Gắn biển công trình chào mừng 55 năm ngày truyền thống Ngành Hoá chất Việt Nam

Ngày 13.5, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển Dự án đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thuỷ sản với công suất 9.000 tấn/năm (Vi-CHLORINE), kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Hóa chất Việt Nam 19.8.1969 - 19.8.2024.

Tới dự về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo các sở, ngành và UBND thành phố Việt Trì. Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc; các đồng chí HĐTV, Phó Tổng giám đốc; Kiêm soát viên và lãnh đạo các Ban tham mưu.

Gắn biển công trình chào mừng 55 năm ngày truyền thống Ngành Hoá chất Việt Nam -0
Đồng chí Văn Đình Hoan, Tổng giám đốc Công ty CP Hoá chất Việt Trì phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Văn Đình Hoan, Tổng giám đốc Công ty nêu rõ: Dự án dây chuyền sản xuất Vi-CHLORINE của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được khởi công xây dựng tháng 11.2023 với tổng vốn đầu tư trên 210 tỷ đồng, công suất 9 nghìn tấn/năm và hiện đã đáp ứng khoảng 25% nhu cầu thị trường trong nước.

Dự án sử dụng phương pháp Sodium để tối ưu hóa và cho chất lượng sản phẩm tốt nhất. Sau 5 tháng xây dựng và lắp đặt, dây chuyền sản xuất Vi-CHLORINE đã hoàn thành và đi vào sản xuất sớm hơn 80 ngày so với kế hoạch đề ra, vận hành chạy thử thành công gần 60% công suất thiết kế, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu, môi trường được đảm bảo. Sau khi dự án hoàn thành, doanh thu hàng năm sẽ đạt từ 300 - 350 tỷ đồng; thu về lợi nhuận khoảng 30 tỷ đồng; nộp ngân sách 20 tỷ đồng; thời gian thu hồi vốn giản đơn là 4 năm 8 tháng. 

Dự án kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu về hóa chất xử lý các nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước phục vụ bà con nuôi trồng thủy sản (với khối lượng lớn tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long); đồng thời tạo thêm việc làm cho người lao động, gia tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế là cánh chim đầu đàn của ngành sản xuất Hóa chất tại Việt Nam.

Gắn biển công trình chào mừng 55 năm ngày truyền thống Ngành Hoá chất Việt Nam -0
Đồng chí Nguyễn Phú Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn HCVN phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và Người lao động Công ty đã đạt được, đặc biệt là thành công của dự án. Đồng chí nêu rõ, Dự án đi vào hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng sức cạnh tranh của Công ty, năng cao vị thế và là điều kiện cần để công ty phát triển trong giai đoạn tới.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, Dự án còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cân bằng Clo giúp nâng công suất sản xuất xút-clo góp phần vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Với ý nghĩa và tầm quan trong đó, Dự án Dự án được Tập đoàn và Công ty chọn là công trình chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty (19.5.1961-19.5.2024) và hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Hóa chất Việt Nam (19.8.1969-19.8.2024).

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Tỉnh Phú Thọ, các Sở ngành địa phương đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty và các đơn vị thành viên của Tập đoàn đóng chân tại tỉnh trong những năm qua. Mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh cũng như tạo điều kiện hỗ trợ Công ty trong quá trình phát triển, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Phú Thọ.

Gắn biển công trình chào mừng 55 năm ngày truyền thống Ngành Hoá chất Việt Nam -0
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Công ty

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải và lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tặng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Gắn biển công trình chào mừng 55 năm ngày truyền thống Ngành Hoá chất Việt Nam -0
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hoá chất và đồng chí Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất tặng hoa chúc mừng Công ty
Gắn biển công trình chào mừng 55 năm ngày truyền thống Ngành Hoá chất Việt Nam -0
Đồng chí Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao Bằng khen của Công đoàn CNHC VN cho Công ty

Tại buổi lễ, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành thích xuất sắc trong thực hiện dự án. 

Gắn biển công trình chào mừng 55 năm ngày truyền thống Ngành Hoá chất Việt Nam -0
Gắn biển công trình chào mừng 55 năm Ngày truyền thống Ngành Hóa chất Việt Nam
Gắn biển công trình chào mừng 55 năm ngày truyền thống Ngành Hoá chất Việt Nam -0
Ký kết phân phối sản phẩm

Cũng tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã ký kết hợp đồng phân phối, tiêu thụ sản phẩm Vi-CHLORINE với các đối tác.

Gắn biển công trình chào mừng 55 năm ngày truyền thống Ngành Hoá chất Việt Nam -0
Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất

Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển và tham quan dây chuyền sản xuất sản phẩm Vi-CHLORINE tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Địa phương

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…