Cập nhật mới nhất về sức khỏe bệnh nhân vụ ngộ độc Botulinum sau ăn cá chép muối ủ chua

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã có kế hoạch cho 4 bệnh nhân cải thiện tốt xuất viện trong 1 - 2 ngày tới.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam - đơn vị đang điều trị cho các bệnh nhân trong vụ 10 người ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum sau khi ăn cá chép muối ủ chua cho biết, đến nay, sức khỏe tất cả bệnh nhân đều tiến triển tốt.

Hai bệnh nhân không phải thở máy đã khỏe hẳn. Cả 3 bệnh nhân thở máy đều đã cai máy thở xâm lấn, rút được nội khí quản. Sức khỏe của 2 trong 3 trường hợp phải dùng thuốc giải độc Botulinum đã hồi phục tốt. Đặc biệt, nam bệnh nhân 57 tuổi (là trường hợp nặng nhất) đã bỏ được hết tất cả thiết bị hỗ trợ và đã tự thở được khí trời, tiên lượng sức khỏe tốt hơn rất nhiều.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã có kế hoạch cho 4 bệnh nhân cải thiện tốt xuất viện trong 1 - 2 ngày tới. Riêng nam bệnh nhân 57 tuổi sẽ được theo dõi thêm.

TS BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - đơn vị hỗ trợ điều trị trực tiếp các ca bệnh  ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam thông tin, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ miễn phí 3 lọ thuốc giải độc đã sử dụng cho 3 bệnh nhân nặng. Hai lọ thuốc còn lại sẽ được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục bảo quản, dự phòng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

“Sinh mạng con người mới là quan trọng nhất, nạn nhân trong vụ ngộ độc đều là người dân tộc, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mà ở đâu trên đất nước cũng là đồng bào của chúng ta. Vậy nên, để chia sẻ khó khăn trong lúc hoạn nạn với người bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ miễn phí 3 lọ thuốc giải độc đã sử dụng”, TS BSCK2 Nguyễn Tri Thức chia sẻ.

Được biết, ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum là loại ngộ độc xảy ra không thường xuyên nên rất ít công ty muốn sản xuất và cung cấp thuốc giải độc này, dẫn tới nguồn cung trên thị trường khan hiếm. Các thuốc loại giải độc khi mua thường khó và rất đắt tiền, khi không xảy ra ngộ độc mà thuốc hết hạn sẽ phải bỏ đi. Do đó, thuốc giải độc tố Botulinum được xếp vào nhóm thuốc hiếm, các quốc gia phải dự trữ thuốc này cùng các thuốc hiếm khác.

Cập nhật mới nhất về sức khỏe bệnh nhân vụ ngộ độc Botulinum sau ăn cá chép muối ủ chua -0
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy có mặt tại Quảng Nam hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Trước đó, như Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin, từ ngày 10.3 đến 16.3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận liên tiếp 3 chùm ca bệnh gồm 10 người, trong đó 1 người đã tử vong.

Khai thác bệnh sử cho thấy, 3 chùm ca bệnh trên cùng ăn một loại thức ăn là cá chép muối ủ chua. Trong quá trình chế biến, loại thức ăn này còn được bỏ vào hộp thủy tinh đóng kín, sau 2-3 tuần mới lấy ra ăn (tạo điều kiện yếm khí cho vi khuẩn Clostridium Botulinum phát triển), sau ăn chưa đầy 24h đều có triệu chứng rối loạn tiêu hóa làm yếu tứ chi tăng dần. Những trường hợp nặng đều dẫn tới suy hô hấp do liệt cơ, thở máy.

18h30 ngày 18.3, kết quả xét nghiệm cấy mẫu cá muối ủ chua do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện (mẫu thức ăn của chùm ca bệnh đầu tiên) xác định Clostridium tuýp E (+), khẳng định các bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum.

Trong ngày 18.3, các chuyên gia hàng đầu về Chống độc và Hồi sức tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp mang theo 5 lọ thuốc BAT dùng giải độc tố Clostridium Botulinum ra Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiến hành hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân.

Sức khỏe

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá
Tin tức

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Mới đây, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024. Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở Hà Tĩnh trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

Tranh thủ các chính sách về thu hút, đào tạo, đãi ngộ để nâng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực y tế.
Tin tức

Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế tỉnh Bình Thuận

Từ hiệu quả triển khai Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, đồng thời tăng cường phối hợp với bệnh viện tuyến trên TP. Hồ Chí Minh để nhận chuyển giao nhiều gói kỹ thuật chuyên sâu, những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đạt được một số kết quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh
Sức khỏe

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh

Với lợi thế dây chuyền khám và tiêm hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ trên cả nước và tại 39 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cùng gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển tiêm hơn 1.200 mũi vắc xin các loại trong ngày đầu chiến dịch tăng cường, trong đó có gần 200 mũi vắc xin sởi miễn phí.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.