Trong không khí cả nước mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân đã đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh.
Lãnh đạo Ban quản lý (BQL) Khu di tích Nguyễn Du cho biết, đến với Khu di tích Nguyễn Du dịp xuân Ất Tỵ 2025, du khách được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tươi thắm, được tô điểm bằng những vườn hoa cánh bướm rực rỡ. Các ngôi nhà cổ, đền thờ (từng là bối cảnh của bộ phim cổ trang Đại thi hào Nguyễn Du) đã được trang hoàng đậm màu sắc và không khí tết cổ truyền.
Bên cạnh đó, BQL Khu di tích cũng có dịch vụ cho du khách thuê nhiều trang phục cổ trang, tạo hình các nhân vật trong Truyện Kiều như: Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng... Đây là những yếu tố để những du khách có đam mê chụp ảnh, lưu lại cho mình một chuyến du xuân đáng nhớ.
Đặc biệt, vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 9.2.2025) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du sẽ diễn ra các hoạt động: Hội thi viết thư pháp lần thứ 5 năm 2025; chương trình biểu diễn trò Kiều, ca trù.... Cùng với đó, năm nay, BQL Khu di tích sẽ đưa sản phẩm “bói Kiều” đầu xuân vào phục vụ du khách.
“Hình thức bói Kiều do các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu Truyện Kiều thực hiện là hoạt động văn hóa, giải trí mang tính tham khảo, vui tươi trong dịp đầu xuân, không sa vào mê tín, dị đoan....”, lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích Nguyễn Du nói và cho biết, từ những ngày đầu xuân đến nay hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đã đến khu di tích để dâng hương, cũng như vãn cảnh.
Ông Nguyễn Xuân Oanh (75 tuổi, trú tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho hay, đây là lần thứ 5 ông đến với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du. Mỗi lần đến dâng hương, vãn cảnh đều mang lại cho ông những cảm xúc đặc biệt.
“Tôi thường chọn dịp đầu năm để đưa con cháu đến Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du không chỉ để dâng hương, vãn cảnh, mà đó còn là như một niềm tự hào bởi quê hương đã sinh ra một người con cả thế giới biết đến, một danh nhân văn hóa của nhân loại. Qua những hiện vật được trưng bày tại đây sẽ giúp con cháu hiểu hơn, tự hào hơn về cuộc đời, sự nghiệp thi ca, cũng như những đóng góp cho nền văn học thế giới của Đại thi hào Nguyễn Du”, ông Oanh chia sẻ.
Nguyễn Du (1765 - 1820) tên chữ là Tố Như, quê ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - một vùng đất địa linh nhân kiệt. Là một nhà thơ nổi tiếng, nhà văn hóa lớn, Nguyễn Du đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm văn chương bất hủ, cả chữ Hán lẫn chữ Nôm. Trong đó, có tác phẩm “Truyện Kiều”. Di sản văn hóa của Nguyễn Du là sản phẩm kết tinh trí tuệ, tâm hồn, vẻ đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam qua tài năng trác tuyệt của ông và cùng với thời gian, di sản ấy đã trở thành một phần tinh hoa văn hóa nhân loại. Ngày 27.9.2012, Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du là Di tích quốc gia đặc biệt.
Với những cống hiến to lớn của ông cho nền văn học Việt Nam cũng như sự phát triển văn hóa của nhân loại, ngày 25.10.2013, UNESCO đã chính thức ban hành Nghị quyết số 37C/15 vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới.