Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Anh Vũ (sinh năm 1995, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đào Viết Lưu (sinh năm 1993, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Lam (sinh năm 1983, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Đăng Anh Vũ có 3 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, trộm cắp tài sản; Đào Viết Lưu có 4 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và trộm cắp tài sản, riêng Nguyễn Thanh Lam có 5 tiền án về các tội nêu trên.

Trước đó,ngày 14.2, Công an phường Điện Biên tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Hà Thu (sinh năm 1998; trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị trộm cắp 1 chiếc xe máy Honda SH, màu đen, biển số 29C1-831.73 tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ngày 16.2.2024, Công an phường Quán Thành tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Kim Dương là nhân viên bảo vệ Khách sạn A25, số 23 Quán Thánh, phường Quán Thành, quận Ba Đình, Hà Nội về việc bị trộm cắp 2 chiếc xe máy của khách tại khu vực vỉa hè trước cửa khách sạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ba Đình đã phối hợp cùng Công an phường Điện Biên và Công an phường Quán Thánh tổ chức rà soát camera tại khu vực xung quanh hiện trường.

Xác định đặc điểm các đối tượng của 2 vụ trộm cắp xe máy trên là cùng một nhóm đối tượng, cụ thể: 3 nam thanh niên, điều khiển xe Honda Wave và Honda Vision không gắn biển số. Tổ chức rà soát camera theo hướng các đối tượng tẩu thoát, xác định sau khi trộm cắp được xe máy, các đối tượng đi qua nhiều tuyến phố, rồi mang xe cất giấu tại phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp xe máy -0
Các đối tượng trộm cắp xe máy bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17.2.2024, lực lượng Công an quận Ba Đình đã triệu tập các đối tượng Nguyễn Đăng Anh Vũ, Đào Viết Lưu và Nguyễn Thanh Lam về trụ sở để làm việc. Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Đăng Anh Vũ, Đào Viết Lưu và Nguyễn Thanh Lam là các đối tượng đã có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, không có công việc làm, nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy, bán lấy tiền tiêu xài. Vũ, Lam và Lưu đã bàn bạc với nhau mua vam phá khóa xe máy, kìm thủy lực, kìm cắt cáp và dao phóng làm công cụ để đi trộm cắp xe máy. Các đối tượng Vũ, Lưu và Lam đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy.

Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 14.02.2024, Vũ và Lưu đang ở nhà tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì Lam đến để cùng nhau đi lòng vòng trên các tuyến phố nội thành Hà Nội, tìm xe máy sơ hở sẽ trộm cắp. Vũ điều khiển xe Honda Vision, màu xám, không gắn biển số, đi một mình, mang theo chiếc túi bên trong đựng vam, kìm thủy lực, kìm cắt cáp và dao phóng. Còn Lưu chở Lam trên chiếc xe Honda Vision, màu xanh, không gắn biển số.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, các đối tượng phát hiện 1 chiếc xe máy Honda SH, màu đen, biển số 29C1-831.73, dựng ở phố Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, có điều kiện trộm cắp. Vũ, Lưu và Lam dừng xe ở đầu ngõ, Vũ và Lưu đi bộ tiến đến gần chiếc xe, Lưu mang theo dao phóng để đe dọa nếu có người phát hiện, còn Lam ở ngoài cảnh giới. Vũ kiểm tra thấy chiếc xe khóa cổ, nên dùng chân đạp để phá khóa cổ.

Tuy nhiên, chiếc xe phát ra tiếng kêu báo động, nên các đối tượng bỏ đi. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, các đối tượng quay lại phát hiện chiếc xe vẫn ở chỗ cũ, xung quanh không có người, nên tiếp tuc trộm cắp. Lam tiến đến đạp phá khóa cổ, dắt trộm xe ra ngoài đầu ngõ, Vũ cùng Lưu đẩy chiếc xe này, còn Lam đi xe theo sau. Các đối tượng mang chiếc xe trộm cắp đến nhà đối tượng Nguyễn Mạnh Quỳnh (sinh năm 1990, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội để tiêu thụ. Đến nơi, Quỳnh và Nguyễn Tiến Lực (sinh năm 1994; trú tại thôn Bài Lễ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) mở cửa. Vũ dắt chiếc xe Honda SH trộm được, dựng tại tầng 1 nhà Quỳnh. Lưu và Quỳnh thỏa thuận giá bán xe, Quỳnh đồng ý mua chiếc xe trên với giá 15.000.000 đồng.

