Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng TXCT huyện An Dương, quận Kiến An sau Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Đồng hành để thực hiện ngày càng tốt hơn lời hứa với cử tri

Phát biểu tại buổi TXCT huyện An Dương, quận Kiến An do Đoàn ĐBQH thành phố vừa tổ chức để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến thực sự thiết thực, tâm huyết của cử tri với sự phát triển của thành phố; đồng thời, mong muốn người dân tiếp tục đồng hành để Đoàn ĐBQH thực hiện ngày càng tốt hơn trách nhiệm, lời hứa với cử tri.

Ủng hộ thành lập thí điểm Khu thương mại tự do

Tại các buổi TXCT, cùng với đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và những đóng góp thiết thực của Đoàn ĐBQH thành phố, cử tri đã đưa ra nhiều ý kiến trách nhiệm cho thấy rất quan tâm với những nội dung tác động lớn đến sự phát triển của thành phố. Trong đó, cử tri Nguyễn Văn Hoàn (huyện An Dương) cho biết: qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW, cử tri kiến nghị Quốc hội ủng hộ thành lập thí điểm Khu thương mại tự do tại Hải Phòng với những cơ chế, chính sách thí điểm vượt trội, đột phá nhằm thu hút các tập đoàn trên thế giới đặt trụ sở hay văn phòng cấp vùng của các công ty vận tải, hãng tàu, logistics và là cơ sở sản xuất của các tập đoàn công nghiệp lớn trên thế giới; phát triển thí điểm mô hình Trung tâm logistics phân phối để xuất khẩu hàng hóa trong khu vực vào các thị trường tiêu thụ.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi tiếp xúc cử chi huyện An Dương. Ảnh: Đàm Thanh
Các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện An Dương. Ảnh: Đàm Thanh

Cử tri Trần Thị Quỳnh Trang (huyện An Dương) cho biết: những năm gần đây, thành phố tập trung nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ; đồng thời, đẩy mạnh triển khai các dự án giao thông kết nối liên vùng với các dự án trọng điểm như: mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cầu Nguyễn Trãi, các tuyến đường vành đai thành phố, các bến mới tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng... Tạo ưu thế quan trọng để thành phố thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI, phát triển ngành kinh tế dịch vụ logistics.

Hiện, thành phố đang tập trung hoàn thiện hồ sơ xây dựng Khu kinh tế Nam Hải Phòng với quy mô trên 20.000ha. Đây được xác định là động lực, dư địa mới phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước. Tuy nhiên, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ này rất lớn, vì vậy, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm thông qua phê duyệt Khu kinh tế Nam Hải Phòng để tạo động lực mới cho phát triển thành phố.

Tiếp thu, giải đáp làm rõ các kiến nghị của cử tri huyện An Dương, phát biểu tại buổi TXCT, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết: đề xuất thành lập thí điểm Khu thương mại tự do tại Hải Phòng sẽ được thực hiện sau khi thành phố sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 35/2021/QH15 của Quốc hội về phát triển thành phố Hải Phòng. Việc phê duyệt Khu kinh tế ven biển, hiện Bộ Kế hoạch và đầu tư đang lấy ý kiến các bộ, ngành, khả năng sẽ thông qua vào tháng sau. Các chính sách, cơ chế phát triển nông nghiệp đang hoàn thiện dần với tinh thần chú trọng đầu tư...

Đầu tư nâng cấp đê quốc gia xuống cấp

Bên cạnh những kiến nghị thúc đẩy phát triển kinh tế, cử tri cũng phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung cấp bách. Đó là, tình trạng hệ thống đê nhiều khu vực đã xuống cấp, việc di chuyển trên mặt đê phục vụ công tác kiểm tra đê, ứng phó xử lý các tình huống về phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Cử tri Nguyễn Văn Thứ (xã An Hưng, huyện An Dương) kiến nghị Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư nâng cấp đê quốc gia xuống cấp, cứng hóa mặt đê toàn tuyến để đáp ứng hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt giai đoạn hiện nay quá trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn ra phức tạp, khó dự báo.

Đồng hành để thực hiện ngày càng tốt hơn lời hứa với cử tri -0
Cử tri quận Kiến An phát biểu ý kiện tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Lê Khắc Kiên (phường Lãm Hà, quận Kiến An) phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông tại quận vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, do người tham gia giao thông có sử dụng chất kích thích (cồn, ma túy…); kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, xuống cấp. Đặc biệt, sáng 27.6.2024, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cử tri rất ủng hộ việc Quốc hội đã quyết định nồng độ cồn bằng 0 khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Cử tri đề nghị các lực lượng chức năng xử phạt nghiêm những hành vi điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng các chất kích thích. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư những dự án giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn, các tuyến giao thông liên vùng, liên tỉnh góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông quốc gia

Đồng hành để thực hiện ngày càng tốt hơn lời hứa với cử tri -0
Quảng cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Kiến An

Phát biểu kết luận tại 2 buổi TXCT, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cử tri với cách đặt vấn đề rất thẳng thắn về những nội dung lớn của đất nước và tác động đến sự phát triển của địa phương như kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển xanh, chuyển đổi số… Những ý kiến thực sự thiết thực, tâm huyết từ những băn khoăn, nguyện vọng chính đáng của cử tri Đoàn ĐBQH thành phố sẽ báo cáo tổng hợp đầy đủ các kiến nghị trình các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết; đồng thời, mong muốn người dân tiếp tục đồng hành với Đoàn ĐBQH hoàn thành ngày càng tốt hơn trách nhiệm, lời hứa với cử tri - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Quốc hội và Cử tri

Một trụ sở công bỏ hoang nhiều năm tại Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Chính sách và cuộc sống

Không để lãng phí các trụ sở dôi dư

Chúng ta đang thực hiện một cuộc cách mạng về bộ máy “lớn chưa từng có” với tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng” để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Điều này được Nhân dân, cử tri rất đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng mong muốn, ngoài giải quyết thấu tình, đạt lý cơ chế chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp, cần có giải pháp để không để lãng phí các trụ sở dôi dư.

Cần có mức giảm trừ hợp lý
Chính sách và cuộc sống

Cần có mức giảm trừ hợp lý

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2020 - 2024 tổng thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 72%, từ 115.000 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong cùng kỳ tăng 30,2%, từ 3.548 USD/năm lên 4.622 USD/năm. Lạm phát trung bình hàng năm dao động từ 0,81 - 4,16%, trong đó mức cao nhất vào năm 2023 là 4,16% và thấp nhất vào năm 2021 ở mức 0,81%.

 Để người có năng lực tiếp tục cống hiến
Quốc hội và Cử tri

Để người có năng lực tiếp tục cống hiến

Ngày 18.4, tiếp tục chương trình hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường 4, TP. Đà Lạt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp
Quốc hội và Cử tri

Tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thông thoáng, năng động cho doanh nghiệp

Cho ý kiến với dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Phiên họp thứ 44, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm các quy định sẽ giải quyết, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc hiện nay; bao quát những vấn đề mới, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong mối quan hệ với đầu tư vốn của nhà nước và các yêu cầu trong tình hình mới.

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 11.4, các ĐBQH thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức Tiếp trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Xuyên, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương

Tại hội nghị tiếp xúc của ĐBQH thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng bày tỏ đồng tình, ủng hộ rất cao chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương. Đồng thời, mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để quá trình sáp nhập diễn ra được thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng vùng, địa phương.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Chiều 17.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàng Mai kết nối với huyện Gia Lâm.

AMH
Chính sách và cuộc sống

Tăng trưởng trên 8% và đường dây 500kV mạch 3

Tại Nghị quyết 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2025 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm nay dù nhận định tình hình thế giới có thể tiếp tục biến động lớn, chiến tranh thương mại lan rộng; ở trong nước thì khó khăn và thách thức nhiều hơn thuận lợi. Điều này gợi liên tưởng tới dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Chính sách và cuộc sống

Đích đến là phục vụ Nhân dân tốt hơn

Cần lưu ý khắc phục cả 2 khuynh hướng: một là, sáp nhập các xã, phường quá rộng như một "cấp huyện thu nhỏ" dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được Nhân dân, dẫn đến biến chủ trương không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã. Hai là, sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Doanh nghiệp phải tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số

Các doanh nghiệp nhà nước phải phát triển, tăng trưởng, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, trên cơ sở thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng năng suất lao động; vừa phát triển cho chính mình, vừa góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.