Báo cáo đoàn khảo sát, Trưởng phòng GD - ĐT quận Long Biên Vũ Thị Thu Hà cho biết: Đầu năm học này, Phòng GD - ĐT đã triển khai đầy đủ các văn bản quy định về các khoản thu năm học tới 100% trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn; chỉ đạo các trường niêm yết công khai các văn bản chỉ đạo tại bảng tin cũng như trên Cổng thông tin điện tử của trường để nhân dân, cha mẹ học sinh biết... Ngoài ra, Phòng GD - ĐT còn yêu cầu các trường công khai số đường dây nóng để người dân phản ánh các hiện tương thu chi không đúng quy định. Nếu để xảy ra các khoản thu chi sai quy định thì hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm trước UBND quận.
Tuy nhiên, trong tháng 8.2018, Trường Tiểu học Việt Hưng trên địa bàn quận đã triển khai thu một số khoản chưa đúng quy định đối với 7 lớp 1 năm học 2018 - 2019 như: Tiền mua đồ dùng, vật dụng cho học sinh như cốc, cây nước, giá sách, bảng con, phấn, vở vẽ, đồng phục chưa đúng quy định… “Ngay sau khi nắm được sự việc, UBND quận đã kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo nhà trường trả lại các khoản thu trên tới 100% cha mẹ học sinh. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu và các cá nhân liên quan” - Trưởng phòng GD - ĐT quận cho biết.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Thị Thu Hương cho biết: Do 3 năm nay Hà Nội chưa tổ chức thi tuyển cũng như có kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục nên để bảo đảm chương trình giảng dạy trong năm học, các trường đã ký hợp đồng với nhiều giáo viên cơ bản và giáo viên bộ môn; trong khi đó nguồn giáo viên không ổn định, có sự luân chuyển liên tục… Đáng chú ý, có một số bộ môn có nguồn giáo viên rất ít như tin học, giáo dục công dân, lịch sử…
![]() Các trường học trên địa bàn quận Long Biên được quan tâm đầu tư |
Ảnh: Phi Long |
“UBND quận kiến nghị thành phố có kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục để đảm bảo số giáo viên theo định biên trong các nhà trường, bảo đảm cơ cấu bộ môn theo quy định” - Phó Chủ tịch UBND quận đề xuất.
Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Trần Thế Cương ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Long Biên trong công tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng an sinh trên địa bàn, nhất là công tác giáo dục luôn được quận quan tâm đặt lên hàng đầu. Cụ thể, các trường trên địa bàn quận đều được đầu tư quy mô, bài bản, hiện đại và thuộc top đầu của thành phố về trường đạt chuẩn quốc gia. Các lớp học các cấp trên địa bàn đều bảo đảm số lượng học sinh/lớp theo quy định; công tác tuyên truyền, vận động và chuẩn bị triển khai chương trình sữa học đường trên địa bàn được thực hiện tốt khi quận đã thành lập ban chỉ đạo để hướng dẫn các trường thực hiện; việc may đồng phục của học sinh được thực hiện đúng quy định…
Tuy nhiên, Trưởng đoàn giám sát đề nghị quận sớm khắc phục một số tồn tại, nhất là trong thu, chi đầu năm học, trường nào để xảy ra sai phạm thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm. Sau đó, lãnh đạo phường, quận phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố. Vì vậy, UBND quận cần tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định đối với các trường trên địa bàn quận. Về việc tuyển dụng giáo viên, tới đây, Hà Nội dự kiến sẽ tuyển dụng 3.000 - 4.000 biên chế ngành giáo dục, trong đó ưu tiên cho những người đã ký hợp đồng, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.
Về Chương trình Sữa học đường, đoàn giám sát yêu cầu ban giám hiệu các trường tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nhằm triển khai hiệu quả chủ trương đầy nhân văn của thành phố. Ngoài ra, quận Long Biên cần công khai cơ chế hỗ trợ, đóng góp các nguồn xã hội hóa trong các trường học; tăng cường kiểm tra việc cấp phép các cơ sở giáo dục mầm non, tránh việc chuyển nhượng, không bổ sung hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương…