Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath

Sáng 28.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Khambay Damlath.

Tại hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định vui mừng chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; nêu rõ, chuyến thăm, làm việc của Đoàn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nối tiếp thành công của chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác đã đưa kết quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hết sức thiết thực, thể hiện sự tin cậy, gắn bó giữa Quốc hội hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; tin tưởng, trên cơ sở những thành tựu đạt được thời gian qua, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Khambay Damlath cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu; đồng thời nêu rõ, mục đích chuyến thăm nhằm triển khai thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước được ký tháng 5.2022 nhân chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, góp phần tăng cường vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao những thành công to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã giành được thời gian qua, nhất là trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, đã giúp Việt Nam giữ vững được ổn định chính trị, công tác quốc phòng, an ninh vững mạnh, kiểm soát được đại dịch Covid- 9 và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội một cách vững mạnh, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao, vị thế, vai trò của đất nước ngày càng được nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào; luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước Lào.

Với chủ trương nhất quán đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội hai nước cần ưu tiên thúc đẩy một số nội dung trọng tâm. Đó là, tiếp tục tổ chức thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước một cách thực chất, hiệu quả. Quốc hội hai nước cần tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp thường xuyên giữa Lãnh đạo Quốc hội và giữa các Ủy ban của Quốc hội hai nước, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Đại biểu Quốc hội nữ, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ, giữa các Đoàn Đại biểu Quốc hội địa phương và HĐND. 

Cùng với đó, Quốc hội hai nước cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật trong quản lý vĩ mô và phục hồi kinh tế - xã hội; giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là hợp tác giữa các đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các địa phương hai nước. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath nêu rõ, ngay sau chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được phát huy và thể hiện thông qua việc trao đổi chuyến thăm của các đoàn cấp cao; tổ chức các hội thảo, trao đổi thông tin, ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự giúp đỡ kịp thời trong thời gian qua, nhất là việc chia sẻ, dành nguồn lực hỗ trợ Lào xây dựng Nhà Quốc hội cũng nưh trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Chia sẻ về việc tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất tại Thủ đô Vientiane trong năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn Quốc hội Việt Nam sẽ hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giúp Lào tổ chức thành công hội nghị quan trọng này. 

Nhất trí với các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định về định hướng hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cũng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, cùng nhau đôn đốc, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho HĐND các địa phương, nhất là HĐND các tỉnh có đường biên giới chung giữa hai nước có thêm cơ hội trao đổi, gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tin tưởng, sự nỗ lực và hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào sẽ góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào anh em.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"

Tối 20.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) tái hiện lại những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta, khẳng định tầm vóc vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự chương trình tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự chương trình tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim

Sáng 20.4, tại khu A3, Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình tiếp nhận và đưa 6 cá thể sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tham dự chương trình.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Văn phòng Quốc hội tổ chức
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Góp thêm niềm tin vào những chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong kỷ nguyên mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại các buổi tiếp xúc cử tri mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đều khẳng định, “chưa bao giờ chúng ta để người dân được tiếp cận với nghị quyết nhanh như vậy”.

Kiến tạo chủ thuyết phát triển Việt Nam trong tầm nhìn năm 2045
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bài cuối: Phát triển nền móng tư tưởng, tinh thần, tâm lý quốc dân phù hợp với thời đại

Nếu kỷ nguyên mới là thời kỳ thách thức và hóa giải mọi giới hạn phát triển, xuất phát từ chính mình, tương dung với thời đại thì không thể không phát triển trên nền móng tư tưởng và tâm lý dân tộc với bản lĩnh tự tôn, tự trọng, tự cường và hành động quyết liệt nhằm tạo ra vận tốc phát triển mới, vì sự hùng cường của quốc gia phát triển hiện đại, nêu cao vị thế, sức mạnh và danh dự đất nước trong tầm nhìn tới năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII.
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII

Sáng 20.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII và Tổng kết Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665). Ngày hội do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Đại thắng mùa Xuân 1975
Chính trị

Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam

Sáng 20.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Bài cuối: Cần niềm tin mạnh mẽ để đất nước vươn xa
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bài cuối: Cần niềm tin mạnh mẽ để đất nước vươn xa

Lương Anh Tế - Chủ tịch hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương

Trước những thách thức, mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, công chức phải nỗ lực vượt qua, điều cần nhất vẫn là một niềm tin mạnh mẽ: rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Thay đổi để đất nước có cơ hội vươn xa, để từng người dân được phục vụ tốt hơn, để cán bộ được làm việc trong một môi trường xứng đáng hơn. Khi bộ máy gọn nhẹ, thông suốt, và phục vụ hiệu quả - thì không chỉ ngân sách được giải phóng, mà cả trí tuệ và tâm huyết của những người trong hệ thống cũng được giải phóng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Ký ức để lại”
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Ký ức để lại”

Tối 19.4, tại Tây Ninh đã diễn ra Chương trình nghệ thuật chính luận “Ký ức để lại” do Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025); 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945-19.8.2025).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri
Chính trị

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng tiếp xúc cử tri tại Quảng Trị

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ) và phường 5 (thành phố Đông Hà).

Kiến tạo chủ thuyết phát triển Việt Nam trong tầm nhìn năm 2045
Chính trị

Kiến tạo chủ thuyết phát triển Việt Nam trong tầm nhìn năm 2045

Lời Tòa soạn: Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, chưa bao giờ như hiện nay, vấn đề xây dựng và thực thi triết lý phát triển Đất nước lại đặt ra và thách thức gay gắt, đòi hỏi Việt Nam một sự nỗ lực vượt bậc, toàn diện. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đem đến cơ hội mà những quốc gia đang phát triển, chậm phát triển có thể nắm bắt để đi trước đón đầu, tăng tốc và kỳ vọng phát triển vượt bậc. Do đó, việc kiến tạo chủ thuyết phát triển Việt Nam trong tầm nhìn năm 2045 trở nên vừa cấp bách vừa mang tầm chiến lược. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Kiến tạo chủ thuyết phát triển Việt Nam trong tầm nhìn năm 2045”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu
Chính trị

Hướng tới xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, tinh gọn, phục vụ người dân tốt nhất

Mục tiêu của việc sáp nhập tỉnh, xã là mở rộng không gian phát triển với tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng một chính quyền địa phương hiện đại, tinh gọn, hiệu quả và phục vụ người dân tốt nhất. Cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các đề án về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, trên tinh thần khoa học, hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo đảm quy định của pháp luật, định hướng của Trung ương

Dự liệu sớm để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro
Chính trị

Dự liệu sớm để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro

Tại Phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế và Tài chính sáng nay, 19.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh lưu ý, cần dự liệu sớm để có các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, có những quy định để phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính khi trung tâm tài chính quốc tế được thành lập và hoạt động.