Khấm khá nhờ nghề trồng hoa đào trên đất Tây Nguyên

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân tại thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), nhiều năm qua cây hoa đào còn góp phần quan trọng tạo dựng thương hiệu và nét đặc trưng riêng của vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên.

Sắc đào Bắc trên đất đỏ bazan

Chị Vũ Thị Hằng (42 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất) là một trong những hộ gia đình đầu tiên gắn bó với nghề trồng hoa đào tại thị xã Buôn Hồ. Cách đây hơn 20 năm trước, chị Hằng rời quê hương Ninh Bình vào Đắk Lắk lập nghiệp. Thấy thời tiết ở Tây Nguyên thuận lợi, chị Hằng đã ấp ủ dự định đem cây hoa đào từ miền Bắc vào vùng đất Tây Nguyên. Năm 2008, chị bắt đầu trồng thử nghiệm 400 cây đào Nhật Tân tại mảnh đất gia đình bên Quốc lộ 14. Cây hợp đất cùng với sự chịu khó tìm tòi học hỏi kỹ thuật chăm sóc, nhờ đó vườn đào phát triển tốt cho ra bông đẹp lại sẵn lợi thế vườn ngay đường quốc lộ thu hút nhiều khách tham quan vào hỏi mua. Thậm chí có những thời điểm không có đủ hoa để bán.

4-496.jpg
Chị Vũ Thị Hằng hơn 17 năm gắn bó với nghề trồng hoa đào tại thị xã Buôn Hồ

Thấy được tiềm năng kinh tế từ hoa đào đem lại, đến nay gia đình chị Hằng đã mở rộng quy mô diện tích lên đến 5 nghìn cây, với nhiều loại đào. Ngoài phục vụ nhu cầu của người dân địa phương, gia đình chị còn cung cấp cho các tỉnh, thành khác. Để hút khách và chạy theo thị hiếu của thị trường chị Hằng cũng uốn nắn, tạo thế đẹp cho cây đào. Đồng thời cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân trồng hoa đào.

Sau khi trừ các chi phí đầu tư, chăm sóc, gia đình chị Hằng thu lợi nhuận khoảng 300-400 triệu đồng từ vườn hoa đào.

Cũng như chị Hằng, hàng chục năm nay gia đình anh Phạm Đức Dậu (tại phường Thống Nhất) có thu nhập ổn định từ việc trồng, chăm sóc hoa đào bán Tết. Anh Dậu cho biết, cây hoa đào ở đất vùng Tây Nguyên dễ làm hơn vì là đất đỏ, không bị cứng, chất đất mềm cây phát triển tốt, chỉ cần mình giữ phân, thuốc trừ sâu bệnh là cây cây hoa phát triển tốt. Năm nay vườn có hơn 1 nghìn cây đào, thời tiết cuối năm khá thuận lợi để làm cho hoa kịp nở dịp Tết này. Bên cạnh đó, các mối sỉ hằng năm của gia đình đã gọi đặt hàng từ mấy tuần trước.

sequence-0200-09-34-12still044-7120.jpg
Anh Phạm Đức Dậu (bên phải) dẫn khách thăm vườn đào

“Giá mỗi cây hoa đào trung bình dao động vài trăm đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào số tuổi của cây và kích thước cây”, anh Dậu cho biết thêm.

Liên kết để phát triển thương hiệu hoa đào

Từ một vài hộ dân trồng ban đầu, đến nay thị xã Buôn Hồ đã có 16 hộ trồng hoa đào và đã liên kết với nhau thành lập Hợp tác xã Hợp tác xã thương mại và dịch vụ hoa đào Đoàn Kết - Buôn Hồ với tổng diện tích hơn 15ha. Hiện nay, sản phẩm “Cây hoa đào Buôn Hồ" đã được phân hạng OCOP 3 sao và đang phấn đấu 4 sao để hướng đến xuất khẩu. Các giống hoa đào được người dân trồng chủ yếu là đào Nhật Tân, đào bích, đào phai và đào tuyết.

10-2004.jpg
Vườn đào tại thị xã Buôn Hồ đa số đã được các mối lái đến đặt hàng

Giám đốc Hợp tác xã thương mại và dịch vụ hoa đào Đoàn Kết - Buôn Hồ, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, các hộ trồng đào ở Buôn Hồ đã thành lập hợp tác xã để chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc. Để trồng đào cổ thụ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, hợp tác xã mời nghệ nhân Hà Nội về hỗ trợ kỹ thuật. Cây đào không chỉ giúp cải thiện thu nhập và tạo việc làm cho lao động địa phương, mà còn thu hút khách từ các tỉnh và nước ngoài đến Buôn Hồ mua đào Tết.

Ông Thắng cho biết thêm, thời gian này các vườn đang tập trung cắt tỉa cành khô, hãm bông và kích bông để hoa đào nở đúng thời điểm. Đặc biệt, hiện nay đa số các vườn ở đây đều đã có mối sỉ ở các nơi đặt hàng. Riêng gia đình ông có khoảng 20% số lượng cây đào đã được thương lái người Việt ở Lào và Campuchia chốt giá.

7-4081.jpg
Giám đốc Hợp tác xã thương mại và dịch vụ hoa đào Đoàn Kết - Buôn Hồ Nguyễn Văn Thắng chăm chút cho cây đào của gia đình

Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ H'Philip Niê Kđăm thông tin, UBND thị xã Buôn Hồ đã thông qua kế hoạch tổ chức ngày hội "Hoa đào xuân Ất Tỵ năm 2025", dự kiến diễn ra vào ngày 25.1. Sự kiện này nhằm thúc đẩy phong trào phát triển hoa đào Buôn Hồ thành một sản phẩm hàng hóa, giúp bà con nông dân tăng thu nhập và cải thiện hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Địa phương

Phê bình một chủ tịch xã ở Đắk Lắk vì buông lỏng quản lý
An ninh cơ sở

Phê bình một chủ tịch xã ở Đắk Lắk vì buông lỏng quản lý

Ngày 23.4, lãnh đạo UBND huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã có văn bản phê bình UBND xã Krông Nô và Chủ tịch UBND xã này vì buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, để xảy ra tình trạng san lấp đất, lấn chiếm lòng hồ thủy điện Buôn Tua Srah nhằm mục đích xây dựng nhà ở, quán kinh doanh "săn view".

Khánh Hòa sẵn sàng đón dòng khách lớn dịp lễ 30.4 - 1.5
Trên đường phát triển

Khánh Hòa sẵn sàng đón dòng khách lớn dịp lễ 30.4 - 1.5

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày, là thời điểm thuận lợi để người dân, du khách tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng không khí thư giãn sau thời gian làm việc. Đây cũng là cơ hội quan trọng để ngành du lịch Khánh Hòa đẩy mạnh kích cầu, thu hút du khách.

Bài 2: Vượt khó từ sự đồng thuận và quyết tâm cao
Hoạt động chính quyền

Bài 2: Vượt khó từ sự đồng thuận và quyết tâm cao

Sắp xếp tinh gọn bộ máy là việc khó. Quá trình triển khai thực hiện, những thách thức là điều không tránh khỏi, nhất là việc thay đổi các chủ trương, cách thức tiếp cận các vấn đề trong thời gian ngắn. Song, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân… thì mọi vấn đề dù khó đến mấy cũng đều vượt qua.

Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang: Điểm kết nối thương mại của khu vực và thế giới
Địa phương

Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang: Điểm kết nối thương mại của khu vực và thế giới

Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang vừa ra mắt và đi vào hoạt động được đánh giá là có quy mô lớn nhất miền Bắc trên diện tích đất 67ha, vốn đầu tư xây dựng hơn 4.200 tỷ đồng, thiết kế với hệ sinh thái logistics toàn diện, xanh-thông minh; hứa hẹn đây sẽ là điểm đến về dịch vụ khép kín, hiện đại, tiện ích cho giao thương nội địa và quốc tế.

Đồng Nai dự kiến còn 55 xã phường sau sắp xếp
Địa phương

Đồng Nai dự kiến còn 55 xã phường sau sắp xếp

UBND tỉnh Đồng Nai đã họp Ban Chấp hành Đảng bộ để lấy ý kiến về việc sắp xếp các đơn vị hành chính và đề xuất giảm từ 159 đơn vị hành chính xuống còn 55 phường, xã. Trong đó có tên phường Biên Hoà, Trấn Biên, Long Khánh, Tân Triều…

Kon Tum siết chặt hoạt động khai thác khoáng sản
Hoạt động chính quyền

Kon Tum siết chặt hoạt động khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Kon Tum vừa có quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhằm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất (thu hồi) cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Bài 1: Gần dân, phục vụ dân tốt hơn!
Hoạt động chính quyền

Bài 1: Gần dân, phục vụ dân tốt hơn!

Cùng với cả nước, Nghệ An đang trong những ngày tích cực, khẩn trương, quyết liệt thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của Trung ương… Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định: “Nghệ An là quê hương cách mạng, nên chắc chắn sẽ thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy một cách triệt để nhất!”

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết Kế hoạch phối hợp trao đổi, thống nhất một số nội dung về triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Trung ương về hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã của các địa phương. Ảnh: Đàm Thanh
Địa phương

Hải Phòng và Hải Dương thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong xây dựng đề án hợp nhất

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã thống nhất nhiều nội dung then chốt trong quá trình xây dựng Đề án hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng; công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng sau hợp nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Kết luận số 555-KL/TUHP-TUHD. Các nội dung tập trung vào việc kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, sắp xếp hành chính và định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố mới.