Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, với chức năng là cơ quan Thường trực, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham mưu cho UBND thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự 2015; các văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

196 tân binh huyện Thường Tín phấn khởi trước ngày lên đường. Ảnh: ITN
96 tân binh huyện Thường Tín phấn khởi trước ngày lên đường. Ảnh: ITN

Cùng với đó, tổ chức ban hành chỉ thị, kế hoạch tổ chức thực hiện; quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các địa phương, cơ sở trước khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã phát lệnh nhập ngũ đến các công dân đúng thời gian quy định và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Ngày 26.2 (tức ngày 17 tháng Giêng, năm Giáp Thìn), 30/30 quận, huyện, thị xã của TP. Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 với 3.700 thanh niên thủ đô lên đường nhập ngũ và 794 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, điểm mới trong công tác tuyển quân năm 2024 được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố tập trung là nâng cao chất lượng chính trị và sức khỏe. Quán triệt chủ trương trên, năm nay, toàn thành phố có 2.425 công dân đủ điều kiện nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đạt 65,5% so với chỉ tiêu giao quân. Tất cả các địa phương đều tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú có đơn xin tham gia học. Toàn thành phố phấn đấu kết nạp 15 đảng viên trước ngày nhập ngũ.

Đến thời điểm hiện tại, lệnh nhập ngũ đã được phát đến công dân đúng thời gian quy định. Cơ quan quân sự các địa phương đã và đang tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp tiếp tục tập trung quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của công dân chuẩn bị nhập ngũ. Đồng thời, công tác chuẩn bị cho buổi lễ giao, nhận quân đang được các địa phương gấp rút triển khai, bảo đảm các tiêu chí “trang trọng, an toàn và tiết kiệm”, để ngày hội tòng quân thực sự trở thành một kỷ niệm ấn tượng, đáng nhớ đối với mỗi công dân khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Trước ngày hội tòng quân năm 2024, Hà Nội có gần 1.000 nam thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; mỗi lá đơn chứa đựng nhiều suy nghĩ, mục tiêu nhưng tất cả đều mang theo ước mơ, hoài bão và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô đối với Tổ quốc. 

Vừa qua, nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, UBND huyện Thường Tín tổ chức gặp mặt thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ, tham gia Công an nhân dân và quân nhân xuất ngũ năm 2024. Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh mong muốn các thanh niên xác định tốt ý thức trách nhiệm, nêu cao bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ra sức học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

Còn tại huyện Chương Mỹ, hơn 200 tân binh đã được học và hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024. Chương Mỹ là một trong 13/30 quận, huyện có tân binh được kết nạp Đảng năm 2024. Trong đó, 2 tân binh nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Việt Nam, 1 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân Việt Nam.

Tại quận Đống Đa, năm 2024, quận Đống Đa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 105 công dân và hiện nay có 107 thanh niên được nhận lệnh gọi lên đường nhập ngũ (đạt 102% so với chỉ tiêu thành phố giao). Trong đó có 76 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, 50 thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ; có 92 tân binh đã tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng đảng và 3 người đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, năm nay quận Ba Đình được giao chỉ tiêu tuyển chọn 74 thanh niên nhập ngũ. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc chất lượng về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe của công dân; đặc biệt là công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các phường tổ chức tốt các bước sơ tuyển, xét duyệt, khám tuyển bảo đảm đúng quy trình, quy định. Trong đó, đã có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, quận đã hoàn thành việc cấp, phát quân trang cho công dân đủ điều kiện nhập ngũ và đang lên phương án bảo đảm công tác chuẩn bị cho buổi lễ giao, nhận quân.

Trước ngày lên đường nhập ngũ, UBND quận Ba Đình, cùng các hội đoàn thể và các phường sẽ tổ chức khen thưởng, biểu dương, tặng sổ tiết kiệm... Chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để các thanh niên yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với Tổ quốc.

Thượng tá Ngô Hoàng Giang - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức thông tin đến thời điểm này, công tác khám tuyển và phát lệnh đến tay 100% công dân. Huyện ủy đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 85 công dân sẵn sàng nhập ngũ; sẽ tặng sổ tiết kiệm cho 179/179 công dân nhập ngũ với số tiền mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. Năm nay, huyện Hoài Đức được thành phố giao 179 chỉ tiêu. Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn nắm chắc việc quản lý, đăng ký tạm vắng với những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, kiên quyết xử lý các trường hợp trốn, tránh nghĩa vụ quân sự. Công tác khám tuyển sức khỏe công dân được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị tham gia vào lực lượng quân đội và công an.

Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…