Khuyến khích phát triển trường mầm non cho con em công nhân khu công nghiệp

Để giảm tải cho hệ thống trường mầm non công lập, đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân khu công nghiệp, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang kiến nghị có chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở giáo dục mầm non và hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài công lập.

Khuyến khích phát triển trường mầm non cho con em công nhân khu công nghiệp -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa - Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Việt Yên

Huy động nguồn lực cho trường mầm non ngoài công lập

Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chiều 23.8, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Đại Lượng cho biết, là địa bàn công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bắc Giang, hiện có khoảng 173.760 lao động làm việc tại 4 khu công nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó lao động ngoại tỉnh khoảng 52.600 người; mỗi năm tốc độ tăng dân số của huyện trên 100 nghìn người, tương ứng với bình quân mỗi năm có khoảng 3.100 trẻ trong độ tuổi mầm non đi học. Tuy nhiên, các trường mầm non công lập không đủ phòng học và giáo viên để nhận các cháu trong độ tuổi nhà trẻ (6 tháng - 36 tháng tuổi).

Thực hiện chủ trương của tỉnh Bắc Giang, huyện Việt Yên đã thực hiện quy hoạch xây dựng trường mầm non tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất; mở rộng, xây dựng thêm phòng học cho các trường mầm non công lập; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non ngoài công lập. UBND huyện đã có Quyết định thành lập 10 trường mầm non tư thục.

Tính đến tháng 6.2022, có 7 trường mầm non tư thục đang hoạt động (Âu Cơ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Như Nguyệt, Hoa Sen, Âu Cơ 2, Hoa Sữa, VSCHOOL); năm học 2022 - 2023, thêm 2 trường mầm non tư thục đi vào hoạt động với quy mô từ 10 - 15 nhóm lớp (Mầm non Hạnh Phúc xã Việt Tiến, Mầm non Bảo Ngọc xã Tăng Tiến). Các nhóm trẻ độc lập tư thục đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 28 của HĐND tỉnh là 189 nhóm, kinh phí hỗ trợ là 3,780 tỷ đồng.

Khuyến khích phát triển trường mầm non cho con em công nhân khu công nghiệp -0
Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Đại Lượng báo cáo với Đoàn giám sát

Dự báo lượng công nhân ngoại tỉnh đến làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Yên sẽ tiếp tục tăng, huyện Việt Yên đề nghị tiếp tục có chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở giáo dục mầm non phục vụ con em công nhân khu công nghiệp, trong đó xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, của đoàn thể và của nhà đầu tư (ưu đãi thuế, vay vốn, đất đai); hỗ trợ hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non phục vụ công nhân làm việc trong các khu công nghiệp (học phí, lương giáo viên mầm non, tổ chức nhân sự và bộ máy...).

Sau đại dịch Covid-19, đội ngũ giáo viên các trường mầm non tư thục và cơ sở mầm non độc lập tư thục không ổn định, khó tuyển được giáo viên có bằng cấp chuyên môn theo quy định, tỷ lệ giáo viên không bảo đảm. Do lương thấp, công việc vất vả, nên có tình trạng giáo viên các trường mầm non công lập xin nghỉ việc để chuyển sang làm công việc khác. “Ngay sáng nay (23.8), tôi ký 5 quyết định xin cho thôi việc của giáo viên mầm non” - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đại Lượng chia sẻ.  Vì thế, để thu hút và giữ chân giáo viên mầm non, Việt Yên kiến nghị có chính sách đối với giáo viên hợp đồng trong các cơ sở giáo dục mầm non, cần hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài công lập được hỗ trợ đóng bảo hiểm hoặc một khoản thu nhập hàng tháng… để họ yên tâm gắn bó với nghề.

Khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục mầm non phục vụ con em công nhân khu công nghiệp -0
Đoàn giám sát thăm và làm việc với Trường Mầm non Hoàng Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên

Có chỗ gửi con tin tưởng, công nhân sẽ yên tâm làm việc

Đoàn giám sát ghi nhận sự quan tâm của tỉnh Bắc Giang, của huyện Việt Yên dành cho giáo dục mầm non, có sự đầu tư từ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đến quy hoạch quỹ đất để mở trường mầm non, giải quyết nhu cầu gửi trẻ của người dân, đặc biệt là công nhân khu công nghiệp. Huyện cũng quan tâm bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non ngoài công lập khi giao trường mầm non công lập chịu trách nhiệm về quản lý chuyên môn, dự giờ thăm lớp, hướng dẫn giúp đỡ, tư vấn chuyên môn cho cơ sở mầm non độc lập tư thục; yêu cầu cơ sở mầm non độc lập tư thục bảo đảm các điều kiện đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh, tuyệt đối không đế giáo viên không có trình độ chuyên môn đứng lớp…

Khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục mầm non phục vụ con em công nhân khu công nghiệp -0
Công nhân Công ty TNHH Luxshare-ICT chia sẻ về nhu cầu gửi con đến cơ sở giáo dục mầm non

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của huyện Việt Yên khi phải đối mặt với tăng dân số cơ học, đi kèm là các chính sách xã hội cho số lao động nhập cư và con em họ, Đoàn giám sát mong muốn huyện tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách cho giáo dục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng, bảo đảm điều kiện hoạt động cho các cơ sở giáo dục mầm non vừa chất lượng vừa an toàn; có chính sách giữ chân những giáo viên tâm huyết, yêu nghề, yêu trẻ.

Trong bối cảnh số lượng công nhân ngoại tỉnh làm việc trên địa bàn ngày càng tăng, cần tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực để xây dựng thêm cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân khu công nghiệp. Bởi theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa - Trưởng đoàn giám sát, nếu lao động khu công nghiệp có chỗ gửi con tin tưởng, họ sẽ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài, doanh nghiệp sẽ hoạt động ổn định và thuận lợi, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương.

Khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục mầm non phục vụ con em công nhân khu công nghiệp -0
Đoàn khảo sát tại một nhóm trẻ độc lập tư thục ở Việt Yên

Trước đó, Đoàn giám sát đã làm việc với Công ty TNHH Luxshare-ICT (khu công nghiệp Vân Trung) và khảo sát tại một số cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ độc lập tư thục tại huyện Việt Yên. Qua trao đổi cho thấy, nhu cầu gửi con của công nhân các khu công nghiệp rất lớn, đặc biệt đối với nhóm trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi. Đại diện một số doanh nghiệp rất đồng tình với kiến nghị của huyện Việt Yên là có chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phục vụ con em công nhân khu công nghiệp, thậm chí nghiên cứu phương án xây dựng nhà trẻ, trường mầm non ngay trong khu công nghiệp để công nhân có thể tiện đưa đón con…

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Vừ A Dính
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Vừ A Dính

Chiều nay, 16.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Vừ A Dính nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính, 15 năm Giải thưởng Vừ A Dính - Giải thưởng cao quý dành cho các cá nhân xuất sắc là người dân tộc thiểu số, các tập thể có nhiều đóng góp cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi và vùng biển đảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2024) và 14 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010 – 20.10.2024), sáng 16.10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy
Chính trị

Giao ban báo chí tuần 3, tháng 10.2024

Chiều 15.10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giao ban báo chí tuần 3, tháng 10 năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

Chiều nay, 15.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ cấp vụ trưởng của Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2024). 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt điều hành Tọa đàm
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức Tọa đàm về dự án Luật sửa đổi 4 Luật về đầu tư

Sáng 15.10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến doanh nghiệp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức hợp tác công tư và Luật Đấu thầu. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt điều hành Tọa đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quyết liệt, quyết tâm, quyết làm để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quyết liệt, quyết tâm, quyết làm để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV có khối lượng công việc rất lớn, rất khó, nhưng với cách làm tiếp tục đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, Kỳ họp sẽ thành công tốt đẹp. Với tinh thần quyết liệt, quyết tâm nhưng phải quyết làm để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Dư luận xã hội, cử tri và Nhân dân đang rất kỳ vọng vào Kỳ họp thứ Tám.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu
Thời sự Quốc hội

Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Sáng 15.10, tại Hà Nội, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Phối hợp công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám
Thời sự Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám

Sáng nay, 15.10, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Đảng Đoàn Quốc hội về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới
Thời sự Quốc hội

Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Lời Tòa soạn: Tối 14.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 14.10.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 14.10.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 14.10.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA - 45; Tiếp tục phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết về công tác cán bộ và khen thưởng đột xuất, chủ trì họp tổng kết biên soạn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương gặp mặt Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024

Tối nay, 14.10, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức nhân kỷ niệm 94 Năm thành lập Hội (14.10.1930 – 14.10.2024).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì họp tổng kết biên soạn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì họp tổng kết biên soạn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 14.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Tổ trưởng Tổ biên tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã chủ trì cuộc họp tổng kết hoạt động của Tổ biên tập.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí

Việc giao dự toán ngân sách nhà nước, chi thường xuyên (nguồn vốn viện trợ của nước ngoài) năm 2024 phải theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Đây là yêu cầu được các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh trong phiên họp chiều nay.