Nêu gương thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch năm An toàn giao thông 2024 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang tại lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024; đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

Đã uống rượu bia thì không lái xe

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng: Với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt, hiệu quả các giải pháp Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới... tình hình trật tự an toàn giao thông trong năm 2023 đã có chuyển biến tích cực: tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm so với năm 2022. Số người chết vì tai nạn giao thông giảm sâu, giảm 1.922 người chết, bằng 14,18%; số vụ ùn tắc giao thông trong các tuyến trọng điểm, đầu mối giao thông chính được kéo giảm, không còn tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại các trạm thu phí trong các dịp cao điểm. Trong xã hội đã dần hình thành nét văn hóa mới, đã uống rượu bia thì không lái xe...

Tuy nhiên, số vụ, số người chết do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao; còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết nhiều người, gây bức xúc, lo lắng trong Nhân dân… Dự báo năm 2024, kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục tăng trưởng, hoạt động giao thông vận tải tiếp tục gia tăng, đòi hỏi nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Do đó, cần quyết liệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch năm An toàn giao thông 2024 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nêu gương thực hiện “Thượng tôn pháp luật”; các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nêu gương “Thượng tôn pháp luật”, tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho cả xã hội.

Lễ ra quân của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024
Lễ ra quân của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024

Theo Phó Thủ tướng, cần kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, tránh, vượt sai quy định; vi phạm chở hàng quá tải trọng; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy… “Bài học về xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong thời gian vừa qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của toàn xã hội. Tôi đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền để tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng lan tỏa rộng khắp trong xã hội”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông; tiếp tục nâng cao chất lượng và an toàn với các hoạt động kinh doanh vận tải.

Chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông

Với vị trí Thủ đô, địa bàn trọng điểm về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong năm vừa qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có những chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và phục vụ các sự kiện chính trị, thể thao, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết: Công an thành phố sẽ phối hợp với ngành chức năng triển khai đồng bộ giải pháp duy trì, bảo đảm ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông, phòng chống giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trong đó, phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về giáo dục pháp luật, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tới mọi tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao văn hóa, ý thức tự giác chấp hành luật khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn và hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe; phối hợp với lực lượng công an các tỉnh lân cận nghiên cứu tổ chức các giải pháp phòng ngừa giải quyết ùn tắc giao thông, nhất là trong kỳ nghỉ lễ…

Theo Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm Nguyễn Xuân Thủy, thực hiện chỉ đạo của thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố, đơn vị xây dựng các kế hoạch bảo đảm an toàn trật tự và an toàn giao thông Xuân Giáp Thìn. Đội Thanh tra quận phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội), cảnh sát trật tự Công an quận Nam Từ Liêm và công an các phường, đặc biệt là Công an phường Mỹ Đình 2 - nơi có địa bàn quản lý Bến xe Mỹ Đình thực hiện công tác bảo đảm trật tự và an toàn giao thông. Đặc biệt, để hạn chế tình trạng xe dù bến cóc, đơn vị phối hợp cùng lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, mật phục ghi hình. Đối với hãng xe, Văn phòng đại diện đơn vị vận tải đội thanh tra quận chủ động kiểm tra; đồng thời, yêu cầu cam kết tuân thủ đúng quy định khi xe ra, vào bến hoặc thực hiện việc vận chuyển đúng quy định khi đi vào cửa ngõ Thủ đô…

Giao thông

Động thổ hạng mục đầu tiên trong dự án thành phần 4 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành
Giao thông

Động thổ hạng mục đầu tiên trong dự án thành phần 4 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Chiều 17.4, Cục Hàng không Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam tổ chức động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Đây là hạng mục đầu tiên trong 4 hạng mục thuộc dự án thành phần 4 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Tăng cường vận tải phục vụ Nhân dân dịp lễ 30.4 - 1.5
Giao thông

Tăng cường vận tải phục vụ Nhân dân dịp lễ 30.4 - 1.5

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Sở Giao thông công chánh TP. Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác vận tải phục vụ Nhân dân đi lại chào mừng các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2025),

Đề xuất tăng 10 lần mức tiền phạt không cần lập biên bản
Giao thông

Cân nhắc việc nâng mức xử phạt vi phạm không lập biên bản

Sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính lần này, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa không cần lập biên bản lên gấp 10 lần so với hiện hành. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lo ngại điều này có thể phát sinh nguy cơ xâm phạm quyền lợi của người vi phạm và ảnh hưởng đến tính minh bạch trong xử lý vi phạm hành chính.

Tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành
Giao thông

Tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 11.4, thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong 3 tháng đầu năm 2025, các tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ 18,41 triệu lượt phương tiện; công tác quản lý khai thác, vận hành bảo đảm thông suốt, an toàn.

Nỗ lực cho mục tiêu thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Giao thông

Nỗ lực cho mục tiêu thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Những chuyển động tích cực được ghi nhận trên công trường hai dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn). Các nhà đầu tư, nhà thầu đang nỗ lực ngày đêm cho mục tiêu thông tuyến 2 dự án trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.