Triển lãm và ra mắt sách ảnh “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - vang mãi bản hùng ca”
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Vang mãi bản hùng ca là chủ đề triển lãm ảnh lần thứ 22 và là cuốn sách ảnh thứ 20 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á.
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Vang mãi bản hùng ca là chủ đề triển lãm ảnh lần thứ 22 và là cuốn sách ảnh thứ 20 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á.
Ngày 23.7, tổ chức Trái tim người lính Việt Nam phối hợp với CLB Mãi mãi tuổi 20 trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam di ảnh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ.
Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhận xét: "Triệu Đại ra mặt trận không trực tiếp cầm súng như các chiến sĩ, mà vũ khí là máy ảnh. Các bức ảnh là chiến công của Triệu Đại..."
Đó là những bức ảnh, những dòng ghi chép, giản dị mà gần gũi như chính tình cảm mà tác giả người Ukraine dành cho mảnh đất hình chữ S trong 10 năm gắn bó.
Triển lãm "Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ" đưa người xem trở về những khoảnh khắc cuộc sống, phong cảnh và con người Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940.
Sáng 14.4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, diễn ra chương trình giao lưu với chủ đề "Những câu chuyện trong gia đình Việt".
Chiều 1.4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, sẽ diễn ra chương trình tọa đàm "Bàn về hạnh phúc".
Nhờ bộ sưu tập tranh của họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê, mỗi người có cơ hội để chiêm ngưỡng, suy ngẫm nét đẹp của dòng tranh nổi tiếng của Hà Nội. Qua đó, tìm về hồn cốt dân tộc, nối dài mạch sống của di sản.
Ngày 13.3, tại Bảo tàng Nghệ An khai mạc triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng", nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 113 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngày 18.3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với họa sĩ Phan Ngọc Khuê sẽ tổ chức khai mạc triển lãm "Tranh truyện Hàng Trống".
Thông qua 155 hình ảnh, 36 câu chuyện, triển lãm dẫn dắt người xem ngược dòng lịch sử đến với những chiến thắng oanh liệt trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa với sự đóng góp to lớn của những người phụ nữ.
Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2024), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Bích tổ chức triển lãm "Mẹ yêu con".
Nhiều bảo tàng, di tích tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách.
Những lá thư viết vội gửi người phương xa, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, dưới mưa bom bão đạn nơi sự sống và cái chết luôn cận kề, vẫn sáng bừng tình cảm yêu thương.
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện “Người lái đò hạnh phúc” tiếp nhận hiện vật của nhà giáo, nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Dung.
Sự kiện “Sáp ong - Sắc chàm” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức, diễn ra ngày 10 - 11.11, giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc của kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải của đồng bào dân tộc Mông và Dao Tiền ở hai tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng.
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chính thức ra mắt chương trình trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại tuổi thanh xuân" vào 20h ngày 20.10.
Sự kiện “Sắc thu Việt - Nhật” giới thiệu vẻ đẹp duyên dáng, thướt tha và rực rỡ sắc màu của trang phục truyển thống Áo dài Việt Nam và Kimono Nhật Bản.
Ngày 12.9, tại Trung tâm xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Quảng Ninh và Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình tổ chức sự kiện truyền thông Dự án thành phần số 8 với chủ đề “Xanh màu khát vọng” và Khai mạc triển lãm “Xanh màu khát vọng”.
Phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số đã và đang phải đối mặt với nhiều quan niệm ảnh hưởng đến việc thụ hưởng và trao cơ hội phát triển bình đẳng. Đây chính là rào cản với họ trong hành trình đi tìm hạnh phúc.