Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi

Ngày 18.1, tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện 2024 cấp Trung ương; Phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ, Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân Tình nguyện 2024 là Chương trình thường niên, được Hội các cấp triển khai từ tháng 11 đến tháng 2 và được triển khai trên phạm vi cả nước, trong đó ưu tiên các địa phương khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại, hạn mặn,…

Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi -0
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại chương trình

“Chương trình nhằm phát huy mạnh mẽ sức trẻ, vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của Hội viên, thanh niên cả nước chung tay giúp đỡ thanh thiếu nhi và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, tạo môi trường để thanh niên có điều kiện rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo; củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội vững mạnh…”, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Theo Ban Tổ chức, Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân Tình nguyện năm 2024 cấp Trung ương và Phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đầu tiên, trên chính quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi -0
Ban Tổ chức thực hiện nghi thức phát động phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Chương trình diễn ra từ ngày 18.1 đến ngày 31.12.2024, với 5 nhóm nội dung thi đua: Thứ nhất, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ đã được xác định trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; đẩy mạnh các chương trình, hoạt động đồng hành với thanh niên và cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đặc biệt là các đợt thi đua cao điểm nhân các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của địa phương và tổ chức Đoàn, Hội.

Thứ hai, thi đua thực hiện, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, mỗi tổ chức Hội cấp tỉnh, cấp huyện có ít nhất 1 công trình thanh niên, mỗi tổ chức Hội cấp xã có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên.

Thứ ba, thi đua tổ chức thành công, đúng tiến độ Đại hội Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp với hình thức phong phú, sáng tạo, đúng tiêu chí là ngày hội của thanh niên.

Thứ tư, thi đua tổ chức các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số.

Thứ năm, thi đua tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức Hội, của thanh niên Việt Nam trong chặng đường phát triển của đất nước để từ đó khơi dậy tinh thần tự hào, khát vọng cống hiến của thanh niên trong giai đoạn hiện nay góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi -0
Tại chương trình, lực lượng y tế đã tư vấn, khám bệnh người dân

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa và thiết thực để chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế như: Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Điền; tặng 20 xe đạp và 20 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hỗ trợ xây dựng 2 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” (mỗi nhà 80 triệu đồng) và 2 “Phòng tin học cho em” (mỗi phòng 70 triệu đồng), 1 nhà nhân ái (trị giá 50 triệu đồng); trao tặng dụng cụ tập luyện thể dục thể thao và hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại Công viên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (trị giá 200 triệu đồng); tặng 3 thuyền cứu hộ cho 3 thôn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, tặng 50 suất quà Tết cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng gần 1.000 áo ấm cho các em học sinh đang theo học tại tiểu học trên địa bàn. Tổng trị giá các công trình, phần việc gần 1 tỷ đồng.

Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi -0
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình tập luyện thể dục thể thao và hệ thống đèn năng lượng mặt trời

Đồng thời, tại khu vực tổ Chức chương trình đã diễn ra Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động như tổ chức đồng diễn semaphore; vũ khúc thanh niên; nhảy dân vũ quốc tế; tổ chức các trò chơi…; tổ chức Chương trình tư vấn, khám bệnh “Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi” cho 1.000 người dân và trao tặng các phần quà những người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Địa phương

Quang cảnh buổi phát động
Trên đường phát triển

Vĩnh Long phát động Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật

Ngày 16.4, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật chính thức được phát động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt đối với nhóm yếu thế trong xã hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 thu hút hàng nghìn du khách đến với thành phố cà phê
Địa phương

TP. Buôn Ma Thuột: Tăng tốc bứt phá sau quý I

Quý I.2025 khép lại với nhiều gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của TP. Buôn Ma Thuột. Từ ổn định thị trường, đẩy mạnh sản xuất, đến bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự, thành phố đang thể hiện quyết tâm rõ rệt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng
Địa phương

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng

50 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cũng là khoảng thời gian tỉnh Long An - vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đi qua muôn vàn khó khăn, thách thức, để hôm nay tự hào đứng vào hàng ngũ những địa phương phát triển năng động bậc nhất khu vực ĐBSCL và cả nước.

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao
Trên đường phát triển

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều nguồn lực và sự quan tâm cho lĩnh vực then chốt này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng, đặc biệt là ở phân khúc nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo
Địa phương

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo

Tinh thần “năng động, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, xuyên suốt các giai đoạn phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Chính tinh thần ấy là nền tảng lớn nhất để trong suốt 50 năm qua, thành phố không ngừng đổi mới, kiến tạo, từng bước vươn lên trở thành một đô thị hiện đại, mang trong mình sứ mệnh lớn lao đối với cả nước.

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã Quảng Yên khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân và đánh giá tình hình triển khai mô hình nuôi lồng bè.
Địa phương

Nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong cuộc khảo sát được tổ chức mới đây, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã trực tiếp kiểm tra các khu vực nuôi trồng thủy sản tại xã Hoàng Tân và Liên Hòa; ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất về việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, giúp họ nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời, xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra…