Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào ngành quảng cáo

Để nâng cao chất lượng hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thủ đô, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đề nghị, UBND thành phố cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào ngành quảng cáo, hướng tới xây dựng quảng cáo thực sự trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa, mang lại lợi ích kinh tế cho Thủ đô và đất nước.

Nhiều bất cập trong hoạt động quảng cáo

Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Thanh Bình trong những năm qua, hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố phát triển mạnh với nhiều loại hình, phương tiện, phương thức quảng cáo đa dạng, phong phú đem lại hiệu quả tích cực cho việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô và các sản phẩm, nhãn hàng tiêu dùng... Đồng thời, hoạt động quảng cáo dần đi vào nền nếp, góp phần tăng cường mỹ quan đô thị, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Bên cạnh đó, các sở chuyên môn đã tham mưu cho thành phố nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, đi đầu cả nước về nhiều nội dung trong hoạt động quảng cáo. Theo đó, Hà Nội là một trong số ít các tỉnh ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời; đi đầu trong cả nước về xử lý vi phạm quảng cáo qua mạng viễn thông; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Quảng cáo; quảng cáo rao vặt có chiều hướng giảm và chuyển biến theo hướng tích cực khi thành phố đã lắp dựng được nhiều điểm quảng cáo rao vặt miễn phí... Đáng chú ý, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu và chủ động phân cấp cho các quận, huyện, thị xã tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo màn hình LED, quảng cáo rao vặt và biển hiệu thuộc địa bàn quản lý.

Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND thành phố kiểm tra thực tế khu vực đặt biển quảng cáo rao vặt miễn phí tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh: P.Long)
Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND thành phố kiểm tra thực tế khu vực đặt biển quảng cáo rao vặt miễn phí tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Việc phân cấp đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn; có tác dụng nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân địa phương, tăng tính chủ động trong việc quản lý và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Qua đó, công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực.

Qua giám sát thực tế tại nhiều quận, huyện, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đánh giá, hoạt động quảng cáo còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc. Cụ thể, tiềm năng, lợi thế của lĩnh vực quảng cáo chưa được đánh giá đầy đủ, chưa được khai thác, phát huy mạnh mẽ để đóng góp cho sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của Thủ đô. Đồng thời, việc tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến hoạt động quảng cáo còn chưa đồng bộ, chậm được điều chỉnh. Công tác hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện chính sách, pháp luật về quảng cáo có lúc chưa rõ, chưa kịp thời...

Đặc biệt, quy hoạch quảng cáo ngoài trời được ban hành nhưng chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, chưa công bố công khai quy hoạch; thậm chí nhiều vị trí trong quy hoạch quảng cáo ngoài trời lại không khả thi. "Điển hình như tại huyện Đan Phượng, thành phố quy hoạch 5 vị trí bảng tuyên truyền băng-rôn bên phải Quốc lộ 32 nhưng cả 5 điểm đất được quy hoạch đều không thực hiện được do trùng nội dung quy hoạch với đất giáo dục, đất giao thông, đất đấu giá", ông Nguyễn Thanh Bình dẫn chứng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quảng cáo

Nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, bất cập nêu trên được Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội xác định có một phần do hệ thống văn bản pháp luật còn bất cập, chưa đồng bộ, một số quy định trong các văn bản pháp luật về hoạt động quảng cáo chưa rõ ràng, chồng chéo, chưa thống nhất, không theo kịp hoặc chưa phù hợp với thực tiễn; loại hình, phương tiện, công nghệ quảng cáo phát triển nhanh nhưng công cụ quản lý chậm được ban hành, sửa đổi, nhất là thiếu các quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn... dẫn đến khó khăn trong việc triển khai thực hiện và công tác quản lý. 

Ngoài ra, việc phân công, phân nhiệm và sự phối hợp trong quản lý hoạt động quảng cáo còn chưa rõ một số nội dung, trách nhiệm quản lý; đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động quảng cáo còn hạn chế về lực lượng và năng lực, kinh nghiệm. Kinh phí cho việc thực hiện chỉnh trang, tổ chức lực lượng ra quân, tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu. 

