Hà Nội: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2023

Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành uỷ, quý III.2023, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gắn với đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng thành công đại hội Hội Nông dân, đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Thủ đô, đất nước.

Sáng 23.10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban quý III.2023 với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp tốt với các cấp, các ngành tham mưu triển khai các văn bản của Thành ủy về công tác dân vận; tăng cường nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bám sát chỉ đạo của thành phố, tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 -0
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VA

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp. Đặc biệt, đã tiếp nhận 55,053 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; tiếp nhận trên 50 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo thành phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân khai thác các nguồn lực để tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, hậu phương quân đội với tổng trị giá trên 9,8 tỷ đồng; chỉ đạo công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Trong đó, các cấp Hội đã tích cực vận động ủng hộ được gần 3,4 tỷ đồng; kịp thời nhận đỡ đầu 2 cháu là nạn nhân của vụ cháy đến năm 18 tuổi với mức 1 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Hội Nông dân thành phố đã tập trung tổ chức thành công và tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội duy trì các hoạt động tương thân tương ái, tương trợ trong nội bộ nông dân, phối hợp hỗ trợ trên 70 triệu đồng xây, sửa 4 ngôi nhà cho hộ hội viên nghèo, người có công…

Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Đỗ Anh Tuấn cho biết, trong quý III.2023, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã bám sát các chủ trương của thành phố, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào kết quả chung của Thủ đô.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã triển khai thực hiện trong quý III.2023.

Điểm lại những kết quả nổi bật của thành phố 9 tháng năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết, với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thành phố đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nhấn mạnh chỉ còn hơn 2 tháng là kết thúc năm 2023 với khối lượng công việc cần triển khai rất lớn, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cùng với việc thực hiện tốt các chủ trương lớn của Trung ương và thành phố, cần tập trung triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20.9.2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Bám sát chỉ đạo của thành phố, tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 -0
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo TP. Hà Nội chủ trì hội nghị. Ảnh: VA

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung đổi mới hình thức vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành kế hoạch công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là góp ý xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong 9 tháng vừa qua, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2023.

Địa phương

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.