Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết hợp tác

Chiều 18.01, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của mỗi cơ quan.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết hợp tác -0
Toàn cảnh Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Nhà trường.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết hợp tác -0
PGS. TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, PGS. TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bày tỏ vui mừng trước sự mở rộng và nâng tầm mối quan hệ phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - một địa chỉ đào tạo uy tín của Bộ Giao thông vận tải.

Đồng chí tin tưởng, với quyết tâm chính trị rất lớn của lãnh đạo hai cơ quan, sự hợp tác chặt chẽ, trách nhiệm của các đơn vị tham mưu, đầu mối, sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải sẽ giúp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức; phát huy tiềm năng, thế mạnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của mỗi cơ quan.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết hợp tác -0
PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định, là trường đại học công lập hàng đầu của Bộ Giao thông vận tải, Nhà trường luôn thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp to lớn cho sự nghiệp "đi trước, mở đường" ngành Giao thông vận tải và các ngành kinh tế quốc dân. Ngày nay trước yêu cầu phát triển, ngành Giao thông vận tải cần phải phát triển trước một bước để phục vụ đất nước. Để xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, Nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát triển thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Để thực hiện quy hoạch phát triển, Nhà trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó hợp tác với các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm nâng cao năng lực phát triển Nhà trường là một giải pháp trọng tâm. Đến nay, Nhà trường đã tiến hành ký kết hợp tác với hơn 50 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học…

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết hợp tác -0
Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ký kết Quy chế phối hợp công tác

Bày tỏ niềm vinh dự khi được ký kết với cơ quan xuất bản của Trung ương Đảng, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, thông qua các hoạt động ký kết, Nhà trường được tiếp cận với nguồn tài liệu chính thống; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển của Nhà trường trong tương lai.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết hợp tác -0
PGS.TS Vũ Trọng Lâm trao tặng Tủ sách Bảo vệ nền tảng của Đảng và Tủ sách Chi bộ cho Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập đã trao tặng lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 02 tủ sách, gồm: Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ; cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời lãnh đạo hai cơ quan đã trao tặng nhau những món quà mang ý nghĩa tượng trưng, với mong muốn sự hợp tác giữa hai cơ quan sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp trong thời gian tới.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết hợp tác -0
Đại diện hai bên đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Trong những năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã có một số hoạt động phối hợp trong các lĩnh vực xuất bản, phát hành, nghiên cứu khoa học… Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan gồm bốn nội dung chủ yếu:

Về công tác xuất bản: Hai cơ quan phối hợp tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản phiên bản giấy và điện tử sách, giáo trình, kỷ yếu hội thảo khoa học, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên; các công trình, đề tài khoa học các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị do Trường Đại học và cán bộ, giảng viên Trường Đại học chủ trì nghiên cứu.

Về công tác phát hành: Hai cơ quan phối hợp tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phát hành, quảng bá sách, giáo trình, các ấn phẩm của Nhà xuất bản phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên thông qua phương thức đa dạng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động của Trường Đại học.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Hai cơ quan thường xuyên trao đổi, đề xuất, tư vấn chủ đề, nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động khoa học, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của hai cơ quan.

Về các hoạt động đoàn thể, hoạt động vì cộng đồng và xã hội: Hai cơ quan phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện liên quan đến phong trào đoàn thể, các hoạt động vì cộng đồng và xã hội, góp phần gắn kết toàn diện, chặt chẽ các đơn vị của hai cơ quan.

Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục
Thời sự Quốc hội

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục

Nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục trong nhà trường ngoài ngân sách nhà nước, học phí, còn có nguồn tài trợ của cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, đơn vị, doanh nghiệp. Vì thế, tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đề nghị có hướng dẫn cụ thể hơn về xã hội hóa trong giáo dục.

Giáo sư Đại học Bắc Kinh chia sẻ góc nhìn kinh tế với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng trong Kỷ nguyên mới”
Giáo dục

Giáo sư Đại học Bắc Kinh chia sẻ góc nhìn kinh tế với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng trong Kỷ nguyên mới”

Ngày 15.4.2025, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng trong Kỷ nguyên mới”. GS. Lâm Nghị Phu, Viện trưởng Viện Kinh tế học Cấu trúc mới, ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc), nguyên Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kinh tế phát triển của Ngân hàng Thế giới là diễn giả khách mời của tọa đàm này.

Khung năng lực số trong trường học: Cần những nội dung, tiêu chí cụ thể
Giáo dục

Khung năng lực số trong trường học: Cần những nội dung, tiêu chí cụ thể

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, cần đưa ra những nội dung, tiêu chí cụ thể về Khung năng lực số cho từng đối tượng học sinh, khi áp dụng phải phù hợp với thực tế ở mỗi địa phương, nhà trường. Quá trình xây dựng văn bản phải thận trọng, kỹ lưỡng nhưng cũng không quá cầu toàn, nhận diện được những thách thức sẽ phải đối mặt.