Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri huyện Hoàng Su Phì

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang vừa có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Hoàng Su Phì. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Trần Quang Minh...

Mong muốn kéo dài việc sáp nhập các xã không đủ điều kiện về diện tích, dân số

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang TXCT huyện Hoàng Su Phì -0
Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Sau khi đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khoá XV, cử tri bày tỏ phấn khởi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; vui mừng trước những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, nhất là những vấn đề nóng, những vấn đề dư luận quan tâm được Quốc hội thảo luận, chất vấn, qua đó đã tạo được niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Cử tri kỳ vọng những quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới, góp phần kiềm chế lạm phát, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang TXCT huyện Hoàng Su Phì -0
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri

Bên cạnh đó, cử tri đã có nhiều kiến nghị như: Tỉnh sớm quy định mức chi cụ thể nguồn kinh phí của hội khuyến học cấp xã; tách chức danh công chức văn hóa – xã hội kiêm lao động – thương binh xã hội cấp xã do chuyên môn, nghiệp vụ 2 chức danh khác nhau, khó đáp ứng nhu cầu công việc; giữ nguyên chức danh Chỉ huy phó Quân sự xã là công chức, vì theo Quyết định 32/QĐ-UBND ngày 25.11.2020 của UBND tỉnh quy định số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đến 31.12.2022 chức danh này sẽ là bán chuyên trách. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục triển khai hoàn thành đầu tư nâng cấp Quốc lộ 4D; mong muốn Trung ương cho kéo dài thời gian thực hiện sáp nhập các xã không đủ điều kiện về diện tích, dân số đối với những địa phương có điều kiện địa hình chia cắt, dân cư phân bố không đều; sửa đổi quy định rút ngắn thời gian công tác của công chức cấp xã từ 5 năm xuống còn 3 năm khi xét chuyển lên công chức cấp huyện; sửa đổi luật về phân cấp, ủy quyền cấp phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường tạo điều kiện cho cơ sở trong triển khai xây dựng nông thôn mới...

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang TXCT huyện Hoàng Su Phì -0
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Quốc Khánh tặng quà cho các hộ dân xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì

Liên quan đến một số vấn đề cử tri quan tâm, trăn trở, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tiếp thu, làm rõ thêm các ý kiến về việc tinh giản biên chế, luân chuyển cán bộ các cấp; quy định sử dụng kinh phí Hội Khuyến học xã; phân cấp, ủy quyền khai thác vật liệu xây dựng thông thường; đầu tư hạ tầng đường giao thông. 

Nêu cao tinh thần quyết tâm, trách nhiệm người đứng đầu

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang TXCT huyện Hoàng Su Phì -0
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Quốc Khánh và đại diện Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tặng quà cho các hộ dân xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh giá cao các ý kiến chính đáng của cử tri, Nhân dân huyện Hoàng Su Phì. Đồng thời, thông tin các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tham gia, đóng góp vào sự thành công của Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khoá XV. Trong đó, có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các ĐBQH tỉnh tham gia vào các dự án luật; hiến kế các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang TXCT huyện Hoàng Su Phì -0
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà cho người dân thôn Pố Lồ, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng yêu cầu lãnh đạo huyện, xã phải sâu sát cơ sở để nắm bắt và thay đổi tư duy sản xuất của người dân; tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chính sách, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình lớn của tỉnh như: Cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của các dân tộc…

“Tỉnh đã quyết liệt khắc phục dần khó khăn về hạ tầng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo sinh kế cho người dân phát triển. Bởi vậy, các địa phương, cơ sở phải tận dụng, nỗ lực triển khai, phát huy các tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp đặc trưng gắn với ​​​bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển du lịch, đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc để vươn lên thoát nghèo bền vững. Lực lượng vũ trang ở các xã tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế. Phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, trong tuyên truyền, vận động Nhân dân. Thực hiện phân loại hộ nghèo theo tiêu chí mới, để có phương pháp hỗ trợ, khuyến khích phù hợp, giúp các hộ thoát nghèo nhanh, bền vững” – Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang TXCT huyện Hoàng Su Phì -0
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Quốc Khánh thăm Đồn Biên phòng Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh đã trao tặng Quỹ Khuyến học xã Thàng Tín 20 triệu đồng; Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tặng 60 suất quà cho các hộ dân xã Thàng Tín.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang TXCT huyện Hoàng Su Phì -0
Nhân dân thôn Pố Lồ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh đã đến thăm, làm việc với cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Thàng Tín và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Pố Lồ, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang TXCT huyện Hoàng Su Phì -0
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Đặng Quốc Khánh cùng các ĐBQH tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Bắc Quang

