Bạc Liêu cần chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Tiếp tục làm việc đôn đốc các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 435/QĐ-TTg, ngày 12.5, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu.

Vùng trũng về giao thông với “4 không”

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Chí Nguyện cho biết: Trong 4 tháng đầu năm, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển khá, sản lượng lúa thu hoạch 286.660 tấn, đạt 23,89% kế hoạch, tăng 12,04% cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) ước 4 tháng tăng 6,85% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại và dịch vụ nội địa trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường 4 tháng đầu năm ước đạt 25.118,04 tỷ đồng, bằng 34,11% kế hoạch, tăng 18,04% so với cùng kỳ.

4 tháng đầu năm sản lượng thủy sản xuất khẩu ước đạt 24.563,4 tấn, đạt 25,85% kế hoạch, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu 4 tháng ước đạt 255,66 triệu USD, bằng 25,57% kế hoạch, tăng 6,72% so với cùng kỳ.

Một số khó khăn, vướng mắc đã được đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu nêu với đoàn công tác của Chính phủ. Trong đó, về thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai là vướng mắc về cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; khó khăn trong công tác xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất; vướng mắc về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa…

Những tháng đầu năm 2023, tuy dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát, nhưng còn diễn biến phức tạp, giá nguyên vật liệu đầu vào cao, giá và các chuyến dịch vụ vận chuyển không ổn định. Thời tiết diễn biến bất lợi, nguồn nguyên liệu và lao động không ổn định, lãi suất ngân hàng cao, khó tiếp cận nguồn vốn, suy thoái, lạm phát ở một số thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn… đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuy vẫn duy trì mức tăng nhưng chỉ số IIP có xu hướng tăng chậm so với cùng kỳ và quý I giai đoạn 2020-2022 do mức giảm sâu với 15,07% của ngành sản xuất và phân phối điện vì thời tiết không thuận lợi cho sản xuất điện gió so với cùng kỳ.

Chia sẻ thêm về khó khăn của tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều cho hay: Bạc Liêu là vũng trũng về giao thông với “4 không”: Không cảng biển, không đường cao tốc, không đường sắt, không sân bay. Quy mô nền kinh tế tăng nhưng giá trị tăng trưởng không cao. Con tôm là chủ lực của Bạc Liêu nhưng hiện năng lực chế biến xuất khẩu hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu nên 50% nguyên liệu tôm phải đi các vùng khác...

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tỉnh Bạc Liêu đã gửi tới Chính phủ và các Bộ, ngành một số kiến nghị liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủ tục pháp lý về lĩnh vực đất đai và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

quang-canh-cuoc-lam-viecbac-lieu.jpg -0
Quang cảnh cuộc làm việc

Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Tại cuộc làm việc, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị liên quan đến đất đai của tỉnh Bạc Liêu; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi về vấn đề điều chỉnh quy hoạch; đại diện Bộ Giao thông Vận tải giải đáp về các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh và đi qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đại diện Bộ Công Thương trao đổi về xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường xuất khẩu; đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lãm rõ thẩm quyền cấp giấy phép lao động nước ngoài…

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu trong những tháng đầu năm khi tăng trưởng sản phẩm quốc hội đạt trên 7% cùng kỳ, xếp thứ 3 vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sản xuất nông nghiệp, xuất nhập khẩu đạt những kết quả khả quan. Với kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 20%, Bộ trưởng cho rằng, từ giờ đến cuối năm tỉnh Bạc Liêu còn nhiều việc phải làm để hoàn thành nhiệm vụ này.

Bạc Liêu là tỉnh thuần nông với 2 nhóm sản phẩm chính là lúa và tôm, biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn đang đặt ra thách thức cho cả 2 nhóm sản phẩm quan trọng của địa phương. Theo Bộ trưởng, tỉnh Bạc Liêu cần có giải pháp lâu dài, bền vững. Trong đó, đa dạng hoá về sản phẩm nông nghiệp, chú ý phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lưu ý đến giải pháp kết nối với các chuyên gia, nhà khoa học trong nghiên cứu các loại giống mới chịu mặn tốt hơn… là những giải pháp được Bộ trưởng gợi mở với tỉnh Bạc Liêu.

Với tinh thần của cuộc làm việc là lắng nghe, trao đổi, nắm bắt và không có vấn đề vướng mắc nào của địa phương là không được tập hợp, giải đáp, Bộ trưởng cho biết: Ngoài những giải đáp trực tiếp của các Bộ, ngành tại cuộc làm việc, Đoàn công tác sẽ tập hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để báo cáo Thủ tướng, báo cáo Chính phủ và có các giải đáp thấu đáo, đầy đủ bằng văn bản gửi địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đề nghị tỉnh Bạc Liêu ráo riết chỉ đạo thực hiện một số nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức nội dung Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. Theo dõi, phân tích sát biến động tình hình thế giới, trong nước, trên cơ sở dự báo của chung cả nước để có dự báo riêng cho tỉnh; tận dụng cơ hội riêng của địa phương để phát triển.

UBND các tỉnh nếu chưa thành lập thì cần thành lập ngay tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh là tổ trưởng theo tinh thần Nghị quyết 50 của Chính phủ. Triển khai ngay và hiệu quả các giải pháp nhằm tháo tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, mua sắm trang thiết bị y tế, trang thiết bị giáo dục phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông… Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; quan tâm triển khai chính sách giảm nghèo, an sinh xã hôi; quan tâm tới thị trường lao động.

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.