Những trang sử vẻ vang
Tròn 70 năm, ngày 21.12.1954, giữa bộn bề công việc sau khi tiếp quản Hà Nội, Bác Hồ đã về thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ. Tại đây, Người đã căn dặn: "... Nhà máy bây giờ là của Nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ phải gìn giữ nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa...”. Từ đó, ngày 21.12 hàng năm trở thành một mốc son đối với các thế hệ cán bộ công nhân viên ngành điện. Đến năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1594/QĐ-TTg lấy ngày 21.12 là thành Ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2024, tổng công suất nguồn điện trên toàn quốc dự kiến khoảng 82.400MW
Theo Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, tập thể cán bộ công nhân viên ngành điện đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, tiếp quản, phục hồi các nhà máy, đường dây duy trì sản xuất điện. Trong chiến tranh, với ý chí và tinh thần cách mạng "Trái tim người thợ điện còn đập thì dòng điện không bao giờ tắt", tập thể những người làm điện vừa kiên cường bám trụ sản xuất vừa cầm súng đánh giặc để giữ vững dòng điện. Một thời kỳ hào hùng vừa đánh giặc vừa sản xuất đã ghi danh vào lịch sử đất nước, lịch sử ngành điện với những tập thể, đơn vị và cá nhân anh hùng lao động.
Tính đến cuối năm 2024, tổng công suất nguồn điện trên toàn quốc dự kiến khoảng 82.400MW, tăng 14 lần so với năm 2000 (6.170MW) và tăng 3 lần so với năm 2010 (20.600MW) đứng thứ nhất trong khu vực ASEAN.
Sau khi đất nước thống nhất, hàng trăm cán bộ, kỹ sư ngành điện đã vào tiếp quản các cơ sở điện lực ở miền Nam, khôi phục sản xuất điện. Ngành điện cùng cả nước bước vào thời kỳ khôi phục, phát triển kinh tế sau chiến tranh và bắt nhịp đổi mới, tạo ra những động lực mới cho phát triển đất nước.
Những nguồn điện lớn được xây dựng, hệ thống đường dây truyền tải điện siêu cao áp 500kV mạch 1 được đưa vào vận hành tiếp tục đánh dấu những mốc son trong lịch sử phát triển ngành điện, đặc biệt là hệ thống điện 3 miền Bắc - Trung - Nam hợp nhất thành hệ thống điện quốc gia.
Một sự kiện đáng ghi nhớ là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam được thành lập trên cơ sở nguồn lực từ Bộ Năng lượng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.1.1995. Từ khi thành lập, EVN đã được Chính phủ giao nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, đó là giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân.
Sứ mệnh "điện đi trước một bước"
Bước vào thế kỷ XXI, Đảng và Chính phủ đã có những định hướng, quyết định lớn về chiến lược phát triển điện lực, thực hiện chủ trương đa dạng hoá đầu tư, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng điện lực. Ngành điện Việt Nam bước sang trang sử mới với các cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực điện lực được mở rộng.

Tính đến cuối năm 2024, tổng công suất nguồn điện trên toàn quốc dự kiến khoảng 82.400MW
Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của hệ thống điện Việt Nam cả về chiều rộng và chiều sâu, là tiền đề quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân với nhu cầu điện thương phẩm tăng trưởng bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2001 - 2024, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta ở mức cao nhiều năm liên tục.
Nhiều công trình điện quy mô lớn đã được đưa vào vận hành như: Nhà máy Thủy điện Sơn La 2.400MW - lớn nhất Đông Nam Á, tiếp đến là các Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Tuyên Quang... Việt Nam cũng đã xây dựng những trung tâm nhiệt điện lớn như Phú Mỹ, Vĩnh Tân, Duyên Hải, Quảng Ninh, Hải Phòng... Ngoài ra, còn nhiều nhà máy điện IPP, BOT của các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước đã được xây dựng.
Bên cạnh đó, nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối…) đã có sự phát triển nhanh chóng trong 5 năm gần đây. Đó là những nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, gắn với thực thi chính sách bảo vệ môi trường, nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
Hạ tầng lưới điện đã được đầu tư phát triển đồng bộ, vươn tới mọi miền đất nước, đồng thời hệ thống điện Việt Nam đã liên kết lưới điện để trao đổi điện với các nước trong khu vực. Hệ thống điện 500kV - "xương sống" của hệ thống điện Việt Nam đã được bổ sung mạch 2, mạch 3. Lưới điện 500 - 220kV tại các vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Nam được kết nối mạch vòng bảo đảm yêu cầu cung cấp điện an toàn và tin cậy.

70 năm ngành điện đã không ngừng phát triển và lớn mạnh cùng đất nước
EVN và các đơn vị chú trọng đầu tư cấp điện các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo. Đến nay, số xã có điện trên cả nước đạt 100% và số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,83%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,74%...
Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn thông tin, EVN đã hoàn thành thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối với thời gian ngắn kỷ lục chỉ sau hơn 6 tháng thi công. Công tác đầu tư xây dựng các dự án điện có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị giải ngân vốn đầu tư vượt kế hoạch. EVN và các đơn vị rất nỗ lực thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 có lợi nhuận…
Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, đặc biệt việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. "Với truyền thống nỗ lực vượt khó vươn lên, EVN sẽ quyết tâm tìm mọi giải pháp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Chính phủ giao, với mục tiêu bảo đảm cung ứng điện phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" - Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.