Sáng nay, hơn 6000 thí sinh dự thi lớp 10 THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội: Phụ huynh đứng ngồi không yên!
Báo Đại biểu Nhân dân
Sáng 1.6 kỳ thi thuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội đã chính thức diễn ra. Đây là trường chuyên đầu tiên trong số các trường chuyên ở Hà Nội tổ chức kỳ thi vào lớp 10.
Trong buổi sáng, thí sinh làm bài thi hai môn Toán và Văn, mỗi môn có thời gian thi 90 phút. Buổi chiều, thí sinh thi môn chuyên trong 120 phút.
Đăng ký vào lớp chuyên nào, thí sinh sẽ làm bài thi môn tương ứng, riêng lớp Tin sẽ làm bài thi Toán.
Năm 2023, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đặt chỉ tiêu tuyển sinh là 315 học sinh, trong khi đó nhà trường nhận được 6.113 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi cao nhất 1/29. Con số 1/29 nằm ở lớp chuyên tiếng Anh với 2.049 hồ sơ đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu lớp này tuyển 70 học sinh.
Đối với lớp 10 chuyên Tin, tỷ lệ chọi tăng từ 1/10 của năm ngoái lên 1/19, do số hồ sơ tăng gần gấp đôi.
Các lớp chuyên khác có tỷ lệ chọi dao động 1/10-1/14, trong đó thấp nhất là lớp chuyên Sinh.
Điểm xét tuyển là tổng điểm thi ba môn, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai. Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm không cộng điểm ưu tiên với mọi thí sinh.
Chị Nguyễn Thị Hồng (Quận Long Biên): "Con tôi dự thi vào chuyên Sinh, sau khi trải qua quá trình dài ôn luyện học tập. Hôm nay, mặc dù lo lắng nhưng gia đình luôn động viên, bên cạnh cháu vì còn rất nhiều cơ hội khác vừa sức trong đợt thi tiếp theo."
Tuy không tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể tân sinh viên theo học tại trường.
Chiều 19.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024. Cuộc thi do Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực, tổ chức.
Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT chỉ đạo các nhà trường thực hiện các giải pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn để bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình theo khung thời gian năm học nhưng không gây áp lực, quá tải cho giáo viên và học sinh.
Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.
Thanh tra quận Tân Bình kiến nghị Chủ tịch UBND quận giao Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền truy thu nộp ngân sách số tiền hơn 179 triệu đồng; thu hồi, hoàn nguồn số tiền hơn 198 triệu đồng do đơn vị này chi không đúng quy định.
Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.
Ứng viên trẻ nhất được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị công nhận chức danh giáo sư năm nay là PGS.TS Trần Quốc Trung, 38 tuổi, Phó Giám đốc cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.
“Sau khi dạy xong tiết 5 tại trường TH, THCS, THPT Khương Hạ, tôi về nhà bằng xe buýt. Trong quá trình di chuyển từ đường Khương Đình về ga Láng, tôi bị một đối tượng nam giới có hình xăm ở tay luôn bám sát”, cô giáo Hồ Thị Xuân T. cho biết.
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.
UBND huyện Châu Đức đã ra quyết định thanh tra toàn diện Trường mầm non Ánh Dương sau phản ánh của các giáo viên và người lao động về việc hiệu trưởng có nhiều hành vi không chuẩn mực, cắt xén khẩu phần ăn của giáo viên và trẻ em.
Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.
Để cung ứng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh vùng lũ, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) sẽ dồn toàn lực để thực hiện nhiệm vụ này. Trước mắt, NXB sẽ tổ chức in ngay 10 triệu bản SGK bổ sung, sẽ cung ứng khoảng 18 triệu bản SGK.
Chiều 18.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ học phí cho học sinh tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Chiều 18.9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường đã có những lời dặn dò, nhắn nhủ tới các tân sinh viên của 14 chuyên ngành đào tạo nhập học năm nay.
Ngày 18.9, tại trụ sở chính Trường Đại học Kinh tế - tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng hợp tác giữa nhà trường với Hệ thống tiếng Anh tư duy DOL English.
Từ đầu năm học 2024 - 2025, một số trường THPT ở TP. Hồ Chí Minh đã cấm học sinh dùng điện thoại di động, kể cả giờ ra chơi. Nội quy này giúp học sinh tập trung học tập và tạo sự gắn kết với thầy cô, bạn bè.
Ngày 16.9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức Tết Trung thu “Vầng trăng cổ tích, dẫn lối yêu thương”, trao 150 phần quà cho học sinh ba trường 3 trường chuyên biệt Hà Nội là Phổ thông cơ sở (PTCS) Nguyễn Đình Chiểu, PTCS Xã Đàn, Tiểu học Bình Minh.
Ngày 16.9, phần lớn trường học ở Yên Bái đã đón học sinh trở lại sau nhiều ngày phải nghỉ học vì mưa bão, lũ quét. Đối với nhiều em học sinh, đây mới là ngày chính thức bắt đầu năm học mới.
Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.