Nhiều cơ hội thu hút vốn
Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ báo chí nhằm cung cấp thông tin về Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn vốn tư nhân đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình”, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức chiều 15.4, Giám đốc NIC Vũ Quốc Huy cho biết, Việt Nam đang ở thời điểm hết sức quan trọng khi bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Cũng theo ông Huy, để hiện thực hóa định hướng “phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn bắt buộc, là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển và nâng cao đời sống cho Nhân dân” của Tổng Bí thư Tô Lâm, một trong những yếu tố mang tính quyết định là thu hút nguồn lực đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư tư nhân.

Theo Báo cáo Đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024, gần 100 quỹ đã rót vốn vào các công ty khởi nghiệp công nghệ Việt Nam, trong đó các nhà đầu tư năng động nhất đến từ Singapore, với tổng số vốn đầu tư là 529 triệu USD, giảm 17% so với năm trước. “So với mức giảm 35% của tổng số vốn đầu tư mạo hiểm trên toàn cầu, mức giảm nhẹ 17% cho thấy thị trường Việt Nam vẫn đang vững vàng trước rất nhiều thách thức trên thị trường vốn”, ông Vũ Quốc Huy thông tin.
Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, sự căng thẳng thương mại giữa hai siêu cường Mỹ - Trung Quốc có thể sẽ tác động đến thu hút đầu tư tại Việt Nam, song theo Giám đốc NIC, đây chỉ là tác động ngắn hạn, tùy thuộc vào chính sách trong nước và nước ngoài. Dù vậy, “Việt Nam vẫn có những yếu tố rất quan trọng có thể lấn át được khó khăn”. Đó là chúng ta đang phát triển nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao, đặc biệt trong ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) với mục tiêu đến 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.
Chính phủ cũng đã kịp thời ban hành nhiều chính sách để khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài trong các ngành công nghiệp chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mũi nhọn, như Nghị định số 182/2024/NĐ-CP quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư. Hiện, Quốc hội, Chính phủ cũng đang rốt ráo giao các bộ, ngành sửa đổi các luật liên quan tài chính, ưu đãi đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác công tư… Với sự quyết liệt trong xây dựng, hoàn thiện các văn bản luật, nghị định tới đây sẽ tạo khung khổ pháp lý để thúc đẩy tính cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút đầu tư cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ông Huy tin tưởng.
Chia sẻ với ý kiến trên, ông Vinnie Lauria, Nhà sáng lập Quỹ Golden Gate Ventures, đồng thời là Thành viên Hội đồng Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân (VPCA) cũng cho rằng Việt Nam đang có những lợi thế để thu hút đầu tư từ các quỹ nước ngoài. Trong đó, việc Chính phủ, người dân Việt Nam rất quan tâm đầu tư cho giáo dục để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng chính là sức hút cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Ông Vinnie Lauria bổ sung, hiện quỹ đang quản lý tổng tài sản lên đến hơn 300 triệu USD, với mục tiêu là đưa Việt Nam trở thành thị trường chiếm 1/3 danh mục đầu tư trong tương lai. “Tham vọng của chúng tôi rất lớn nhưng rõ ràng: đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về đầu tư tư nhân, với mục tiêu huy động được 35 tỷ USD vào năm 2035”, ông nói.
Mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư
Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra yêu cầu cần thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt khuyến khích nguồn vốn đầu tư tư nhân.
Thời gian qua, để thu hút đầu tư cho đổi mới sáng tạo, NIC đã có nhiều hoạt động giúp các công ty khởi nghiệp thiết lập quan hệ với một mạng lưới các nhà đầu tư đa dạng trong nước và quốc tế. Trong đó, nổi bật nhất là Diễn đàn Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (Viet Nam Venture Summit) được tổ chức từ năm 2019 nhằm thiết lập một nền tảng đối thoại chính sách và kết nối đầu tư giữa các quỹ trong nước, quốc tế và cộng đồng khởi nghiệp. Sau 4 kỳ tổ chức thành công, diễn đàn đã thu hút gần 10.000 đại biểu, hơn 120 diễn giả quốc tế và hàng trăm quỹ đầu tư, tổ chức tài chính hàng đầu thế giới. Không chỉ là một sự kiện mang tính kết nối, diễn đàn đã góp phần định vị Việt Nam là điểm đến đầy tiềm năng của dòng vốn đổi mới sáng tạo trong khu vực Đông Nam Á.

Diễn đàn Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 thảo luận về vốn tư nhân cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Nguồn: ITN
Kế thừa kết quả đó, năm nay, Diễn đàn có sự thay đổi cả về quy mô và nội dung, với tên gọi Diễn đàn đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIPC Summit 2025). Ông Vũ Quốc Huy cho biết, điểm khác biệt của diễn đàn năm nay đó là không chỉ bàn về nguồn vốn cho khởi nghiệp, mà còn bàn về nguồn vốn của khu vực tư nhân cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Dự kiến, VIPC Summit 2025 có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính cùng đại diện nhiều bộ ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các quỹ đầu tư lớn và các tổ chức tài chính toàn cầu như CDH Investments, Partech Ventures, Temasek, Do Ventures, Golden Gate Ventures, Vina Capital, Mekong Capital… cùng nhiều tổ chức tài chính quốc tế khác. Sự kiện gồm các phiên thảo luận về tầm nhìn, chính sách và định hướng chiến lược của Việt Nam trong đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư tư nhân; tọa đàm chuyên sâu về chiến lược mở rộng quy mô doanh nghiệp và gọi vốn thành công… Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, Ban tổ chức sẽ công bố Báo cáo Đổi mới sáng tạo và Đầu tư công nghệ 2025.
Ban tổ chức tin tưởng, VIPC Summit 2025 sẽ là một diễn đàn kết nối quan trọng, mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam; giúp khơi thông dòng vốn từ thị trường trong nước và quốc tế theo đúng chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, phát triển một hệ sinh thái hoàn chỉnh và hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt trên 8% và tăng trưởng đạt hai con số trong giai đoạn tới.