Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ngày 9.2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo Hội thảo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết: Tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Ngay sau kỳ họp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban đã chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan quán triệt, bám sát các mục tiêu chính sách, quan điểm và giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở những ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và Ban soạn thảo trao đổi, thảo luận về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Trên cơ sở đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan sẽ có thông tin đầy đủ và nhiều chiều hơn, có thêm cơ sở lý luận, thực tiễn tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng: Để bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ của hệ thống pháp luật và hiệu quả trong quá trình thực thi các quy định pháp luật, cơ quan soạn thảo cần xem xét loại bỏ các quy định về trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng. Các điều khoản về bảo vệ thông tin người tiêu dùng (nếu có), chỉ nên quy định dưới dạng dẫn chiếu sang pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bởi điều này là phù hợp với chủ trương, nỗ lực của Chính phủ trong việc tạo ra khung khổ pháp lý chung, thống nhất trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu của cá nhân… Đồng thời, trong dự án Luật cần nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ người tiêu dùng là người yếu thế (người tàn tật, khuyết tật, người nghèo...); cần quy định rõ các tổ chức, đơn vị phải có trách nhiệm không được từ chối bảo vệ người tiêu dùng là người yếu thế, dễ bị tổn thương.

Nhiều ý kiến cơ bản ủng hộ việc ban hành các văn bản pháp luật để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Việc các cơ quan quản lý Nhà nước cần thông tin để phục vụ hoạt động quản lý là phù hợp, tuy nhiên đối với Điều 39.3.1 nên sửa đổi vì hiện nay, trong các văn bản pháp luật tương tự cũng có yêu cầu cung cấp thông tin (Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin...), về cơ bản các quy định này tương đối đầy đủ và phù hợp nên trong trường hợp nếu Luật Bảo vệ người tiêu dùng thêm điểm về cung cấp thông tin thì nên điều chỉnh bỏ cụm từ “kết nối” và “theo thời gian thực”… Bên cạnh đó tại điều 39.3.a, có ý kiến đề nghị thay “công bố công khai” bằng “và thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước”; doanh nghiệp không cần phải chia sẻ thông tin này với đại chúng.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu cho ý kiến về việc bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh công nghệ số, công nghệ thông tin phát triển; bảo vệ thông tin dữ liệu của người tiêu dùng; bảo vệ người tiêu dùng thông qua bên thứ ba; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong việc bán hàng đa cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu cơ quan soạn thảo, thẩm tra dự án Luật cần rà soát về tính đồng bộ của Luật với các luật khác, tránh chồng chéo, bảo đảm Luật dễ nhớ, đi vào cuộc sống và có tính khả thi cao. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; đánh giá tác động qua quá trình thực hiện Luật trong xử lý tranh chấp giữa doanh nghiệp, các bên liên quan đến người tiêu dùng; đồng thời, đề cập rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức trọng tài trong giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo và thẩm tra dự án Luật tổ chức các hội thảo lấy ý kiến đầy đủ (các vùng, miền) đối với các nội dung trong dự án Luật. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Năm tới.

Thời sự Quốc hội

Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Cấp, thoát nước
Chính trị

Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Cấp, thoát nước

Ngày 28.2, tại TP. Cần Thơ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Cấp, thoát nước. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì hội thảo; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải đồng chủ trì hội thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự sinh hoạt chuyên đề Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự sinh hoạt chuyên đề Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV

Sáng 28.2, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự buổi sinh hoạt. Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội lần thứ XIV của Đảng Nguyễn Thúy Anh.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại tỉnh Tiền Giang
Chính trị

Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại tỉnh Tiền Giang

Ngày 27.2, Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Đình Thi làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cấp, thoát nước tại tỉnh Tiền Giang, phục vụ việc thẩm tra dự án Luật Cấp, thoát nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh Lâm Hiển
Chính trị

Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra giai đoạn hợp tác mới, tin cậy và chiến lược hơn

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng 27.2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai.

Hội nghị Công bố quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quốc hội
Chính trị

Hội nghị Công bố quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quốc hội

*Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị

Chiều 27.2, ngay sau thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều nay, 27.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, xem xét quyết định việc thành lập các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, luôn coi nỗi đau của người bệnh như chính nỗi đau của mình

Thăm, chúc mừng và dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Hữu Nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong Bệnh viện triển khai sâu rộng hơn nữa ba đạo luật Quốc hội vừa ban hành cho ngành y tế; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, tinh thần phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, đúng như lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”; “Thầy thuốc như mẹ hiền”, luôn coi nỗi đau của người bệnh như chính nỗi đau của mình, của người thân mình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng”
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng”

Phát biểu trong buổi lễ trọng đại kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng” mà Nhân dân luôn kỳ vọng, mong chờ. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tối 26.2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025) với chủ đề “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế phối hợp tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu với tập thể y, bác sĩ Bệnh viện K Trung ương
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện K Trung ương

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025), chiều 26.2, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện K Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 3 Nghị quyết của Quốc hội

Ngay sau khi được Quốc hội khóa XV thông qua với tỷ lệ tán thành cao tại Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 189/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Nghị quyết số 191/2025/QH15 về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024-2026 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; một số cơ chế, giải pháp cấp bách để triển dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước; Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.