Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông Nam Dược Lãn Ông

Tối 10.5, UBND phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phối hợp với các đơn vị, cá nhân tổ chức lễ khai mạc hoạt động trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông Nam Dược Lãn Ông.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024), kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024), hướng đến sự kiện UNESCO vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được phê chuẩn trong danh sách các “Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023 - 2024” với công lao đóng góp, cống hiến cho nền y học của dân tộc Việt Nam

Hoạt động trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông Nam Dược Lãn Ông sẽ diễn ra từ ngày 10.5 đến 12.5 và các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tại khuôn viên Hội quán Phúc Kiến (40 Lãn Ông, phường Hàng Bồ) - một di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật có giá trị của khu phố cổ Hà Nội.

Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Xuân Quý)

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn, khu phố cổ Hà Nội có kiến trúc và bản sắc văn hóa độc đáo, chủ yếu là khu dân cư với các nghề thủ công truyền thống. Phố Lãn Ông nổi tiếng là nơi tập trung của nghề đông y, kinh doanh thuốc y học cổ truyền, là tuyến phố chuyên doanh về Đông Nam Dược tồn tại hàng trăm năm.

Năm 2014 - 2015, UBND quận Hoàn Kiếm đã triển khai dự án trùng tu và chỉnh trang phố Lãn Ông để bảo tồn và phát huy giá trị của phố nghề truyền thống trong khu Phố cổ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đánh giá, với mong muốn bảo tồn các giá trị di sản, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu Phố cổ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung, hoạt động triển lãm trưng bày phố nghề Đông Nam Dược Lãn Ông sẽ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị nghề truyền thống của Thăng Long - Hà Nội.

Ông cũng đề nghị UBND phường Hàng Bồ tiếp tục phối hợp với Hội Đông y quận và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng tuyến phố chuyên doanh Đông nam dược Lãn Ông trở thành Phố nghề - điểm đến hấp dẫn cho người dân Thủ đô và du khách trong và ngoài nước, góp phần phát huy các giá trị di sản phố nghề trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Trong khuôn khổ hoạt động có nhiều nội dung như giới thiệu sản phẩm dược liệu, các bài thuốc quý, trình diễn bắt mạch, xoa bóp, bấm huyệt, tư vấn sức khỏe cho nhân dân (Ảnh: Quốc Việt)

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ Lê Minh Đức chia sẻ, phố Lãn Ông được biết đến là phố nghề Đông Nam dược, nơi tập trung các phòng chẩn trị y học cổ truyền, buôn bán thuốc Nam, thuốc Bắc, dược phẩm sầm uất của kinh thành Thăng Long xưa và vẫn còn lưu giữ ngành nghề cho đến nay.

Từ ngã tư Hàng Cân - Chả Cá đến giáp Hàng Vải, các cửa hàng bắt mạch, kê đơn, bán thuốc vẫn tập trung đông đúc. Đặc biệt, 85% hộ gia đình sinh sống tại tuyến phố hiện vẫn còn làm nghề thuốc truyền thống.

Theo Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ Lê Minh Đức, hoạt động trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông Nam Dược Lãn Ông được tổ chức nhằm giới thiệu về lịch sử hình thành tuyến phố, những kết quả, thành tựu phát triển dược liệu và các sản phẩm y dược cổ truyền trong nước và tiềm năng thế mạnh của y dược cổ truyền trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thông qua việc trưng bày, giới thiệu phố nghề cũng là cơ hội để tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dược liệu và các sản phẩm về y dược cổ truyền của các doanh nghiệp nuôi trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh dược liệu, các cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền, các cơ sở khám chữa bệnh... tạo ra một địa điểm mua sắm dược liệu, thuốc y học cổ truyền và chẩn trị y học tin cậy, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ Lê Minh Đức  (Ảnh: Quốc Việt)

Trong khuôn khổ hoạt động sẽ có các nội dung trưng bày tranh ảnh, tư liệu về lịch sử phố nghề Đông nam dược, với sự tham gia của các gian hàng giới thiệu sản phẩm dược liệu, các bài thuốc quý, trình diễn bắt mạch, xoa bóp, bấm huyệt, tư vấn sức khỏe cho nhân dân.

“Hoạt động triển lãm, trưng bày phố nghề Đông Nam Dược Lãn Ông cũng nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu được sâu rộng hơn nữa các sản phẩm dược liệu sạch, an toàn, chất lượng đến người tiêu dùng. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức của doanh nghiệp, người dân đối với vấn đề an toàn, sức khỏe trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm dược liệu, thuốc cổ truyền”, Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ Lê Minh Đức cho hay.

Thầy thuốc Nguyễn Văn Hoà, Chủ hiệu thuốc kinh doanh Đông nam dược Hòa Thanh Đường, phố Lãn Ông chia sẻ, trải qua hơn 2 thế kỷ, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng còn tồn tại duy nhất tuyến phố Lãn Ông chuyên doanh Đông nam dược, giữ được bản sắc cũng như nghề truyền thống.

Trên tuyến phố này, có những gia đình trải qua từ 5 - 6 đời gắn bó với nghề, hoặc ngắn nhất cũng đã trải qua 3 đời “cha truyền con nối” để tiếp tục phát huy ngành nghề kinh doanh Đông nam dược.

Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Thầy thuốc Nguyễn Văn Hoà, Chủ hiệu thuốc kinh doanh Đông Nam Dược Hòa Thanh Đường, phố Lãn Ông (Ảnh Quốc Việt)
Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Trưng bày các sản phẩm dược liệu, bài thuốc quý (Ảnh: Xuân Quý)

Theo thầy thuốc Nguyễn Văn Hòa, hoạt động trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông Nam Dược Lãn Ông không chỉ phát huy ngành nghề truyền thống Đông nam dược trên tuyến phố mà còn góp phần quảng bá, giới thiệu cho bà con nhân dân trong nước và khách quốc tế đến để thăm quan, tìm hiểu về ngành nghề này.

Nhiều người dân có nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị bằng những vị thuốc Đông nam dược cũng đã tới với sự kiện để được bắt mạch, kê đơn và tư vấn miễn phí.

“Trong ngày 10.5, đã có nhiều vị khách trong và ngoài nước đến và được chúng tôi bắt mạch, kê đơn, tư vấn miễn phí. Đặc biệt, nhiều khách nước ngoài bày tỏ sự thích thú, cảm động trước hoạt động này”, thầy thuốc Nguyễn Văn Hòa kể.

Đại diện doanh nghiệp tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Công ty TNHH Bạch Vân Sơn cho biết, đơn vị đã đưa các danh y Đông y nổi tiếng tới triển lãm để tái hiện lại không gian hoạt động của phố nghề Đông y truyền thống, cũng như bắt mạch cho người dân tứ phương cùng khách du lịch nước ngoài tới thăm quan.

“Điều mong muốn nhất của chúng tôi là đem lại được những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Chúng tôi mong muốn có nhiều doanh nghiệp hơn nữa cùng đồng hành trong những hoạt động này, tái hiện lại tất cả nền văn hoá truyền thống tại khu Phố cổ Hà Nội, từ đó gìn giữ, phát huy văn hoá dân tộc ra thế giới”, bà Nguyễn Thị Vân Anh nói.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc hoạt động trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông Nam Dược Lãn Ông, tổ chức tối 10.5:

Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Hà Nội: Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông -0
Ảnh: Quốc Việt - Xuân Quý

Phố Lãn Ông nổi tiếng là nơi tập trung của nghề đông y, buôn bán thuốc nam, thuốc bắc - loại thuốc y học cổ truyền. Phố chuyên doanh về Đông Nam dược, với các biển hiệu bằng gỗ, bằng đồng cổ kính ghi tên các nhà thuốc đã tồn tại hàng trăm năm.

Nghề thuốc Đông y ở phố Lãn Ông không chỉ nổi tiếng với các kỹ thuật nghề, các phương pháp điều trị đa dạng mà giá trị của nghề còn được thể hiện qua các Y huấn mà những bậc tiền nhân để lại, như Hải Thượng Lãn Ông với tư tưởng nhân văn “sống vì mọi người”, tinh thần “học tập suốt đời” cùng Y huấn về 8 điều nên làm của một vị lương y là “Nhân - Đức - Lượng - Khiêm - Minh - Trí - Thành - Cần” hay “Nam dược trị Nam nhân” của Thiền sư Tuệ Tĩnh.

Năm 2014 - 2015, UBND quận Hoàn Kiếm đã triển khai dự án trùng tu và chỉnh trang phố Lãn Ông để bảo tồn và phát huy giá trị của phố nghề truyền thống trong khu Phố cổ. Phố Lãn Ông không chỉ là nơi chuyên doanh thuốc Đông Nam dược mà còn là điểm giới thiệu Y học cổ truyền và các sản phẩm Đông Nam dược truyền thống. Điều này không chỉ góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân mà còn kế thừa và phát huy tinh hoa y học của cha ông.

Phố Lãn Ông hiện là điểm đến hấp dẫn cho người dân Thủ đô và du khách trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển của du lịch và dịch vụ kinh tế tại quận Hoàn Kiếm và thành phố Hà Nội.

Sức khỏe

Đề xuất cần sớm có Nghị quyết về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Sức khỏe

Đề xuất cần sớm có Nghị quyết về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Cảnh báo về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới, Phó Cục trưởng Quản lí Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa khẳng định, các sản phẩm thuốc lá mới nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ có nguy cơ tạo ra một thế hệ trẻ nghiện nicotine và những kết quả của hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều năm qua sẽ bị phá bỏ.

Lễ phát động Chương trình vì sức khỏe cộng đồng “Mắt khoẻ ngời sáng tương lai”
Sức khỏe

Phát động Chương trình vì sức khỏe cộng đồng "Mắt khỏe ngời sáng tương lai"

Nhân Ngày Thị giác Thế giới (10.10) với chủ đề "Ưu tiên chăm sóc mắt trẻ em", sáng 7.10, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức Lễ phát động Chương trình vì sức khỏe cộng đồng "Mắt khỏe ngời sáng tương lai", với sự đồng hành của Thương hiệu Kun Doctor - Công ty Cổ phần Sữa quốc tế LOF.

Cần làm gì khi trẻ kêu đau tai?
Sức khỏe

Cần làm gì khi trẻ kêu đau tai?

Đau tai là một trong những biểu hiện thường gặp ở trẻ nhỏ khiến cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ lo lắng thậm chí vào viện ngay trong đêm. Vậy nên xử trí ra sao khi trẻ kêu đau tai?