
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng và Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cùng chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu; lãnh đạo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, các sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa, đại diện các hãng hàng không của Việt Nam và quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh.
Cần sự hỗ trợ, phối hợp của lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp
Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, đây là lần đầu tiên hai ngành cùng tổ chức hội nghị với sự tham gia của đầy đủ các bộ phận, doanh nghiệp liên quan để bàn về hợp tác, phối hợp giữa hàng không và du lịch trong mùa cao điểm sắp tới.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh thông tin, trong đợt lễ sắp tới (từ ngày 29.4 đến 5.5), dự kiến Cảng HKQT Cam Ranh sẽ phục vụ 885 lượt chuyến cất, hạ cánh (bình quân 126 chuyến/ngày, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024), trong đó có 526 lượt chuyến quốc tế và 360 lượt chuyến nội địa. Đối với lịch bay mùa hè 2025, Cảng HKQT Cam Ranh tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, chuyến bay quốc tế tăng khoảng 20%.

Tuy nhiên, về cơ sở hạ tầng, hiện nhà ga T1 đã xuống cấp sau nhiều năm xây dựng và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, lực lượng nhân sự của bộ phận Hải quan tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh còn hạn chế. Do đó, trong thời gian qua, vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ tại khu vực làm thủ tục hải quan.
Để chuẩn bị phục vụ hành khách trong mùa dịp lễ 30.4 - 1.5 và cao điểm hè sắp tới, Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh và Trung tâm An ninh hàng không quốc gia - Cục A08 nhằm tăng cường nhân sự mở thêm các máy soi chiếu phục vụ hành khách, hạn chế tình trạng ùn ứ khi vào mùa cao điểm.
Đại diện các doanh nghiệp lĩnh vực du lịch tại Khánh Hòa, ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho rằng, đây là chương trình hội nghị mà hiệp hội mong muốn từ lâu. Theo ông Nhựt, mối quan hệ giữa hàng không và du lịch là rất quan trọng. Hằng năm, Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đi khắp nơi làm xúc tiến du lịch, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mở được đường bay để đưa du khách đến với Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp ngành du lịch rất cần sự hỗ trợ, phối hợp của lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp ngành hàng không.
Tăng chuyến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của hành khách
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Đinh Văn Thiệu cho biết: Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa. Các hoạt động xúc tiến du lịch không chỉ đợi đến cao điểm mới thực hiện mà thực hiện liên tục hàng tuần, thậm chí hàng tháng để kích cầu du lịch. Hiện, ngành du lịch tỉnh cũng đã chuẩn bị tốt cho đợt lễ 30.4 và 1.5, cũng như cao điểm mùa du lịch hè. Sản phẩm du lịch của tỉnh đa dạng, phong phú, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước… Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các hãng hàng không tăng tần suất các đường bay đang có; mở thêm đường bay quốc tế và nội địa đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các hãng hàng không trên các chuyến bay có thể dành một lượng thời gian thích hợp, phát các video giới thiệu điểm đến về Nha Trang - Khánh Hòa. Qua đó, giúp hành khách có thêm thông tin về những sản phẩm du lịch của địa phương.
Kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai hiệu quả các giải pháp tăng cường mối liên kết giữa ngành hàng không với ngành du lịch trong việc phục vụ du khách. Các hãng hàng không cần bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận chuyển của hành khách, hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến và duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách, tăng tỷ lệ chuyến bay đúng giờ; thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí nguồn lực phục vụ hành khách...
Liên quan việc mở thêm đường bay trong và ngoài nước đến Khánh Hòa, Cục trưởng Uông Việt Dũng ghi nhận ý kiến và làm việc thêm với các hãng bay, hỗ trợ tối đa, gắn kết sản phẩm du lịch Khánh Hòa với hàng không…