+ Trước đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang đã TXCT huyện Bắc Quang. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị tới Quốc hội, tỉnh, huyện có chính sách cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất lúa nằm xen kẹt trong khu dân cư đã được quy hoạch là đất ở; tăng cường các biện pháp bảo vệ nguồn nước đầu nguồn, đặc biệt là nước sinh hoạt, tưới tiêu đồng ruộng; có cơ chế bố trí lực lượng công an chính quy ở các xã, thị trấn có diện tích, dân số lớn để bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, có quy định thống nhất về thủ tục cắt điện, cắt nước để xử lý các cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm hành chính; sớm xây dựng cho Nhân dân thôn Thanh Bình cầu cứng qua suối; khi sửa đổi Luật Đất đai 2013 cần quy định rõ cách tính giá đất trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh phù hợp với thực tiễn.

Quốc hội và Cử tri

Cần có mức giảm trừ hợp lý
Chính sách và cuộc sống

Cần có mức giảm trừ hợp lý

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2020 - 2024 tổng thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 72%, từ 115.000 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong cùng kỳ tăng 30,2%, từ 3.548 USD/năm lên 4.622 USD/năm. Lạm phát trung bình hàng năm dao động từ 0,81 - 4,16%, trong đó mức cao nhất vào năm 2023 là 4,16% và thấp nhất vào năm 2021 ở mức 0,81%.

 Để người có năng lực tiếp tục cống hiến
Quốc hội và Cử tri

Để người có năng lực tiếp tục cống hiến

Ngày 18.4, tiếp tục chương trình hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường 4, TP. Đà Lạt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp
Quốc hội và Cử tri

Tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thông thoáng, năng động cho doanh nghiệp

Cho ý kiến với dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Phiên họp thứ 44, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm các quy định sẽ giải quyết, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc hiện nay; bao quát những vấn đề mới, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong mối quan hệ với đầu tư vốn của nhà nước và các yêu cầu trong tình hình mới.

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 11.4, các ĐBQH thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức Tiếp trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Xuyên, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương

Tại hội nghị tiếp xúc của ĐBQH thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng bày tỏ đồng tình, ủng hộ rất cao chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương. Đồng thời, mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để quá trình sáp nhập diễn ra được thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng vùng, địa phương.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Chiều 17.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàng Mai kết nối với huyện Gia Lâm.

AMH
Chính sách và cuộc sống

Tăng trưởng trên 8% và đường dây 500kV mạch 3

Tại Nghị quyết 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2025 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm nay dù nhận định tình hình thế giới có thể tiếp tục biến động lớn, chiến tranh thương mại lan rộng; ở trong nước thì khó khăn và thách thức nhiều hơn thuận lợi. Điều này gợi liên tưởng tới dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Chính sách và cuộc sống

Đích đến là phục vụ Nhân dân tốt hơn

Cần lưu ý khắc phục cả 2 khuynh hướng: một là, sáp nhập các xã, phường quá rộng như một "cấp huyện thu nhỏ" dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được Nhân dân, dẫn đến biến chủ trương không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã. Hai là, sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Doanh nghiệp phải tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số

Các doanh nghiệp nhà nước phải phát triển, tăng trưởng, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, trên cơ sở thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng năng suất lao động; vừa phát triển cho chính mình, vừa góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu
Chính trị

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu

Nhấn mạnh, đối với phát triển khoa học và công nghệ, thì chính sách về nguồn nhân lực là vấn đề phải ưu tiên hàng đầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, cần nghiên cứu, điều chỉnh đưa nội dung về nguồn nhân lực lên thứ tự ưu tiên trong hệ thống chính sách. Đồng thời, bổ sung trong dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo những nội hàm về thu hút nguồn nhân lực là Việt kiều và người nước ngoài.