Các tỉnh Tây Nguyên đã huy động được trên 65 nghìn tỷ đồng, trong đó tỉnh Đắk Lắk huy động được trên 30 nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Các chỉ tiêu về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, chợ nông thôn… đều đạt khá so với mức bình quân chung cả nước (bình quân mỗi xã đạt 9/19 tiêu chí).
Toàn vùng Tây Nguyên đã có 1.350 mô hình sản xuất hiệu quả, chủ yếu trong các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, góp phần làm chuyển biến đời sống người dân khu vực nông thôn. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng đã giảm xuống còn 10,12% (giảm 3,52%/năm, khoảng 35.600 hộ).
Tuy vậy, theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, việc huy động vốn, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ở khu vực Tây Nguyên vẫn còn hạn chế, một số tiêu chí chưa sát với yêu cầu thực tế.
Thời gian tới, các tỉnh Tây Nguyên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào các dân tộc hiểu rõ hơn về chủ trương, ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Tái hiện bãi cọc Bạch Đằng, xe tăng M24 trên phố Nguyễn Huệ
Bãi bãi cọc Bạch Đằng trong chiến thắng quân Nguyên - Mông, xe tăng M24 trong chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1972 được Họa sĩ Lê Hữu Hiếu tái hiện trong hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.