EVNSPC – 50 năm thắp sáng miền Nam: Tri ân lịch sử - Tự hào tiếp bước

Tròn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty Điện lực miền Nam không chỉ thắp sáng hàng triệu mái nhà mà còn lan tỏa tinh thần phụng sự vì cộng đồng. Kỷ niệm nửa thế kỷ bằng hành động thiết thực, EVNSPC đưa hàng chục công trình điện về đích đúng dịp 30.4 và xây tặng 815 căn nhà cho hộ nghèo – tiếp nối truyền thống “đi trước mở đường”, tri ân lịch sử và vững bước tương lai.

8-evnspc-trao-nha-tinh-nghia-tren-dia-ban-tinh-bac-lieu.jpg
Tổng công ty Điện lực miền Nam trao nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Không có sân khấu lộng lẫy, không bắn pháo hoa, không tổ chức khánh tiết hoành tráng. Ở tuổi 50, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) chọn cho mình một cách kỷ niệm đặc biệt không phô trương mà lặng lẽ hành động. Toàn bộ kinh phí lẽ ra dành cho lễ kỷ niệm đã được EVNSPC tiết kiệm và chuyển hóa thành những ngôi nhà nghĩa tình dành cho người nghèo, cùng với đó là hàng loạt công trình điện lực về đích sớm – như một lời tri ân sâu sắc đến quá khứ và cam kết mạnh mẽ cho tương lai. Nửa thế kỷ qua, hành trình ấy không chỉ thắp sáng miền Nam mà còn thắp lên niềm tin, tình người và khát vọng vươn lên trong từng mái nhà, từng hòn đảo xa xôi, từng vùng đất khó.

Từ vết thương chiến tranh đến hành trình thắp sáng đảo xa

Ngày 30.4.1975 – dấu mốc trọng đại của dân tộc cũng là thời điểm EVNSPC chính thức bước vào hành trình phụng sự mới. Khi tiếp quản hệ thống điện tại miền Nam, đội ngũ cán bộ kỹ thuật phải đối mặt với vô vàn khó khăn: Lưới điện rệu rã, thiết bị hư hỏng nặng, vật tư cạn kiệt, nhân lực vừa thiếu, vừa chưa đồng bộ. Hình ảnh những kỹ sư điện “mặc áo rằn ri, đạp xe đi nối dây, vá đường điện giữa đống tro tàn chiến tranh” đã trở thành biểu tượng cho tinh thần dấn thân của ngành điện lực phía Nam những năm đầu sau giải phóng.

1-nganh-dien-mien-nam-sua-chua-duong-day-da-nhim-sai-gon-nam-1976.jpg
Ngành Điện miền Nam sửa chữa đường dây Đa Nhim – Sài Gòn, năm 1976

Từng trạm biến áp được hồi sinh, từng máy phát được khởi động lại, từng tuyến dây điện được kéo về các khu dân cư, xí nghiệp, hợp tác xã... Một giai đoạn kiên cường mà cũng đầy gian nan, khi EVNSPC không chỉ mang ánh sáng vật chất mà còn truyền đi thông điệp của khát vọng hồi sinh, ổn định và kiến tạo tương lai.

Không chỉ dừng lại ở việc khắc phục hậu quả chiến tranh, EVNSPC còn sớm bắt tay vào đầu tư xây dựng mới các nhà máy điện lớn như Thác Mơ, Trị An – những công trình thủy điện mang tầm vóc quốc gia – từ đó thiết lập hệ thống điện vững chắc cho toàn vùng. Giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới, ngành điện phía Nam đã trở thành “người mở đường”, là tiền đề để các ngành sản xuất, công nghiệp, dịch vụ phát triển vượt bậc.

cong-nhan-cong-ty-dien-luc-mien-nam-thay-su-duong-day-230kv-da-nhim-sai-gon-1978.jpg
Công nhân Công ty Điện lực miền Nam thay sứ đường dây 230kv Đa Nhim - Sài Gòn, 1978

Bước sang thập niên 2000, khi yêu cầu phát triển đất nước gắn với bảo đảm an ninh năng lượng, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng đặt ra cao hơn, EVNSPC tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong bằng những công trình mang tính đột phá: tuyến cáp ngầm 110kV vượt biển ra Phú Quốc, đường dây 220kV trên không đầu tiên ra đảo, hệ thống cung cấp điện cho các huyện đảo Hòn Nghệ, Lại Sơn, Hòn Tre, Phú Quý, Côn Đảo...

Không chỉ là bước tiến về công nghệ, những công trình ấy còn mang đậm ý nghĩa chính trị, quốc phòng – góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo, nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển kinh tế biển và ổn định đời sống ngư dân. Đó cũng là minh chứng cho quyết tâm “điện đến đâu, phát triển đến đó”.

Tính đến nay, EVNSPC đảm bảo cung cấp điện cho hơn 9,5 triệu khách hàng tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Trong đó, tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,90%. Đặc biệt, EVNSPC là đơn vị cung cấp điện cho nhiều huyện đảo nhất cả nước – bao gồm cả những điểm đảo xa xôi như Trường Sa, Nhà giàn DK1, nơi mỗi tia điện đều là sợi dây nối liền đất liền với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

4-cbcvn-evnspc-kiem-tra-he-thong-dien-tai-huyen-dao-truong-sa.jpg
Tổng công ty Điện lực miền Nam kiểm tra hệ thống điện tại huyện đảo Trường Sa

Không chỉ lo “ánh sáng của sản xuất”, EVNSPC còn tích cực đầu tư vào việc hiện đại hóa hệ thống điện, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong vận hành – quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng hệ sinh thái điện tử cho khách hàng. Đó là những bước đi vững chắc trong lộ trình chuyển đổi số, hướng tới doanh nghiệp điện tử hiện đại, chuyên nghiệp.

Không tổ chức lễ kỷ niệm, EVNSPC quyết định chọn hành động dành toàn bộ kinh phí tiết kiệm từ việc không tổ chức các hoạt động lễ hội và tiếp tục vận động từ xã hội để xây dựng 815 căn nhà mới tặng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 21 tỉnh, thành phía Nam.

tren-hanh-trinh-phat-trien-evnspc-luon-thap-sang-tinh-nguoi-bang-mai-am-nghia-tinh.jpg
Trên hành trình phát triển, EVNSPC luôn thắp sáng tình người bằng mái ấm nghĩa tình

Trong đó, 315 căn được xây từ kinh phí của Tổng công ty với tổng giá trị 18,9 tỷ đồng, 500 căn còn lại được huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành với tổng kinh phí 30 tỷ đồng. Đây không chỉ là những ngôi nhà bằng bê tông cốt thép, mà là mái ấm đầy ắp tình người, là sự tiếp sức để hàng trăm gia đình vượt lên số phận, có điểm tựa vững chắc để làm lại cuộc đời.

Hành động này đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc của doanh nghiệp nhà nước. EVNSPC không chỉ cung cấp điện, mà còn bền bỉ đồng hành cùng cộng đồng. Triết lý phát triển gắn với phụng sự cộng đồng trở thành giá trị cốt lõi mà thế hệ lãnh đạo, công nhân viên EVNSPC luôn gìn giữ và phát huy.

cap-dien-cho-nuoi-tom.jpg
EVNSPC cấp điện cho người dân nuôi tôm

Tri ân lịch sử - Tự hào tiếp bước

Không chỉ dừng lại ở hoạt động xã hội, EVNSPC còn xác lập mục tiêu thi đua đầy quyết tâm: hoàn thành đưa vào vận hành 50 công trình lưới điện 110kV đúng dịp 30.4.2025 – như một biểu tượng tròn đầy cho 50 năm ngày thống nhất đất nước và 50 năm ngành điện miền Nam trưởng thành.

Trong bối cảnh vướng mắc pháp lý, khó khăn mặt bằng, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt và thiếu hụt nhân công, EVNSPC vẫn lựa chọn chủ động thay đổi cách làm: Khởi công và đẩy tiến độ thi công ngay từ đầu năm – thay vì dồn vào cuối năm như trước đây – tận dụng tối đa mùa khô ở Nam Bộ. Sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo các cấp, sự đồng hành của chính quyền địa phương và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ kỹ sư, công nhân đã giúp 31/50 công trình về đích trước thời hạn, 19 công trình còn lại đang tiếp tục được tăng tốc, dự kiến sẽ hoàn thành đúng tiến độ vào dịp lễ 30.4.

ung-dung-khcn.jpg
EVNSPC luôn tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Không chỉ là mục tiêu số lượng, việc hoàn thành 50 công trình đúng dịp lễ còn là hành động tri ân những người đi trước – các thế hệ thợ điện đã dốc sức dựng lại mạng lưới điện giữa đổ nát chiến tranh. Đó cũng là cam kết của EVNSPC với Đảng, Nhà nước và Nhân dân về trách nhiệm bảo đảm điện cho phát triển bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, EVNSPC đặt mục tiêu hoàn thành 84 công trình điện 110kV; cả năm phấn đấu đưa vào vận hành 122 công trình – góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2026 và các năm tiếp theo.

Nửa thế kỷ đã qua, từ những ngày đầu gian khó đến một doanh nghiệp lớn mạnh, EVNSPC không ngừng đổi mới, thích ứng, vươn lên. Với hơn 20.000 cán bộ, công nhân viên – những người đang sống và cống hiến dưới mái nhà chung EVNSPC – đó là hành trình của lòng biết ơn, khát vọng tiếp bước và khẳng định bản lĩnh trong kỷ nguyên hội nhập.

7-chu-tich-hdtv-evnspc-le-van-trang-dung-giua-kiem-tra-don-doc-tien-do-du-an-tren-dia-ban-tinh-ca-mau.jpg
Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (đứng giữa) kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tri ân các thế hệ đi trước, EVNSPC hôm nay tiếp tục gìn giữ và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của ngành điện: đoàn kết – kỷ cương – sáng tạo – hiệu quả – nghĩa tình. Mỗi công trình, mỗi tuyến dây, mỗi lần đóng điện mới là một mốc son trong hành trình vì miền Nam giàu mạnh, vì đất nước phát triển phồn vinh.

Với tâm thế chủ động, tinh thần đổi mới, tư duy phụng sự và trái tim ấm áp vì cộng đồng, EVNSPC đang vững bước bước vào giai đoạn phát triển mới – giai đoạn chuyển đổi số toàn diện, phát triển xanh – bền vững và đóng góp mạnh mẽ hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên mới.

Địa phương

Nhà hát Đó - Dấu ấn văn hóa ven vịnh Nha Trang
Địa phương

Nhà hát Đó - Dấu ấn văn hóa ven vịnh Nha Trang

Lấy cảm hứng từ chiếc đó truyền thống của ngư dân, Nhà hát Đó tại Libera Nha Trang không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc bản địa độc đáo mà còn trở thành không gian nghệ thuật sáng tạo, thu hút đông đảo du khách. Với chương trình biểu diễn "Rối Mơ" kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, nhà hát góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế, tạo điểm nhấn mới cho du lịch Nha Trang.

Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh sẽ được đặt tại thành phố Vĩnh Long
Trên đường phát triển

Vĩnh Long chuẩn bị điều kiện làm việc và sinh hoạt cho cán bộ sau sáp nhập

Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, liên quan đến việc hợp nhất các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, UBND tỉnh Vĩnh Long đang tích cực triển khai các phương án nhằm bảo đảm điều kiện làm việc và sinh hoạt ổn định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trà Vinh và Bến Tre đến công tác tại địa phương.

Bài 1: Tiếng vọng từ quá khứ đến hiện tại
Đời sống

Bài 1: Tiếng vọng từ quá khứ đến hiện tại

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày chiến tranh lùi xa, nhưng những vết thương âm ỉ vẫn còn đó, lặng lẽ ăn sâu vào ký ức của hàng nghìn gia đình thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại tỉnh Hà Nam. Trong những ngày tháng Tư lịch sử của đất nước, công an tỉnh Hà Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 50, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất cao đối với dự thảo Phương án sắp xếp ĐVHC tỉnh Thái Nguyên
Trên đường phát triển

Thái Nguyên: Hướng tới một chính quyền sát dân và vì dân

Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính là mệnh lệnh chính trị với mục tiêu cuối cùng là để phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phải đạt được mục tiêu: Chính quyền sát dân, vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để người dân được hưởng nhiều tiện ích và lợi ích. Đây là kim chỉ nam cho công tác tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mà tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Hình ảnh mô phỏng Dự án bến du thuyền Vũ Yên do Vingroup đầu tư tại Hải Phòng. Ảnh:itn
Địa phương

Sẽ tổ chức Hội thảo Phát triển du lịch đường thủy tại Hải Phòng

Nhằm đánh giá đúng thực trạng, xác lập cơ sở khoa học, tính cấp thiết, những định hướng, giải pháp chủ yếu làm căn cứ nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển du lịch đường thủy tại Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch đường thủy tại Hải Phòng: Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng thăm hỏi, động viên người nhà chiến sĩ công an hi sinh khi làm nhiệm vụ
An ninh cơ sở

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng thăm hỏi, động viên người nhà chiến sĩ công an hi sinh khi làm nhiệm vụ

Ngay trong đêm 17.4, khi nhận được thông tin vụ việc nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Quyết đã tới Bệnh viện Bãi Cháy thăm hỏi, động viên người nhà cán bộ hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ.

Tuổi trẻ Công an Đắk Nông chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Đời sống

Tuổi trẻ Công an Đắk Nông chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Nông đã không quản ngại nắng, mưa tích cực phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công, đồng hành cùng người dân xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà, góp phần chung tay cùng cả nước thực hiện hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Phú Yên tinh gọn tổ chức, bộ máy hướng đến phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn
Hoạt động chính quyền

Phú Yên tinh gọn tổ chức, bộ máy hướng đến phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn

Thực hiện Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Phú Yên đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Theo dự kiến, toàn tỉnh sẽ giảm từ 106 đơn vị hành chính cấp xã hiện có xuống còn 34, tương đương giảm gần 68%.