Với thủ đoạn tương tự, rạng sáng ngày ngày 16.2.2024, Vũ điều khiển xe Honda Wave Alpha, màu xanh, biển số 38AP-018.50 đi một mình, mang theo chiếc túi bên trong đựng vam, kìm thủy lực, kìm cắt cáp và dao phóng. Còn Lưu chở Lam trên chiếc xe Honda Wave Alpha, màu xanh, không gắn biển số. Các đối tượng đi lòng vòng thì phát hiện trên vỉa hè, trước cửa Khách sạn A25, số 23 Quán Thánh, phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội có dựng nhiều xe máy, được khóa bằng dây cáp, có điều kiện trộm cắp, liền dừng xe cách một đoạn. Lưu lấy vam tiến lại chỗ để xe của Khách sạn A25, phá khóa 1 chiếc xe máy Honda Wave Alpha, màu trắng, biển số 30F-541.01, rồi đi ra chỗ Lam và Vũ.

Sau đó, Lam mang theo kìm cắt cáp tiến đến, cắt dây cáp và trộm cắp chiếc xe này. Các đối tượng cất giấu chiếc xe trộm cắp được vào trong một ngõ trên phố Cửa Bắc (gần công an phường Trúc Bạch). Sau đó, tiếp tục quay lại để trộm cắp thêm xe máy khác. Lam tiến đến, dắt trộm 1 chiếc xe máy Honda SH, màu trắng, biển số 29P2-025.92.

Sau đó, Vũ cùng Lam đẩy chiếc xe này cất giấu vào một ngõ trên phố Cửa Bắc (gần phố Phan Đình Phùng), còn Lưu điều khiển xe đi theo sau. Cất giấu xong, Vũ, Lam và Lưu quay lại lấy chiếc xe Honda Wave Alpha, mang đến nhà đối tượng Quỳnh ở phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội để tiêu thụ với giá 3.500.000 đồng. Sau đó, Vũ, Lưu và Lam cùng nhau quay lại phố Cửa Bắc để lấy chiếc xe Honda SH. Vũ và Lam cùng nhau đẩy chiếc xe trên đến nhà Quỳnh bán với giá 14.000.000 đồng.

Ngay ngày hôm sau, khoảng 3 giờ ngày 17.2.2024, Vũ một mình điều khiển xe máy Honda Wave Alpha, biển số 38AP-018.50, mang theo chiếc túi có dụng cụ phá khóa, dao phóng. Còn Lưu chở Lam trên chiếc xe Honda Wave Alpha, màu xanh, không gắn biển số.

Các đối tượng đi lòng vòng thì phát hiện 1 chiếc xe máy Honda SH, màu xám, biển số 29D2-544.29 dựng trên vỉa hè đoạn phố Lò Đúc giao cắt với phố Nguyễn Công Trứ, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, xe khóa chữ U bánh trước, xung quanh không có người, có điều kiện trộm cắp. Lưu cầm kìm thủy lực tiến đến cắt khóa chữ U và đạp bẻ khóa cổ. Tuy nhiên, các đối tượng phát hiện trên gác có người ngó đầu ra nên đã bỏ đi. Khoảng 2 – 3 phút sau, các đối tượng quay lại, thấy xe vẫn chỗ cũ, Lam dắt lùi xe ra phố Lò Đúc, Vũ cùng Lam đẩy xe, còn Lưu đi theo sau. Các đối tượng mang xe đến bán cho Quỳnh ở phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội với giá 16.500.000 đồng.

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp xe máy -0
Tang vật thu giữ của các đối tượng trộm cắp

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ 5 chiếc xe máy các loại. Ngoài ra, Công an quận Ba Đình đã thu giữ toàn bộ tang vật của các đối tượng gồm 1 bộ vam phá khóa; 1 kìm cắt cáp; 1 cưa sắt; 3 dao phóng.

Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Pháp luật

Tuyên truyền bằng loa di động có tác dụng trực tiếp, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu. Ảnh: ITN
Pháp luật

Tiền Giang: Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

Với các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, các mô hình hiệu quả tại tỉnh Tiền Giang đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.