Phổ Yên nỗ lực đẩy lùi tai nạn giao thông

Cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, thời gian qua, thành phố trẻ Phổ Yên (Thái Nguyên) ghi nhận tình trạng gia tăng nhanh chóng về dân số cũng như phương tiện tham gia giao thông. Thành phố đã triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trong đó, có Đề án ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025…

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thành phố Phổ Yên có hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ cả về  đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Hệ thống giao thông đường bộ nối liền với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Nhờ giao thông thuận lợi, những năm qua, thành phố thu hút nhiều dự án, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tuy vậy, cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn cũng ngày càng tăng, mật độ tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn có thể gây ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông…

Học sinh Trường THPT Bắc Sơn thực hành các tình huống giao thông.
Học sinh Trường THPT Bắc Sơn thực hành các tình huống giao thông

Nhằm ngăn chặn sớm các nguy cơ, thành phố chú trọng tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT; xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp Nhân dân. Việc tuyên truyền được triển khai bài bản, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng để người dân hiểu, nhận biết rõ hiểm họa từ tai nạn giao thông, thấy rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật về giao thông.

Ban ATGT thành phố phối hợp với các hội, đoàn thể, nhà trường, khu công nghiệp, địa phương tổ chức tuyên truyền về ATGT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, đặc biệt quan tâm tuyên truyền cho các đối tượng là học sinh và công nhân trong các khu công nghiệp; tổ chức cho doanh nghiệp, người dân, lái xe vận tải, học sinh, công nhân... ký cam kết thực hiện tốt các quy định về ATGT. Thành phố cũng rà soát các "điểm đen", điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông...

Với tình trạng xe quá tải, quá khổ lưu thông gây mất an toàn giao thông, Công an thành phố triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về kích thước thành thùng xe và chở quá tải trọng; tiếp tục thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn. Trong đó, tập trung vào các tuyến đường ĐT 261, Trần Nguyên Hãn và một số tuyến đường trục chính…

Riêng trong 9 tháng năm 2023, qua các đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính 2.206 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông (tăng 656 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, có 1.270 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 124 trường hợp vi phạm về tải trọng; ra quyết định xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước trên 3,8 tỷ đồng, tước GPLX 781 trường hợp, tạm giữ 97 ô tô, 1.272 xe mô tô…..

Nhân rộng mô hình camera giám sát giao thông

Với hệ thống giao thông phát triển, Phổ Yên đã và đang ngày càng chứng minh sức hút với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện, thành phố có 3 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích gần trên 640ha. Ngoài ra, còn có 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 200ha và nhiều làng nghề… Dù vậy, một số tuyến đường vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải do lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông…

Nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, thành phố đã và đang tập trung triển khai hiệu quả Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông thành phố Phổ Yên giai đoạn 2021 - 2025”… Sau gần 3 năm thực hiệnĐề án, tình hình tai nạn giao thông đã có những bước chuyển biến tích cực. Từ năm 2021 đến nay, UBND thành phố đã đầu tư 59 công trình giao thông với tổng số tiền 2.445,4 tỷ đồng. Đồng thời, huy động người dân đóng góp cùng sự hỗ trợ của Nhà nước xây dựng được trên 100km đường bê tông. Trên địa bàn hiện không tồn tại "điểm đen" ATGT...

Tiếp tục bảo đảm trật tự ATGT và đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Đề án ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham gia thực hiện công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ  4.0 vào quản lý, điều hành hệ thống giao thông. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT và xây dựng văn hóa giao thông...

Huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch; đầu tư xây dựng các bến xe, điểm đỗ xe tĩnh; đầu tư phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn đáp ứng tiêu chí nông thôn mới. Kịp thời xử lý các "điểm đen", điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ. Kiên quyết lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và chống tái lấn chiếm. 

Thành phố cũng tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vận tải; ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng; khuyến khích đầu tư, cải tạo phương tiện phục vụ người khuyết tật. Triển khai ứng dụng hệ thống giám sát hành trình phương tiện và hệ thống quản lý, điều hành của các doanh nghiệp vận tải. Kiểm soát chặt việc đăng ký biển hiệu, phù hiệu của các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Khảo sát, xây dựng mạng lưới các trạm, điểm, chốt sơ cấp cứu tai nạn giao thông trên cơ sở các trạm y tế, trung tâm y tế và thành lập các đội, nhóm sơ cấp cứu tai nạn giao thông; nhân rộng mô hình camera giám sát giao thông…

Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…