất tại Khu công nghiệp Yên Bình (năm 2013), kéo theo hàng chục dự án phụ trợ, giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu trên địa bàn thành phố nói riêng, của tỉnh Thái Nguyên nói chung tăng đột biến.

Việc thu hút được “đại bàng” lớn về "làm tổ" đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phổ Yên nhanh chóng trở thành một trọng điểm công nghiệp hóa, trung tâm công nghiệp lớn không những của tỉnh mà cả khu vực. Diện mạo của một đô thị công nghiệp năng động, hiện đại ngày càng hiện hữu rõ nét. Điều đó đã thúc đẩy Phổ Yên tự tin thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên (ngày 8.10.2020) về xây dựng, phát triển thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025…

Triển khai thực hiện nghị quyết, Phổ Yên đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể tổ chức thực hiện bài bản, khoa học và hiệu quả, cả hệ thống chính trị đặt quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng và lộ trình phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2023… Đặt mục tiêu trở thành thành phố trước thời hạn so với nghị quyết của Đảng bộ tỉnh là một quyết định táo bạo của Đảng bộ Phổ Yên lúc bấy giờ. Vậy nên, “muốn đi nhanh, đi mạnh và muốn đi trước tải”, một “guồng máy” chạy đua với thời gian đã được khởi động. “Guồng máy” đó làm việc không kể ngày đêm, trong hay ngoài giờ hành chính; lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Chia sẻ về điều này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Văn Lương cho biết: cấp ủy thành phố đã thống nhất, phải làm nhanh, làm mạnh và làm hiệu quả. Trong công việc, luôn có phương châm là nếu gánh được 50kg có thể cố lên 55kg chứ đừng có gánh 5kg hay 10kg thì lãng phí lắm… Nhưng để mỗi người chịu "vác” thêm 5kg, người đứng đầu phải “gánh việc trước”. Đồng thời, “thổi lửa”, truyền nhiệt huyết và phải tìm tòi những cách làm sáng tạo…

Với nỗ lực đó, chỉ sau một thời gian ngắn, từ một huyện thuần nông, Phổ Yên đã trở thành thị xã và hoàn thiện các tiêu chuẩn của một thành phố. "Trái ngọt đã hiện hữu”, ngày 15.2.2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 469 NQ-UBTVQH15 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên (chính thức có hiệu lực từ ngày 10.4.2022). Như vậy, Phổ Yên đã hiện thực mục tiêu trở thành thành phố sớm hơn 3 năm so với Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đề ra.

Phấn đấu trở thành đô thị loại II

Phổ Yên đã và đang ghi những dấu ấn và bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển. Không chỉ lên thành phố trước thời hạn, Phổ Yên lần thứ 3 vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chặng đường mới đã mở với nhiều thời cơ và vận hội mới. “Vinh quang nằm trong nỗ lực” - câu nói này thật đúng với thành phố trẻ Phổ Yên. Chỉ một năm sau khi từ thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh, Phổ Yên tiếp tục bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng tiếp theo là phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2025 và trở thành đô thị loại I trước năm 2030.

Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 19.5.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ thành phố đã đề ra các nhóm giải pháp: đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, lấy sản xuất công nghiệp là nền tảng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch gắn với huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế - xã hội...

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, năm 2023, Phổ Yên duy trì được mức tăng trưởng kinh tế ổn định, thu hút thêm nhiều dự án mới đầu tư vào địa bàn. GRDP bình quân đạt trên 317 triệu đồng/người/năm, cao gấp hơn 3 lần mức bình quân chung toàn tỉnh, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Bộ mặt đô thị trên địa bàn thành phố thay đổi nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định ở mức 25 - 30%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hiện chiếm tỷ trọng 97,2%, nông nghiệp giảm còn 2,8%; thu ngân sách đạt 3.000 tỷ đồng (bằng 285% dự toán tỉnh giao, bằng 600% so với năm 2022). Phổ Yên cũng trở thành địa phương đóng góp tới 92% giá trị sản xuất công nghiệp và 97% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Hạ tầng đô thị của thành phố có bước phát triển mạnh mẽ, chỉ trong vòng 3 năm qua, hàng loạt dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn, như: quần thể Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh; tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc; các khu tái định cư; cụm công nghiệp Tân Phú I, Tân Phú II, Khu công nghiệp Yên Bình giai đoạn 2; các dự án đầu tư công, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn…

2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, phấn đấu giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu đạt 971.630 tỷ đồng; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 403 triệu đồng/người; thu ngân sách đạt 2.651 tỷ đồng; xây dựng, hoàn thiện bảo đảm các tiêu chí của đô thị loại II và công bố Phổ Yên là đô thị loại II vào cuối năm 2024…

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Văn Lương, để Phổ Yên cán đích đô thị loại II còn vẫn còn một số tiêu chuẩn cần sớm đạt, như: cơ sở giáo dục - đào tạo cấp đô thị; mật độ giao thông đô thị; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; công trình xanh; khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

Do đó, thành phố xác định tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, nhóm giải pháp khác nhau, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, tạo nền tảng vững chắc bước vào thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện hiệu quả công tác GPMB, thu hút đầu tư; nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, phấn đấu đến hết năm 2024 Phổ Yên đạt tiêu chí đô thị loại II. Đồng thời, áp dụng chuyển đổi số vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…

Với nỗ lực, quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, bằng những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và phù hợp, Phổ Yên tin tưởng sẽ rút ngắn thời gian xây dựng đô thị loại II và sớm trở thành đô thị loại I trong tương lai không xa.

Địa phương

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…