Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Tiếp tục chương trình làm việc tại Quảng Trị, chiều 16.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

quang-tri1-161024-1987.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tham gia buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quyết tâm trở thành Trung tâm năng lượng miền Trung

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho biết, trong gần một nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phát huy những kết quả đạt được từ các nhiệm kỳ trước, với tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, quyết tâm tạo đột phá, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, biến bất lợi thành lợi thế, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

Tỉnh đã tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đảng bộ tỉnh có nhiều giải pháp sáng tạo và đổi mới trong triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; học tập, cập nhật kiến thức mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận của lực lượng vũ trang và công tác hội quần chúng; thực hiện Luật Dân chủ cơ sở, công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án động lực, trọng điểm phát triển kinh tế -xã hội.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành các chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh hàng năm để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Về kinh tế, ông Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, từ kết quả thực hiện trong gần 4 năm qua, dự báo tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và 4/15 chỉ tiêu tiệm cận với mục tiêu đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 6,79%, dự báo cuối nhiệm kỳ đạt 7%, tiệm cận mục tiêu đề ra (7,5-8%); cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực phi nông nghiệp năm 2023 đạt 80,98%, dự báo đến năm 2025 là 82,2%, tiệm cận mục tiêu đề ra (85%). Quảng Trị cũng tập trung đổi mới và đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tạo dựng tiền đề để phát triển nhanh và bền vững.

Mặt khác, với vị trí địa lý nằm ở trung điểm, tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; nằm trên các điểm giao thông huyết mạch về đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, giao cắt giữa trục Nam - Bắc và Đông - Tây thuận lợi cho giao lưu 2 miền Bắc - Nam và là điểm đầu của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, tuyến đường xuyên Á gần nhất và thuận tiện nhất nối Việt Nam với các nước ASEAN, Quảng Trị có điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế trong khu vực, trở thành trung tâm logistics của khu vực miền Trung, cầu nối quan trọng trong chiến lược liên vùng nội địa và quốc tế.

Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị, đề xuất với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa để các Đảng bộ địa phương, trong đó có Quảng Trị thực hiện tốt việc xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời triển khai việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần và nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; quan tâm hỗ trợ tỉnh Quảng Trị trong đào tạo cán bộ, nhất là việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn…

Tỉnh Quảng Trị cũng mong muốn Bộ Chính trị, các ban, bộ, ngành Trung ương hỗ trợ và tạo điều kiện thực hiện một số dự án năng lượng tái tạo, để đáp ứng hiệu quả kinh tế triển khai dự án, góp phần vừa đảm bảo năng lượng, vừa bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia; đồng thời mong muốn được hỗ trợ trong việc triển khai một số dự án hạ tầng giao thông trọng yếu, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, Quốc lộ 15D đoạn từ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dài khoảng 34km để nối thông toàn tuyến Quốc lộ 15D từ cảng biển Mỹ Thủy đến Cửa khẩu quốc tế La Lay...

Ngoài ra, Quảng Trị cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ một phần nguồn lực để có điều kiện xây dựng Bảo tàng Quốc gia “Ký ức chiến tranh”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, phục vụ phát triển du lịch; kiến nghị xem xét, giải quyết một số trường hợp tồn đọng về chế độ thương binh, liệt sĩ, giải quyết khó khăn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và một số vấn đề xã hội quan trọng khác...

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã phân tích làm rõ tiềm năng, thế mạnh, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra mặt còn tồn tại, hạn chế làm cản trở sự phát triển của tỉnh, cũng như gợi ý một số giải pháp cụ thể, qua đó giúp tỉnh giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn đọng.

Phát huy truyền thống, tạo bứt phá mới

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng về thăm và việc với tỉnh; nhấn mạnh Quảng Trị là vùng đất lịch sử hào hùng, giàu truyền thống cách mạng, với những con người bất khuất, kiên trung, luôn có ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Quảng Trị có vị trí địa kinh tế, chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng, là điểm tựa lịch sử của cuộc trường chinh giữ nước của dân tộc Việt Nam và là quê hương của nhiều anh hùng, hào kiệt, danh nhân văn hóa, chiến sỹ cách mạng kiệt xuất.

tbt-1610241a-7626.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những thành quả kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và người dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua. Đảng bộ, chính quyền tỉnh và nhân dân tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, kết luận, chỉ thị, các chương trình hành động, kế hoạch triển khai. Tốc độ tăng trưởng nhanh hơn tốc độ trung bình của cả nước, cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện. Nền công nghiệp, dịch vụ, du lịch đã có bước đột phá, đã có một số khu kinh tế, khu công nghiệp, và hàng chục cụm công nghiệp, làng nghề, và ngành công nghiệp năng lượng giàu tiềm năng, nhất là năng lượng tái tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ tiềm năng, lợi thế của Quảng Trị, đặc biệt là thuận lợi về giao thông, kết nối Bắc - Nam, kết nối Đông - Tây; địa phương có tiềm năng phát triển năng lượng, nhất là năng lượng sạch; đất đai thuận lợi cho đầu tư phát triển công nghiệp.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá quá trình phát triển, tỉnh Quảng Trị còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do nằm trong vùng đất khó khăn, đồi núi nhiều, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, hạn hán thường xuyên; chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Quy mô kinh tế Quảng Trị còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp, đại đa số doanh nghiệp siêu nhỏ; thu hút FDI còn hạn chế; thu nhập bình quân đầu người của tỉnh ở mức thấp so với mức bình quân cả nước; công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn một số hạn chế; tình hình an ninh trật tự có nơi, có lúc chưa được đảm bảo.

Trước tình hình đó, để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quảng Trị tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có khát vọng vươn lên vì sự phát triển của tỉnh, chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gắn với tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, tăng cường đoàn kết trong Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Quảng Trị cần chú trọng đầu tư xứng đáng cho giáo dục và y tế, nâng cao dân trí và sức khỏe cộng đồng, phát triển văn hóa, thể thao, phát triển con người toàn diện để đủ tâm, đủ tài, đủ trí và đủ lực gánh vác sứ mệnh phát triển trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mặt khác, tỉnh cần coi giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, dành nhiều tâm trí và nguồn lực chăm lo đời sống của người có công với cách mạng, công tác “đền ơn đáp nghĩa”; cần lồng ghép mục tiêu giảm nghèo bền vững vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đại diện các ban, bộ, ngành cũng đã có ý kiến trao đổi, đa số đồng tình ủng hộ song có những việc đã và đang làm, có những việc trong quá trình nghiên cứu, đề xuất phải có sự cân đối nguồn lực chung của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, chủ động, sáng tạo cùng với thời cơ, vận hội mới, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vượt qua thách thức, tạo bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã gặp mặt, tặng quà động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu.

baotintuc.vn

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Vừ A Dính
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Vừ A Dính

Chiều nay, 16.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Vừ A Dính nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính, 15 năm Giải thưởng Vừ A Dính - Giải thưởng cao quý dành cho các cá nhân xuất sắc là người dân tộc thiểu số, các tập thể có nhiều đóng góp cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi và vùng biển đảo.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chỉ đạo hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác ĐCB2 và BVDC2.5
Chính trị

Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác Đội Công binh số 2 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

Sáng 16.10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Đội Công binh số 2 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc dự và chủ trì hội nghị.

Thủ tướng và các Phó thủ tướng chính phủ chủ trì Hội nghị
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 16.10, tại TP. Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith tại Nhà Quốc hội nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith ngày 11.9.2024
Chính trị

Củng cố lòng tin chiến lược, mở rộng hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Lào

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 - 19.10. Đây là chuyến thăm chính thức CHDCND Lào đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp, thể hiện sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như giữa cá nhân Chủ tịch Quốc hội ta với Chủ tịch Quốc hội bạn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2024) và 14 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010 – 20.10.2024), sáng 16.10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith tại Nhà Quốc hội trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith ngày 11.9.2024
Chính trị

Thể hiện tính sinh động của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Lào và tham dự AIPA-45 từ ngày 17 - 19.10. Trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak, chuyến thăm và tham dự Đại hội đồng AIPA - 45 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thể hiện tính sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh: “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không vì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế, xã hội”. Ảnh: Trí Dũng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Thông điệp mạnh mẽ của Đảng

Lời Tòa soạn: Thời gian qua, bên cạnh sự ủng hộ, nhất trí, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, trong dư luận đã nảy sinh một số ý kiến “lạc dòng” nhằm ngăn trở công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Vậy nên, việc lan tỏa thông điệp mạnh mẽ của Đảng; nhận diện và phản bác các luận điệu thù địch; nhìn thẳng vào những vấn đề cần kíp đang đặt ra, bật chuông cảnh báo toàn hệ thống để phòng, chống “từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” là rất cần thiết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà
Theo dòng sự kiện

Quốc hội Việt Nam chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cho AIPA-45

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 - 19.10. Trao đổi với báo chí trước thềm chuyến thăm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại LÊ THU HÀ cho biết, thông qua việc chủ động, tích cực tham gia đóng góp thực chất vào nội dung của AIPA thể hiện sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN/AIPA và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-45.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về Đề án một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 15.10, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Bàn giải pháp thúc đẩy triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2030”. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy
Chính trị

Giao ban báo chí tuần 3, tháng 10.2024

Chiều 15.10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giao ban báo chí tuần 3, tháng 10 năm 2024.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

Chiều 15.10, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.