Thụy Sỹ hỗ trợ đào tạo quản trị du lịch và khách sạn
Ngày 10.9, tại Hà Nội, tổ chức Helvetas Swiss Intercooperation và Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) chính thức ra mắt chương trình đào tạo Quản trị du lịch và Khách sạn Swiss EHT.
Ngày 10.9, tại Hà Nội, tổ chức Helvetas Swiss Intercooperation và Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) chính thức ra mắt chương trình đào tạo Quản trị du lịch và Khách sạn Swiss EHT.
TS. TRẦN HỮU HIỆP, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, để tạo dựng "diện mạo xanh" cho ngành du lịch, từ cấp Nhà nước đến địa phương cũng như doanh nghiệp cần vào cuộc chặt chẽ, đồng bộ. Quá trình chuyển đổi phải toàn diện từ quy hoạch, chiến lược đến chính sách; phải khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, dịch vụ thân thiện môi trường và du khách.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đề xuất chương trình thị thực chung của Đông Nam Á (tương tự như thị thực Schengen của châu Âu) nhằm thúc đẩy du lịch. Song, những lo ngại về tính khả thi, hậu quả du lịch quá mức và áp lực lạm phát tiềm ẩn vẫn tồn tại.
Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 18 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7.9 với chủ đề “Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai” (Sustainable travel, Creating future).
Theo một báo cáo về Du lịch bền vững 2024 do nền tảng đặt phòng trực tuyến booking.com thực hiện, có đến 96% khách du lịch tại Việt Nam coi “du lịch bền vững" là một tiêu chí trọng yếu để quyết định lựa chọn sản phẩm. Cụ thể hơn, 54% khách du lịch lựa chọn các cơ sở lưu trú đáp ứng các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Sáng 17.3, tại Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”.
Tháng 7.2024, Lễ hội Vì Hòa bình dự kiến sẽ lần đầu được tổ chức tại Quảng Trị nhằm xây dựng nơi đây thành không gian văn hóa vì hòa bình.
Với mục tiêu phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ tiếp tục xây dựng nhiều sản phẩm mới, tích cực kết nối các điểm đến.