Quyết liệt ngăn chặn thực phẩm bẩn

Gần dịp Tết, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, nhiều đối tượng tìm cách tuồn vào thị trường tiêu thụ thực phẩm bẩn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc để kiếm lời, bất chấp đạo đức, pháp luật. Để đẩy lùi vấn nạn này, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, thì cũng cần sự đồng hành, mạnh dạn lên tiếng của người tiêu dùng.

Phát hiện, xử lý nhiều vi phạm

Báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho thấy, thời gian qua, lực lượng chức năng chuyên ngành đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ buôn bán thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc có giá trị lớn như vụ bắt giữ và tiêu hủy 1,6 tấn da trâu đã hư hỏng tại tỉnh Hưng Yên; 10 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc ở Lạng Sơn; 4 tấn thực phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng tại Thái Nguyên; hàng trăm lít rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội; gần 10 tấn chân gà, nội tạng động vật không bảo đảm chất lượng tại Bắc Giang… Điển hình vừa qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ gần 3 tấn thịt vịt và trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc do ông Nguyễn Thắng Mạnh (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) thu mua từ Trung Quốc vận chuyển về nước tiêu thụ. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã lập hồ sơ vụ việc, ban hành quyết định xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Thịt tẩm hóa chất độc hại. (Ảnh minh họa: ITN)
Thực phẩm không bảo đảm an toàn là nỗi lo thường trực của người tiêu dùng dịp Tết. Nguồn: ITN

Mới đây nhất, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cùng Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) và Trạm thú y huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Toàn (xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và thu giữ 515kg thịt lợn bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số thịt này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch, không đủ điều kiện bán ra thị trường. Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ vụ việc, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Toàn về hành vi vi phạm và buộc tiêu hủy toàn bộ 515kg thịt lợn theo quy định.

Báo cáo của Sở Y tế TP. Hà Nội cho thấy, trong 10 tháng năm 2023, tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm là 82.426 cơ sở; trong đó, phát hiện 10.240 cơ sở vi phạm; 6.578 cơ sở bị phạt với số tiền là hơn 14 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như: khu vực chứa đựng, trưng bày hàng hóa không đầy đủ giá kệ; các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn chưa thực hiện gửi bản cam kết bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để chế biến thực phẩm; vi phạm các điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm...

Đồng bộ giải pháp

Mặc dù được các cấp, các ngành chức năng quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc...

Ngày 21.10.2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; chỉ thị chỉ rõ: với tính chất và tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ Trung ương tới địa phương. 

Tại Hội nghị “Phát triển hệ thống kinh doanh thực phẩm an toàn” mới đây, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) cho biết, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm vẫn tồn tại một số bất cập như mô hình quản lý chưa đồng bộ, hiệu quả thấp; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý chưa chặt chẽ; tình trạng buôn lậu thực phẩm qua biên giới; quảng cáo thực phẩm sai sự thật; thực phẩm trong các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục chưa thực sự bảo đảm, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân… “Để bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật và tổ chức bộ máy; nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp về thu hồi, giám sát và xử lý đối với sản phẩm, hàng hóa là thực phẩm không bảo đảm trên thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các quy định về thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm...”, ông Thắng cho biết thêm.

Các chuyên gia y tế cũng cho rằng, trong cuộc chiến chống lại tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm thì thái độ của người tiêu dùng đóng vai trò là giải pháp quan trọng không kém; nếu như tất cả mọi người cùng đồng lòng nói “không” với các loại thực phẩm kém chất lượng, lựa chọn các thực phẩm tại các cơ sở có uy tín, thực phẩm đã được kiểm định, có nguồn gốc rõ ràng thì sức khỏe của người dân sẽ được bảo đảm, an toàn hơn. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, về phía các cơ quan chức năng, thông qua hoạt động của mình cần phải tích cực tham mưu, đóng góp ý kiến chất lượng để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đưa ra các kiến nghị, các giải pháp thực tiễn để giải quyết vấn nạn trên.

Thượng úy Đỗ Danh Vượng, Công an phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho rằng, giải pháp để ngăn ngừa và hạn chế có hiệu quả tình trạng thực phẩm bẩn, không an toàn thì ngoài trách nhiệm của cơ quan chức năng, rất cần sự đồng hành của người dân. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời. Trong tiêu dùng, người dân không nên tiêu thụ, mua bán các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc và trang bị kiến thức về an toàn thực phẩm để tự bảo vệ mình và gia đình.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Hoàng Văn Chiển (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, hiện nay nước ta đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này; trong đó phải kể đến: Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Thương mại, Luật Quảng cáo, Bộ luật Hình sự, các nghị định, thông tư hướng dẫn các Luật này và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Nhiều quy định chưa rõ ràng, mức độ xử phạt còn quá nhẹ so với hậu quả lâu dài mà vấn nạn thực phẩm bẩn gây ra cho sức khỏe con người. “Để giải quyết vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay, cần có sự đồng bộ từ 3 phía giải pháp, đó là: cơ chế - chính sách; kinh tế - xã hội; khoa học - công nghệ, cũng như hành động từ phía Nhà nước, người sản xuất và người tiêu dùng", Luật sư Chiển nhấn mạnh.

Đời sống

Gần 1.000 người hưởng ứng ngày hiến máu Chủ nhật đỏ cùng Amway
Xã hội

Gần 1.000 người hưởng ứng ngày hiến máu Chủ nhật đỏ cùng Amway

Ngày 20.9.2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Amway Việt Nam tiếp tục phối hợp với báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ tại Amway Center TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút gần 1.000 nhân viên, Nhà phân phối và khách hàng của Amway tham gia, đóng góp hơn 400 đơn vị máu vào quỹ máu của bệnh viện, bệnh xá Đảo Trường Sa.

Nghĩa tình Hà Tĩnh hướng về miền Bắc
Xã hội

Nghĩa tình Hà Tĩnh hướng về miền Bắc

Tính đến ngày 19.9, tỉnh Hà Tĩnh đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, Hà Tĩnh còn nhanh chóng huy động nhiều lực lượng trực tiếp đến các khu vực chịu thiệt hại nặng để tham gia vào công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Quỹ Trăng Xanh chung tay tái thiết trường học tại Thái Nguyên sau bão Yagi
Đời sống

Quỹ Trăng Xanh chung tay tái thiết trường học tại Thái Nguyên sau bão Yagi

Cơn bão số 3 (bão Yagi) cùng hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có ngành Giáo dục. Nhiều công trình trường học bị sập, đổ, tốc mái; thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng. Với tinh thần “tương thân tương ái”, ngày 19.9, Quỹ thiện nguyện Trăng Xanh (thuộc Tập đoàn Bách Việt) đã tài trợ trang thiết bị cho các trường học tại tỉnh Thái Nguyên với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.