Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam

Siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang triển khai tốt và đều các mặt công tác. Tuy nhiên, khó khăn, áp lực vẫn còn nhiều, đòi hỏi các đơn vị quyết liệt triển khai các giải pháp để bảo đảm tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao như xây dựng, hoàn thiện kịch bản thu, phát triển người tham gia; phát huy mạnh mẽ vai trò Ban Chỉ đạo các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu.

Siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả -0
Toàn cảnh Hội nghị giao ban cơ quan tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3.2024. Ảnh: BH

Bảo đảm an sinh, tăng đều các chỉ tiêu

Đó là nhận định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tại Hội nghị giao ban cơ quan tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3.2024.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, qua 2 tháng đầu năm, cả nước có 17,69 triệu người tham gia BHXH, tăng 3,23% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 16,12 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và 1,56 triệu người tham gia BHXH tự nguyện; 90,15 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 0,74% so với cùng kỳ năm 2023; thu BHXH, BHYT ước tăng 2,49% so với cùng kỳ năm 2023.

Luỹ kế đến hết tháng 2 có 10.392 người được giải quyết chế độ BHXH hàng tháng; 939.139 lượt người hưởng chế độ ốm đau; 218.376 lượt người hưởng chế độ thai sản; 108.830 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; trên 27,39 triệu lượt khám bệnh, chữa bệnh BHYT với số chi tăng 17,35%...

Qua tình hình thực tế tại 10 địa phương có tỷ trọng công nghiệp lớn, Trưởng ban Quản lý Thu - Sổ thẻ, ông Dương Văn Hào cho biết, khả năng mở rộng lao động trong các đơn vị sử dụng lao động được dự báo khá hạn chế; riêng lĩnh vực dệt may, da giày... nhu cầu tuyển dụng không cao, dẫn đến việc phát triển BHXH bắt buộc gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, giá cả các mặt hàng có xu hướng tăng, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, tác động đến việc vận động, tăng mới số tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

"Trong bối cảnh này, cần chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sở, ngành theo sát tình hình hoạt động của đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc thu, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc đúng, đủ, kịp thời" - ông Dương Văn Hào đề nghị.

Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT Lê Văn Phúc cũng cho biết, Ban Thực hiện chính sách BHYT đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế hoàn thiện dự thảo Luật BHYT (sửa đổi), tập trung vào các nội dung liên quan đến giá dịch vụ y tế, phân tuyến, hạng cơ sở khám, chữa bệnh. Hiện nay, các quy định liên quan đến mở rộng diện bao phủ cũng đang được nghiên cứu xây dựng.

Về sửa Luật BHXH, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH Đỗ Ngọc Thọ đề nghị, các đơn vị liên quan cùng tham gia rà soát kỹ, thận trọng nghiên cứu, đánh giá kỹ các dự báo tác động, để tham gia góp ý bảo đảm tính khoa học, thực tiễn.

Chủ động phương án, nâng cao hiệu quả hoạt động

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh việc phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sẽ còn gặp khó khăn. Do đó, Ban Quản lý Thu - Sổ thẻ phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc BHXH các địa phương; tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo; mở rộng hệ thống tổ chức dịch vụ thu; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người tham gia.

Đặc biệt, về công tác truyền thông, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh yêu cầu, Trung tâm Truyền thông chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định hướng truyền thông chính sách hiệu quả, kịp thời, nhất là các vấn đề mới, đang được đông đảo người dân quan tâm.

Làm rõ thêm thông tin về sửa Luật BHXH và dự kiến phương án điều chỉnh lương hưu, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn cho biết, các nội dung đang tiếp tục được BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành xây dựng.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng thực hiện các công việc để bảo đảm triển khai dự toán khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến các địa phương; khẩn trương hoàn thiện công cụ cảnh báo gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tập trung vào những đơn vị có quy mô và số chi lớn.

Ghi nhận báo cáo và những ý kiến tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, toàn ngành đã và đang triển khai tốt và đều các mặt công tác. Đặc biệt, bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT; chăm lo an sinh cho người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; các chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia cũng đều gia tăng so với cùng kỳ năm 2023… Song, khó khăn, thách thức còn nhiều.

Vì vậy, các đơn vị nghiệp vụ cần tiếp tục chủ động phân tích thực tiễn; phối hợp với các đơn vị chuyên môn của bộ, ngành liên quan xây dựng các quy định về BHXH, BHYT hợp lý, khoa học, nhằm mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện các phần mềm, thúc đẩy thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; bảo đảm quản lý chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; phát huy hiệu quả thanh tra của cơ quan BHXH địa phương.

Song song với đó, chủ động truyền thông những vấn đề người dân quan tâm, làm rõ các nhiệm vụ, kết quả thực hiện của cơ quan BHXH; tích cực đẩy mạnh tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nghiệp vụ; đồng thời, khẩn trương triển khai các nội dung công việc, siết chặt quản lý kỷ cương hành chính, tiếp tục phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác.

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.