Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Ngày 16.10, tại Hội trường Thành ủy TP. Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khoá XV. 

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Cần Thơ và đại diện các sở ngành.

thu-tuong-chinh-phu-voi-cac-cu-tri-thanh-pho-can-tho-6540.jpg
Cử tri TP. Cần Thơ vui mừng chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cuộc tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Đào Chí Nghĩa trình bày dự kiến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, dự kiến khai mạc ngày 21.10.2024

Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 16 luật và 2 nghị quyết; cho ý kiến 12 dự án luật; xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác

avatar
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri cũng được nghe Phó Trưởng Đoàn Đào Chí Nghĩa báo cáo tình tình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố qua 9 tháng đầu năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,25%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,73%; cơ cấu khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 9,7% cơ cấu kinh tế; thành phố hiện có tổng số 83.005 hội viên Hội Nông dân. Toàn thành phố có 31/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 7/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến tháng 9.2024, Cần Thơ có 153 sản phẩm OCOP (gồm: 75 sản phẩm 4 sao, 78 sản phẩm 3 sao) với 78 chủ thể.

Cử tri Cần Thơ đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu một số kiến nghị về: tình hình ngập trên địa bàn thành phố gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt, ảnh hưởng đến học tập, đi lại, sản xuất của người dân, mong muốn nhanh chóng thực hiện Dự án TP. Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn hoặc có giải pháp công trình gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống của Nhân dân.

Cử tri đề nghị lãnh đạo thành phố thông tin về tiến độ Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thành phố; đề nghị Chính phủ có chính sách, dự án hỗ trợ cho nông dân về máy móc, khoa học công nghệ để nâng cao sản lượng, chất lượng nông sản, cải thiện đời sống của người nông dân. Thành phố kêu gọi nhiều dự án quan trọng như VSIP, Vĩnh Thanh 2 nên cần tiếp tục hỗ trợ nông dân chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho nông dân.

Cử tri cũng đề nghị Chính phủ có những chính sách cụ thể đầu tư hỗ trợ các hợp tác xã, nông dân về máy móc, trang thiết bị, công nghệ, hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng, các trung tâm logistics ở các vùng sản xuất lúa chuyên canh, cũng như có cơ chế, chính sách cụ thể về tín chỉ cacbon để tăng thu nhập cho nông dân.

Với mức lương cơ bản tăng cao, nông dân sẽ gặp khó khăn hơn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nêu thực tế này, cử tri kiến nghị Chính phủ tăng mức chính sách hỗ trợ cao hơn cho nông dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trả lời các vấn đề cử tri quan tâm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, đối với Dự án TP. Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo, yêu cầu hoàn thiện Báo cáo đề xuất Dự án, trình cấp có thẩm quyền. Hiện nay, dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã được Sở NN và PTNT thành phố lấy ý kiến của các sở, ngành để tổng hợp và đã cơ bản hoàn thành, sẽ trình lãnh đạo UBND thành phố xem xét, báo cáo Thành ủy chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường trả lời các câu hỏi của cử tri thuộc thẩm quyền thành phố

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường trả lời các câu hỏi của cử tri thuộc thẩm quyền thành phố

Thành phố cũng đã có giải pháp hỗ trợ người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn hoặc có giải pháp công trình gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống của Nhân dân và phục vụ hoạt động nông nghiệp của thành phố bằng nhiều nguồn vốn khác nhau.

Thời gian qua, thành phố đã đầu tư xây dựng các công trình kè bảo vệ bờ sông với mục tiêu chống sạt lở, kết hợp di dời dân cư sống ven sông vào vùng ổn định và chỉnh trang đô thị. UBND thành phố triển khai thực hiện các dự án xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố sụt lún, sạt lở tại những khu vực trọng điểm bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng trên các tuyến sông chính trên địa bàn thành phố.

Về Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại TP. Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, vì đây là mô hình thí điểm mới, phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, nên việc xây dựng, xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành để hoàn thiện Đề án, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mất nhiều thời gian.

UBND thành phố đã phối hợp với Bộ NN và PTNT hoàn thiện Đề án, giải trình làm rõ theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương. Mới đây, vào tháng 9.2024, Bộ NN và PTNT đã có Tờ trình số 6632/TTr-BNN-KH trình Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại TP. Cần Thơ.

Với 2 khu công nghiệp VSIP và Vĩnh Thạnh 2, thành phố cũng đã có kế hoạch đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, triển khai ứng dụng hệ thống MRV, duy trì bền vững ở những vùng Dự án trong giai đoạn 2024 - 2025.

Sau khi đại diện lãnh đạo UBND thành phố và một số bộ, ngành giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương, chia sẻ với cử tri TP. Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ vị trí, vai trò của đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có đảm bảo an ninh lương thực; sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp; sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bằng sông Cửu Long về phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chống biến đổi khí hậu bằng những chương trình, dự án cụ thể...

Thủ tướng dành thời gian làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho rằng, vấn đề của đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là sạt lở mà cả sụt lún, khô hạn và ngập úng. Năm qua, Nhà nước đã đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng để chống, khắc phục sạt lở và đang tiếp tục sắp xếp, dành nguồn lực cho nhiệm vụ này.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Đối với đề nghị của cử tri về tài chính, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước dành nhiều gói tín dụng, ưu đãi cho người dân, doanh nghiệp, trong đó có tín dụng cho nông nghiệp; yêu cầu các ngân hàng thúc đẩy triển khai để gói tín dụng tới tận tay người dân.

Về chính sách cho người dân vùng nguy cơ sạt lở cao, Thủ tướng yêu cầu thành phố Cần Thơ phối hợp với các bộ, ngành vận dụng linh hoạt chương trình, đề án, kể cả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống của nhân dân.

Thủ tướng nhất trí với ý kiến của cử tri về việc cần sớm triển khai xây dựng Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ để phục vụ phát triển cả vùng; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xúc tiến nhiệm vụ này.

Đối với đề xuất của cử tri về thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp, Thủ tướng cho biết, đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó có nông nghiệp. Cùng với cơ giới hóa nông nghiệp, phải quy hoạch, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, huy động sự vào cuộc của giới khoa học, các ngân hàng, doanh nghiệp vào phát triển nông nghiệp; thúc đẩy liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp; phát triển hạ tầng số, giao thông, thủy lợi, điện, công nghiệp chế biến…, Thủ tướng nhấn mạnh cần sự vào cuộc của địa phương, đặc biệt là nỗ lực của người dân.

Thông tin tới cử tri Cần Thơ về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết, ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo, các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

Theo đó, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh triển khai các dự án, công trình kết cấu hạ tầng chiến lược; tập trung phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là bão số 3; phát triển nhà ở xã hội; xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. GDP quý III tăng 7,4%, tính chung 9 tháng tăng 6,82%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 3,88%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,4%, xuất siêu ước đạt 20,8 tỷ USD.

Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh, lượt khách quốc tế 9 tháng đạt trên 12,7 triệu, tăng 43%. Thu hút FDI 9 tháng đạt 24,78 tỷ USD, tăng 11,6%. Vốn FDI thực hiện đạt 17,3 tỷ USD, tăng 8,9%, cao nhất 5 năm qua…

Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Nhiều hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước được tổ chức thành công; ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh; gìn giữ được môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo, điều hành, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng trên 7%; kiểm soát lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phân tích bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước, Thủ tướng cho biết, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phục hồi sản xuất, kinh doanh; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo đột phá giải ngân vốn đầu tư công; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, trong đó có hoàn thiện thể chế; tiếp tục xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài; chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường thông tin, truyền thông. Đồng thời chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Thủ tướng mong muốn Cần Thơ giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; huy động sức mạnh toàn xã hội, người dân, doanh nghiệp. Thành phố tập trung cho tăng trưởng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết các vấn đề xã hội; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; phòng, chống sạt lở, ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả.

Thủ tướng cảm ơn cử tri thành phố đã quan tâm, giúp đỡ, tin cậy, ủng hộ để Đoàn đại biểu TP. Cần Thơ và cá nhân Thủ tướng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mong muốn Đảng bộ, chính quyền, cử tri nỗ lực, cùng cả nước hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.

Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Tiếp tục chương trình làm việc tại Quảng Trị, chiều 16.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chỉ đạo hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác ĐCB2 và BVDC2.5
Chính trị

Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác Đội Công binh số 2 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

Sáng 16.10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Đội Công binh số 2 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc dự và chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

Chiều 15.10, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Lan tỏa nội dung và phát huy giá trị Tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước
Chính trị

Lan tỏa nội dung và phát huy giá trị Tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

Lời Toà soạn:Chiều nay, 15.10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt Tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Lễ ra mắt. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nông dân Việt Nam tự tin, tự lực, tự cường, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới
Sự kiện nổi bật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nông dân Việt Nam tự tin, tự lực, tự cường, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại lễ tôn vinh nông dân xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, giai cấp nông dân Việt Nam tiếp tục tự tin, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 14.10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ ba).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

Trong chương trình Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường thăm chính thức Việt Nam, chiều 13.10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

CHỐNG LÃNG PHÍ
Sự kiện nổi bật

CHỐNG LÃNG PHÍ

Lời Toà soạn: Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống lãng phí. Trước yêu cầu tăng cường nguồn lực, khơi dậy sức dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác phòng, chống lãng phí đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất khẩn trương, cấp bách. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Chống lãng phí".