Nùng Nàng chú trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc

Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực sự phát huy hiệu quả, đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Nhiều năm qua, các cấp ủy chính quyền xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã tích cực tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Huyện Tam Đường chú trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật -0
Phát tờ rơi cho đồng bào dân tộc thiểu số tại buổi tuyên truyền

Xã Nùng Nàng là xã vùng cao của huyện Tam Đường, cách trung tâm huyện khoảng 30 km, xã có 7 bản, hơn 680 hộ với hơn 3.300 khẩu, dân tộc Mông chiếm trên 99%, có tuyến đường tỉnh lộ 135 đi qua. Đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng như trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, nghiện hút chất ma túy hoạt động làm cho tình hình tội phạm luôn tiềm ẩn phức tạp.

Trước tình hình đó, xã Nùng Nàng đã tập trung triển khai các giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND xã Nùng Nàng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về các chính sách mới được ban hành, cung cấp nhiều bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Xã đã phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện Tam Đường và các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các buổi sinh hoạt và họp bản, được 49 buổi với gần 2.500 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Nùng Nàng đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền pháp luật tới người dân tại thôn, bản. Ngoài ra, lực lượng công an xã lồng ghép trong các cuộc họp của mỗi đoàn thể tuyên truyền cho nhân dân nêu cao tinh thần tự giác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật không chỉ chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, mà còn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngày một nâng lên. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, giảm bớt tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đã tuyên truyền được trên 14 buổi tại 7/7 bản với gần 1.300 lượt người tham gia.

Anh Sùng A Páo, Trưởng bản Xì Miền Khan, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu chia sẻ: “Thời gian qua, tôi đã phối hợp với các đoàn thể, lực lượng công an tuyên truyền chính sách pháp luật cho bà con nhân dân ở bản, từ đó đời sống nhân dân ổn định, người dân hiểu pháp luật hơn”.

Theo Trưởng Công an xã UBND xã Nùng Nàng Thiếu tá Lường Văn Hùng, thời gian qua lực lượng công an là nòng cốt, xã đã tăng cường tuyền truyền phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước tới sâu rộng bà con nhân dân”.

Còn Phó chủ tịch UBND xã Nùng NàngNgô Văn Sỹ cho biết, chính quyền xã tập trung triển khai các giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Chỉ tính riêng năm 2022, UBND xã Nùng Nàng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về các chính sách mới được ban hành...

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới UBND xã Nùng Nàng tiếp tục tuyên truyền, tập trung phổ biến các luật mới được Quốc hội ban hành, nhất là các luật liên quan mật thiết tới đời sống của nhân dân nhằm phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Pháp luật

Tuyên truyền bằng loa di động có tác dụng trực tiếp, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu. Ảnh: ITN
Pháp luật

Tiền Giang: Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

Với các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, các mô hình hiệu quả tại tỉnh Tiền Giang đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.