Gia Lai: 2.650 công dân ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2023 đã hoàn tất. Đợt này, có 2.650 công dân ưu tú của tỉnh Gia Lai lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ.

“Dù bố mẹ không theo binh nghiệp nhưng được sự động viên của gia đình và chính quyền địa phương, với lại sống trên địa bàn biên giới nên tôi viết đơn này tình nguyện nhập ngũ”. Đó là nội dung trong đơn tình nguyện nhập ngũ của anh Rơ Châm Gun (làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) đã viết từ chính tâm tư, nguyện vọng, quyết tâm của mình. Anh Gun là 1 trong 12 thanh niên của xã Ia Pnôn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Gun cho biết: Dù đã có vợ và con, nhưng khi nhận được giấy báo nhập ngũ mình rất vui và sẽ nỗ lực hết mình và phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ huấn luyện trong thời gian quân ngũ.

Gia Lai: 2.650 công dân ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ -0
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức cho thanh niên và gia đình có thanh niên nhập ngũ

Luôn có sự ngưỡng mộ các chú bộ đội trong màu áo xanh thân thuộc hay về giúp đỡ dân làng, từ lâu thanh niên Doãn Ngọc Xuân Trường (Thôn 2, xã Tân Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) đã ước muốn được đứng trong hàng ngũ quân đội. Vui mừng khi ngày tòng quân sắp đến, Trường nói: “Ngay khi còn ngôi trên ghế nhà trường, hình ảnh về “chú Bộ đội Cụ Hồ” đã in đậm trong tâm trí của em và đây là niềm mơ ước của em được ấp ủ lâu nay. Vì thế, năm 2021 em đã làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ khi vừa bước vào tuổi 17. Tuy nhiên, theo Luật, đến năm 2022 em tiếp tục viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Quân sự và đã trúng tuyển”.

Giờ đây giấc mơ trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ của Trường đã được hiện thực hóa trong niềm vui, niềm tự hào của gia đình, bà con lối xóm. Bởi đây là nguyện vọng của Trường và cả gia đình với mong muốn con trai họ sẽ trưởng thành hơn và cống hiến một phần công sức cho Tổ quốc.

Gia Lai: 2.650 công dân ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ -0
Công tác khám tuyển, sàng lọc phát hiện bệnh lý được rà soát chặt chẽ trong đợt tuyển quân năm 2023

Trung tá Lê Đình Lộc - Phó Chỉ huy trưởng Động viên tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thông tin: “Năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ đầu; thực hiện Nghị định 137 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu; chú trọng vào công tác khám cận lâm sàng nhất là điện tim, chụp x-quang, siêu âm để phát hiện những bệnh lý tiềm ẩn, khắc phục đổi trả, đổi bù. Do vậy, công tác khám sức khỏe làm rất chặt chẽ, đạt tỷ lệ khá. Đến giờ phút này, thanh niên đã xác định tốt tư tưởng sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ”.

Năm nay, tỉnh Gia Lai có 2.650 công dân nhập ngũ (trong đó có 2.250 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân). Các yêu cầu về sức khỏe, lý lịch chính trị, trình độ học vấn cũng cao hơn các năm trước. Chính vì thế, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuyển chọn, nguồn nhập ngũ cũng được chuẩn bị để đảm bảo đạt chỉ tiêu và chất lượng giao quân ở mức cao.

Việc triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội kết hợp với tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã nâng cao nhận thức cho Nhân dân, gia đình có thanh niên nhập ngũ.

Đại tá Lê Trọng Thủy - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết: Theo kế hoạch, sáng ngày 8.2.2023, tiếng trống hội tòng quân sẽ vang lên rộn rã thôi thúc, khích lệ, động viên công dân nhập ngũ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Gia Lai: 2.650 công dân ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ -0
Thanh niên nhập ngũ năm 2023 có trình độ văn hóa cao, với 99,84% là đoàn viên, đảng viên

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đang tích cực, khẩn trưởng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp cùng ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; bám sát cơ sở và sự chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước, các khâu trong quy trình giao, nhận quân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, năm nay, thanh niên có trình độ văn hóa cao hơn những năm trước (riêng cấp 3 đạt gần 40%; trình độ chuyên môn (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học đạt gần 3%; thanh niên nhập ngũ là đoàn viên, đảng viên đạt 99,84%). Tất cả đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.