Việt Nam - Bulgaria ký nhiều văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Sáng nay, 25.9, tại trụ sở Quốc hội Bulgaria, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyakov đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria và chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Thư ký Quốc hội cùng một số văn kiện hợp tác khác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Bản ghi nhớ hợp tác vừa được hai Chủ tịch Quốc hội ký là Bản ghi nhớ hợp tác thứ hai giữa Quốc hội hai nước, cập nhật các nội dung hợp tác phù hợp với quan hệ hai nước, hai Quốc hội trong bối cảnh hiện nay.

Việt Nam - Bulgaria ký nhiều văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn

Theo đó, Quốc hội hai nước cam kết: trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình tăng cường giám sát và thúc đẩy thực hiện các điều ước và thỏa thuận đã ký giữa Việt Nam và Bulgaria để tạo điều kiện tiếp tục phát triển các mối quan hệ hợp tác giữa hai nước; tạo điều kiện hợp tác giữa hai Quốc hội để góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trên bình diện song phương cũng như đa phương, như Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước thông qua trao đổi các chuyến thăm chính thức và làm việc của các đoàn cấp cao, đoàn nghiên cứu giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria và giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Bulgaria. 

Hai bên cũng thống nhất tổ chức trao đổi các đoàn cấp Lãnh đạo Quốc hội, cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai Bên; giữa Nhóm Đại biểu Quốc hội Trẻ Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ trẻ Bulgaria; Nhóm Nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ nữ Bulgaria; giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Bulgaria; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, hội nghị trực tiếp và trực tuyến giữa hai Bên; trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện; trao đổi và tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Việt Nam - Bulgaria ký nhiều văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn

Về nội dung, hai Quốc hội sẽ trao đổi thông tin về kế hoạch trao đổi đoàn và chương trình chuyến thăm hàng năm; thông tin cho nhau về hoạt động lập pháp và thủ tục nghị viện theo quy định của mỗi bên; trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; trao đổi các văn bản, văn bản quy phạm pháp luật, các nghị quyết và các văn bản do Cơ quan lập pháp ban hành, cung cấp thông tin đầy đủ cho các nghị sĩ và các cán bộ Văn phòng Quốc hội nếu có nhu cầu và theo quy định của mỗi bên.

Hai bên cũng sẽ trao đổi quan điểm, thông tin và tham vấn về các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các đoàn nghị sĩ của hai nước trong khuôn khổ các hội nghị và các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế. Đồng thời, khuyến khích tham vấn tại các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, cũng như trong quan hệ giữa Liên minh Châu Âu, Liên minh Châu Âu - ASEAN và diễn đàn ASEM với Việt Nam.

Quốc hội hai nước khẳng định, việc ký Bản ghi nhớ hợp tác dựa trên cơ sở: các giá trị văn hóa và lịch sử mà nhân dân hai nước cùng chia sẻ; quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cùng quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước; xuất phát từ nhận thức Quốc hội có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi nước, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, phù hợp với các quy định và pháp luật hiện hành của mỗi nước, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà mỗi nước là thành viên và Bản ghi nhớ giữa Quốc hội hai nước đã được ký năm 2012 và mong muốn tăng cường hơn nữa sự phát triển thiết thực, hiệu quả, bền vững của mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quốc hội hai nước. 

Việt Nam - Bulgaria ký nhiều văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Bulgaria. Ảnh: Doãn Tấn 
Việt Nam - Bulgaria ký nhiều văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác về Văn hóa; Thỏa thuận hợp tác về Du lịch giữa hai nước. Ảnh: Doãn Tấn
Việt Nam - Bulgaria ký nhiều văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác về Văn hóa; Thỏa thuận hợp tác về Du lịch giữa hai nước. Ảnh: Doãn Tấn 
Việt Nam - Bulgaria ký nhiều văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo tỉnh Pernik ký thoả thuận hợp tác giữa hai địa phương

+ Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria đã chứng kiến Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria Stefana Karaslavova ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Bulgaria;  chứng kiến lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Lãnh đạo Bộ Văn hóa (Bulgaria) ký Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2024-2026 và Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2024-2026; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo tỉnh Pernik ký thoả thuận hợp tác giữa hai địa phương. 

Chính trị

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ
Chính trị

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ từ ngày 30.9-1.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Dashzegviin Amarbayasgalan và Thủ tướng Luvsannamsrain Oyun-Erdene. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì cuộc làm việc
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang

Ngày 30.9, tại tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2024.

Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri quận Hải An
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri quận Hải An

Chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, sáng nay, 30.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng Trần Lưu Quang cùng Đoàn ĐBQH thành phố đã tổ chức TXCT quận Hải An với hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính (UBND quận Hải An) và trực tuyến tại 9 điểm cầu phường với khoảng 700 cử tri trên địa bàn huyện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, chiều 30.9, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước Việt Nam – Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan tâm giải quyết thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn những vấn đề cử tri bức xúc
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan tâm giải quyết thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn những vấn đề cử tri bức xúc

Chiều nay, 30.9, sau khi nghe 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri và phần trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và một số sở, ngành của tỉnh tại cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang tổng hợp nhanh, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Và, ngay sau cuộc tiếp cử tri, lãnh đạo tỉnh cần khẩn trương phân loại rõ trách nhiệm trên tinh thần “quyết liệt, quyết tâm, quyết làm” để có sản phẩm cụ thể, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”. Với những vấn đề bức xúc của cử tri, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, phải quan tâm, giải quyết một cách “thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương tiếp xúc chuyên đề với cử tri trường Quân sự Quân khu 3
Chính trị

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri tại Trường Quân sự Quân khu 3

Chiều 30.9, tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã tiếp xúc chuyên đề với cử tri Trường Quân sự Quân khu 3 trước thềm Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Chiều nay, 30.9, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thành phố Vị Thanh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mông Cổ
Chính trị

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mông Cổ

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 14h ngày 30.9 (theo giờ địa phương), tức 13h (theo giờ Hà Nội), tại Quảng trường Sukhbaatar, thủ đô Ulan Bator, Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm cấp Nhà nước Mông Cổ từ ngày 30.9 đến 1.10.2024, được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 11h30 (giờ địa phương), tức 10h30 (giờ Hà Nội) ngày 30.9, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Thành Cát Tư Hãn, Thủ đô Ulan Bator, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ theo lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh.

toàn cảnh họp báo
Chính trị

Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Sáng 30.9, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2024), 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024), Văn phòng chủ tịch Nước đã tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá năm 2024. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.10.2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước

Sáng nay, 30.9, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri thành phố Ngã Bảy và 3 huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri, đồng thời nêu rõ, trước bối cảnh tình hình đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Quốc hội Khóa XV tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng linh hoạt hơn để vừa quản lý hiệu quả, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp về chính sách, pháp luật, thể chế, từ đó tạo động lực và đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước.