Đổi thay ở Cẩm Khê, Phú Thọ

Quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã mang lại diện mạo mới cho Cẩm Khê, huyện trung du nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ; trong đó, không thể không nhắc đến nguồn vốn tín dụng chính sách, với vai trò là công cụ trụ cột trong giảm nghèo và là đòn bẩy giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao cuộc sống.

Cán bộ tận tâm

Những ngày giáp Tết cổ truyền, tại các điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cẩm Khê, cán bộ tín dụng đang khẩn trương giải ngân vốn tín dụng ưu đãi tới tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn để chủ động vào vụ sản xuất kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giám đốc NHCSXH huyện Cẩm Khê Nguyễn Văn Xuân cho biết, những dịp thế này, cán bộ NHCSXH huyện Cẩm Khê luôn trong trạng thái hối hả, vượt hàng chục cây số, đến từng xã phục vụ người dân vay vốn, nộp lãi, trả nợ và kể cả làm công tác "hướng dẫn đầu tư" cho bà con, thậm chí không có ngày nghỉ. Tuy nhiên, dù vất vả nhưng khi thấy cuộc sống bà con ngày một ổn định, phát triển bằng chính nguồn vốn mà hàng ngày NHCSXH huyện đang thực hiện, ông và các cán bộ trong Phòng giao dịch quên hết mệt nhọc. Càng vui hơn khi dù chưa giàu có nhưng nhiều hộ trên địa bàn đã viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo trong thời gian qua.

Cán bộ NHCSXH Cẩm Khê đồng hành với các hộ vay. Ảnh: M. Uyên

Cán bộ NHCSXH Cẩm Khê đồng hành với các hộ vay. Ảnh: M. Uyên

Đúng như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Xuân, với định hướng hoạt động "không vì mục đích lợi nhuận", nên ngay từ khi thành lập (năm 2002) đến nay, đơn vị đã tập trung huy động mọi nguồn lực tài chính từ nhiều kênh, nhiều đối tượng với nhiều hình thức; đồng thời tổ chức chuyển tải đầy đủ, kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi về tận bản làng, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Trải qua 22 năm đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách, tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện Cẩm Khê đến thời điểm này đạt 677,888 tỷ đồng, tăng 34,289 tỷ đồng so với cuối năm 2023, hoàn thành 101%. Kết quả này khẳng định cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở Cẩm Khê đã quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư về tín dụng chính sách; vừa chỉ đạo sâu sát việc giao các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước về một đầu mối quản lý, thống nhất; vừa tăng cường ủy thác nguồn vốn ngân sách qua NHCSXH, đạt 4,632 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, tương đương 125,8%.

Người dân nỗ lực

Sự gần dân, thấu hiểu dân và tận tâm phục vụ dân của NHCSXH đã góp phần tạo cho miền trung du Cẩm Khê mỗi khi xuân về thêm khang trang, tươi đẹp, kinh tế xã hội ngày càng khởi sắc, an sinh xã hội bảo đảm, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Năm 2015 xã Tạ Xá - xã công giáo toàn tòng, có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện, chiếm tới 48,9% và hộ cận nghèo là 14,1%. Để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Trong đó, ưu tiên, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn đã đứng ra ủy thác với NHCSXH huyện gần 30 tỷ đồng cho hơn 600 hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Cùng với đó, các cán bộ khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tập trung dồn đổi, tích tụ đất đai phát triển các mô hình phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng, rừng phù hợp. Đồng thời, xã chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với các đơn vị tư vấn để người dân đi xuất khẩu lao động tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

Chủ tịch UBND xã Tạ Xá Mai Tiến Đường cho biết, hàng năm, xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo để triển khai thực hiện. Đến nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới; đời sống bà con dần ổn định, diện mạo của xã đổi thay từng ngày.

Anh Phí Ngọc Đẩu ở khu xóm Làng, xã Phong Thịnh là một ví dụ điển hình. Trước đây, cuộc sống của gia đình anh rất khó khăn, thế nhưng từ ngày được cán bộ NHCSXH huyện Cẩm Khê tuyên truyền, phổ biến về các chương trình cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước, anh đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, đầu tư mở cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng.

"Năm nay, tôi đã dành dụm được khoản tiền kha khá, đủ để sửa sang lại căn nhà đón xuân, ăn Tết ấm cúng" - anh Đẩu khoe.

Hộ vay Nguyễn Anh Linh cũng được Hội Phụ nữ xã Yên Tập khuyến khích, tạo điều kiện giúp đỡ; chị Linh đã tích cực tham gia các chương trình tập huấn kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do Hội tổ chức; trực tiếp đến học hỏi, tham khảo các mô hình kinh tế hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế gia đình. Nhờ đó, từ nguồn vốn vay của NHCSXH đầu tư vào hoạt động chăn nuôi, mỗi năm, gia đình chị xuất bán ra thị trường 5 - 6 tấn thịt lợn hơi và gần 2 tấn thịt gia cầm. Chỉ trong thời gian ngắn, thu nhập từ chăn nuôi đã giúp chị hoàn nợ ngân hàng, vươn lên thoát nghèo, kinh tế gia đình phát triển ổn định…

Gương sử dụng vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở xã công giáo Tạ Xá và các hộ gia đình anh Đẩu, chị Linh đã lan tỏa, làm đẹp thêm bức tranh đa sắc trong giảm nghèo trên miền trung du Cẩm Khê.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Khê Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách những năm qua đã giúp địa phương thực hiện thành công chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 4,63% (giảm 1,4% so với năm 2023). Kết quả này có sự đóng góp của NHCSXH trong việc huy động nguồn vốn lớn, kịp thời chuyển tải đến đúng đối tượng.

"Giờ đây, hình ảnh những cán bộ tín dụng trong trang phục áo hồng đã trở nên thân thuộc với làng quê ở Cẩm Khê. Họ là những người được đào tạo bài bản, vừa có chuyên môn vừa nhiệt huyết, trở thành những người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình thoát nghèo của bà con cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương" - Bí thư Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 20.4: Ba miền trên cả nước tăng nhiệt, Hà Nội cao nhất 35-37 độ
Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 20.4: Ba miền trên cả nước tăng nhiệt, Hà Nội cao nhất 35-37 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20.4, khu vực miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng sớm, oi bức, có nơi vượt ngưỡng 36 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, TP HCM nhiệt độ lên tới 36-38 độ.

Để xây nên những "pháo đài" trên các bãi đá chìm là mồ hôi, công sức và máu của bao thế hệ.
Đời sống

Bài 3: Khát vọng sinh tồn, phát triển nơi đầu sóng ngọn gió

Từ những hòn đảo trơ cát và sóng dữ, lớp lớp người lính hải quân đã “vác đá xây đảo”, dựng nên những pháo đài thép giữa Biển Đông. Nhưng kỳ tích lớn nhất, là những mầm xanh kiên cường đã bén rễ, minh chứng cho sức sống bền bỉ của Trường Sa, cho khát vọng sinh tồn và phát triển nơi đầu sóng ngọn gió.

Kiểm tra công tác chống IUU tại cảng cá Ninh Cơ - Nam Định
Đời sống

Nam Định chung tay chống khai thác IUU

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định đã phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương triển khai nhiều giải pháp thiết thực; nổi bật là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân về Luật Thủy sản, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Khánh thành công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang
Giao thông

Khánh thành công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Tuyến đường bộ cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang vừa được Bộ xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào khai thác hơn 70km. Đây là công trình trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện hệ thống đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Hương Nha
Đời sống

Hà Nội triển khai các giải pháp kết nối việc làm hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nội vụ Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và người lao động, chú trọng đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động thông qua tổ chức các phiên GDVL định kỳ trên hệ thống sàn GDVL Hà Nội.

Khánh thành công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng
Xã hội

Khánh thành công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Sáng 19.4, cùng với hơn 80 công trình, dự án trọng điểm quốc gia được đồng loạt khởi công, khánh thành tại hơn 80 điểm cầu trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam với tổng mức đầu tư gần 450.000 tỷ đồng, Lễ khánh thành công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk) đã được tổ chức trọng thể.

Bài cuối: Những người lính lặng lẽ viết tiếp trang sử bằng công nghệ và trái tim
Đời sống

Bài cuối: Những người lính lặng lẽ viết tiếp trang sử bằng công nghệ và trái tim

Trong những ngày đêm miệt mài cùng đồng đội, các cán bộ chiến sĩ Công an các xã thu thập từng mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Thị Lệ Thúy, Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (TTXH), Công an tỉnh Hà Nam, thấu hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết ý nghĩa công việc mình đang làm. Họ là những người chiến sĩ kiên nhẫn, tận tình ngồi kế bên những Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, hướng dẫn từng thao tác kê khai thông tin trực tuyến, lắng nghe những câu chuyện đong đầy nước mắt và nỗi mong mỏi suốt đời tìm lại tên người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.