Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm, làm việc với EVNHCMC

Sáng 7.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã thăm, làm việc với Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC). Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy thành phố đánh giá cao sự nỗ lực cũng như tinh thần đổi mới, sáng tạo của đơn vị, đồng thời lưu ý đơn vị cần chủ động có kế hoạch thích ứng không để xảy ra sự cố liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân thành phố.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm, làm việc với EVNHCMC -0
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ EVNHCMC 

Tiếp  lãnh đạo Thành ủy TP có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Phạm Quốc Bảo, Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh cùng các thành viên Ban lãnh đạo EVNHCMC.

Tham gia đoàn công tác của Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh còn có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường và đại diện các Ban, Sở, ngành TP.

Cung cấp điện cho hơn 2,7 triệu khách hàng

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác đã tới thăm 2 trung tâm trực thuộc EVNHCMC là Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Chăm sóc khách hàng  

Tại đây, đoàn công tác đã được Giám đốc các Trung tâm giới thiệu về sự vận hành của hệ thống điều khiển từ xa đối với lưới điện thông minh của thành phố; hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng cũng như những trang thiết bị và các ứng dụng KHCN tiên tiến nhất đang được áp dụng tại 2 trung tâm này.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm, làm việc với EVNHCMC -0
Chủ tịch HĐTV Phạm Quốc Bảo giới thiệu với Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khi tới thăm Trung tâm Điều độ hệ thống điện thành phố

Báo cáo với Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020 – 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo cho biết: tính đến ngày 31.5.2023, Đảng bộ Tổng công ty có 24 cơ sở đảng, trong đó 22 đảng bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở; 85 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 1.424 đảng viên. Cán bộ, đảng viên, người lao động EVNHCMC nhất trí cao với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nâng cao nhận thức và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ chuyên môn, Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh đã báo cáo sơ lược với đoàn công tác về quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty, những thành tựu mà EVNHCMC đã đạt được trong những năm qua. Hiện, EVNHCMC đang là Tổng công ty phân phối dẫn đầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có trình độ phát triển ngang tầm các Công ty Điện lực tiên tiến trong khu vực.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm, làm việc với EVNHCMC -0
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác thăm EVNHCMC sáng 7.6

Được biết, EVNHCMC hiện đang cung cấp điện cho hơn 2,7 triệu khách hàng. Điện năng tiêu thụ năm 2022 là 27,1 tỷ kWh, chiếm 11,2% cả nước. Các chỉ số đều đạt ở mức tương đối tốt, như SAIDI 35 phút/năm; SAIFI 0,47 lần/năm (trung bình mỗi khách hàng: 2 năm mất điện 1 lần, 1 lần mất điện 35 phút) tốt nhất cả nước; tỉ lệ tổn thất điện năng là 2,93% tốt nhất cả nước; năng suất lao động tăng 3%/năm cao nhất trong Tập đoàn. EVNHCMC luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phòng chống bệnh dịch covid 19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh.

EVNHCMC hiện đang xếp thứ 47/94 so với các Công ty Điện lực trên thế giới và xếp thứ 2 trong khu vực ASEAN chỉ sau Singapore, ngang hàng với các Công ty Điện lực Duke của Mỹ, TNB của Malaysia, Western Power của Australia và Toronto Hydro của Canada.

Không những thế, EVNHCMC còn là doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước được chứng nhận “Hình thành Doanh nghiệp số” năm 2022 với mức độ chuyển đổi số: 3/5; là 1 trong 2 doanh nghiệp Việt Nam đạt giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN năm 2022; có nguồn nhân lực chất lượng cao với 212 kỹ sư ASEAN (chiếm 40% cả nước), 70 chuyên gia và 260 công nhân lành nghề…

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thanh: định hướng phát triển của EVNHCMC đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ luôn bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho thành phố; phát triển ngang tầm các Công ty Điện lực hàng đầu khu vực, thế giới; phát triển hạ tầng lưới điện thông minh (phấn đấu đạt top 40 - 45 thế giới) phục vụ đề án đô thị thông minh của thành phố; nâng cao mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (đạt mức 4/5 – CĐS nâng cao); thực hiện đầu tư xây dựng bảo đảm hạ tầng điện đi trước một bước. Tích cực thực hiện tiêu chí Net Zero 2050; ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào tất cả lĩnh vực hoạt động (AI, Big Data, IoT, Machine Learning); triển khai chương trình trải nghiệm khách hàng, sẵn sàng cho thị trường điện bán lẻ điện và thực hiện quản trị doanh nghiệp theo hướng tiên tiến.

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ngành cũng nhận định: EVNHCMC thực sự là một doanh nghiệp với đội ngũ lãnh đạo dám nghĩ dám làm, tiên phong trong việc chỉ đạo, triển khai để hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi công tác chuyên môn.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc với EVNHCMC -0
Lãnh đạo thành phố tặng quà người lao động EVNHCMC

Chú trọng chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết: với những thành tựu mà EVNHCMC đã đạt được chứng tỏ ở Đảng bộ này thực sự đang có một đội ngũ cán bộ, lãnh đạo năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm. “Bên cạnh đó với gần 6.500 cán bộ công nhân viên mà ai cũng rất tự hào khi mình là công nhân ngành điện điều này chứng tỏ công tác giáo dục tư tưởng, tinh thần cho người lao động chúng ta làm rất tốt”.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường cũng bày tỏ: “tôi rất thán phục đối với những gì được nghe, được thấy ngày hôm nay của ngành điện thành phố, cá nhân tôi cũng như lãnh đạo UBND sẽ cảm thấy yên tâm vì ngành điện có thể bảo đảm điện cho sự phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa và đời sống cho bà con của thành phố”.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc với EVNHCMC -0
  Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc với EVNHCMC

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP đã đạt được thời gian qua. Cụ thể, đối với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNHCMC đã có chương trình hành động bằng nhiệm vụ cụ thể. Trong quá trình thực hiện có đổi mới, sáng tạo, bám sát chỉ đạo của cấp trên và phối hợp chặt chẽ với các ngành, có những chỉ tiêu chủ yếu đứng đầu ngành điện cả nước; đồng thời phát triển lưới điện thông minh, chuyển đối số, ứng dụng công nghệ thông tin...

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc với EVNHCMC -0
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại cuộc làm việc

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lưu ý, Tổng Công ty không được chủ quan, phải lường trước được những tình huống có thể xảy ra, chủ động có kế hoạch thích ứng không để xảy ra sự cố liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân thành phố. Theo đó, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên mong muốn EVNHCMC tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để phát triển xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân TP và ngành điện cả nước.

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…