Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp các nhà lãnh đạo Israel và một loạt quan chức các nước trong khu vực trung Đông trong một chuyến công du kéo dài 7 ngày nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông Blinken cho rằng “đã đến lúc” Hamas chấp nhận một thỏa thuận giải phóng con tin và chấm dứt 7 tháng chiến tranh.
Hạ viện Mỹ ngày 2.5 đã thông qua dự luật nhằm mở rộng khái niệm bài Do Thái trong bối cảnh xảy ra làn sóng biểu tình phản đối cuộc chiến tại Gaza của sinh viên nhiều trường đại học trên khắp nước Mỹ.
Trong một cuộc bỏ phiếu ngày 2.5, các nhà lập pháp quần đảo Solomon đã chọn cựu Ngoại trưởng Jeremiah Manele làm Thủ tướng mới, một người đã cam kết tiếp tục chính sách quốc tế của quốc đảo Thái Bình Dương nhằm đưa họ xích lại Trung Quốc hơn.
Hạ viện Argentina thông qua một dự luật mới cho phép tổng thống đẩy nhanh tiến trình đơn giản hóa các hoạt động cơ quan nhà nước và tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, AFP đưa tin.
Theo Arab News, do tình hình mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, các trường học ở thủ đô Riyadh và một số tỉnh của Ảrập Xêút đã phải chuyển sang hình thức học trực tuyến.
Bộ Tài chính Thái Lan thông báo, từ tháng 5 tất cả hàng hóa nhập khẩu sẽ phải chịu 7% thuế giá trị gia tăng (VAT).
Bắt đầu từ tháng 9 tới, sinh viên quốc tế theo học tại Canada sẽ chỉ được làm thêm tối đa 24 giờ mỗi tuần. Đây là quy định mới nhằm giúp các sinh viên nước ngoài tập trung học tập và tăng cường tính liêm chính của hệ thống tuyển sinh quốc tế tại nước này.
Các nhà lập pháp Trung Quốc hôm 26.4 đã bỏ phiếu thông qua Luật Thuế hải quan nhằm thúc đẩy việc mở cửa ở cấp độ cao.
Một báo cáo từ Arab News có trụ sở tại Riyadh khẳng định Phong trào Hamas và Fatah đang tổ chức các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh vào ngày 26.4 nhằm chấm dứt tình trạng chia rẽ nội bộ. Tuy nhiên, Trung Quốc không xác nhận liệu hai nhóm Palestine đối địch có gặp nhau ở Bắc Kinh hay không mà chỉ khẳng định Bắc Kinh ủng hộ “hòa giải nội bộ giữa các phe phái Palestine thông qua đối thoại và tham vấn”.
Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua quy định mới về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro hoặc các giao dịch tiền mặt ẩn danh vượt quá 3.000 euro nhằm chống nạn rửa tiền.
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội
©2024. Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân Dân.