Theo ghi nhận của PV Báo Đại biểu Nhân dân, tại nhiều vị trí dưới gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám – Văn Cao, vật liệu cát, đá, máy móc được tập kết một cách tự phát, không rào chắn, không biển báo. Đáng lo ngại, nhiều xe ba gác, xe tải nhỏ ra vào thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.



Ngoài ra, việc tập kết vật liệu xây dựng ngay sát khu dân cư mà không có biện pháp bảo vệ môi trường còn gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Cát bụi phát tán ra môi trường, bám vào nhà cửa, cây cối, ảnh hưởng đến hô hấp và sinh hoạt thường ngày của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Tại vị trí ngay sát chợ tạm Tam Đa (thuộc địa bàn phường Thuỵ Khuê), hàng chục mét vuông đất bị chiếm dụng để tập kết cát đá và vật liệu. Máy móc hoạt động liên tục, đất cát vương vãi khắp nơi, không có biện pháp che chắn bụi bẩn.

Đáng chú ý, ngay phía sau là khu dân cư, việc tập kết tự phát này không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.


Người dân địa phương cho biết, tình trạng tập kết vật liệu này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Trong trường hợp xảy ra cháy nổ hoặc tai nạn, việc cứu hộ và xử lý hậu quả sẽ gặp nhiều khó khăn do lối đi bị chắn ngang bởi máy móc và vật liệu.
Liên quan đến vấn đề trên, PV Báo Đại biểu Nhân dân đã liên hệ làm việc với UBND phường Thuỵ Khuê. Qua trao đổi, ông Lương Văn Sỹ - Công chức địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường phường Thuỵ Khuê cho biết, khu vực gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám là giáp ranh giữa phường Liễu Giai, quận Ba Đình và phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ.
Hiện tại, 2 hạng mục: Nhánh C (khu chợ tạm Tam Đa) và nhánh D (sau toà nhà 249 Văn Cao) thuộc dự án Đường Văn Cao - Hồ Tây vẫn chưa hoàn thiện. Do vậy, Ban quản lý giao thông đô thị Hà Nội chưa bàn giao dự án lại cho thành phố quản lý.


Tháng 10.2024, UBND phường Thuỵ Khuê cũng đã ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với hành vi: Đổ, để trái phép VLXD, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Đồng thời, yêu cầu người vi phạm thu dọn vật liệu và khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Đại biểu Nhân dân, tính đến thời điểm hiện tại tình trạng tập kết vật liệu và dùng xe tự chế để vận chuyển vẫn diễn ra một cách ngang nhiên tại khu vực trên.
* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp sẽ tục giám sát và thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.