"Đặc biệt, công tác hậu kiểm, công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo chưa được duy trì thường xuyên giữa các ngành, các cấp dẫn đến tình trạng một số vi phạm về quảng cáo chưa được xử lý kịp thời, triệt để", Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Thanh Bình nêu rõ. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo đạt được những kết quả như mục tiêu thành phố đặt ra, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu Chính phủ đề xuất với Quốc hội sớm ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo. Trong đó, chú trọng sửa đổi theo hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo sự đồng bộ thống nhất trong công tác quản lý; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, chính sách thúc đẩy phát triển đối với lĩnh vực quảng cáo. 

Về phía UBND thành phố, Đoàn giám sát đề nghị thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về quảng cáo trên địa bàn Thủ đô, phù hợp với tình hình thực tiễn và tham mưu xây dựng Đề án phát triển ngành quảng cáo trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào ngành quảng cáo và cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hoạt động quảng cáo trên địa bàn, hướng tới xây dựng quảng cáo thực sự trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa, mang lại lợi ích kinh tế cho Thủ đô và đất nước... Đáng chú ý, Đoàn giám sát đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an thành phố bảo đảm an ninh mạng và ngăn chặn các hình thức quảng cáo mang tính lừa đảo, quảng cáo sai sự thật, sai lệch chất lượng hàng hóa.

Hội đồng nhân dân

Đồng thuận, niềm tin - sức mạnh lớn nhất của một chính quyền kiến tạo
Hội đồng nhân dân

Đồng thuận, niềm tin - sức mạnh lớn nhất của một chính quyền kiến tạo

Giữa những con số tăng trưởng ấn tượng, thành phố Hải Phòng chọn cách "chậm lại" để lắng nghe, thấu hiểu và chăm lo cho từng số phận, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Khi đặt người dân và cán bộ vào trung tâm cải cách, thành phố không chỉ tinh gọn bộ máy, mà còn xây dựng được một nền tảng phát triển bền vững: sự đồng thuận và niềm tin. Trong một thế giới đầy biến động, đó chính là sức mạnh lớn nhất của một chính quyền kiến tạo.

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Hội đồng nhân dân

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Cuối tháng 3.2025, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã phối hợp tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “đối thoại với cử tri”, chủ đề “Bình Dương cải thiện môi trường đầu tư - Giải pháp tối ưu để tăng trưởng kinh tế 2 con số”. Chương trình không chỉ truyền đi khát vọng tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết số 25 của Chính phủ, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng: biến đối thoại thành động lực phát triển.

Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND thành phố kiểm tra thực tế mô hình giáo dục chất lượng cao tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm)
Diễn đàn

Tìm hướng đi bền vững cho mô hình trường chất lượng cao

Giám sát thực tế việc thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đánh giá mô hình giáo dục chất lượng cao trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình đòi hỏi cần có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh chính sách giáo dục có nhiều thay đổi.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Diễn đàn

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Cả nước đã và đang tập trung cao triển khai quyết liệt các yêu cầu, nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Trước những nhiệm vụ quan trọng này, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tập trung cao, nỗ lực tối đa thực hiện toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 13,6% theo chỉ đạo của Trung ương.

Khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động
Diễn đàn

Khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động

Với quyết tâm khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động thường xuyên của các đơn vị theo đúng tinh thần của Trung ương, hôm qua, 3.4, HĐND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Kỳ họp thứ 26 (chuyên đề) để kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước, thủ tục thu hút đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách nhà nước theo các quy định hiện hành.

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế
Hội đồng nhân dân

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế

Dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng là công trình trọng điểm, vốn đầu tư lớn, cần hướng đến nhiều mục tiêu sử dụng, không chỉ các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao quần chúng để Nhân dân hưởng thụ, mà cần hướng tới là nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế.

Hành động quyết liệt vì quyền lợi của cử tri
Diễn đàn

Hành động quyết liệt vì quyền lợi của cử tri

Những năm gần đây, HĐND tỉnh Tuyên Quang ngày càng khẳng định rõ nét vai trò là cầu nối tin cậy giữa Nhân dân và chính quyền. Bằng tinh thần quyết liệt, theo bám đến cùng, những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đã và đang được xem xét, giải quyết một cách có trách nhiệm, linh hoạt. Đây cũng chính là nền tảng để HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho Nhân dân, nơi cử tri tin tưởng trao gửi nguyện vọng, tiếng nói của mình.

Bài cuối: "Chìa khóa" ở nơi dân
Diễn đàn

Bài cuối: "Chìa khóa" ở nơi dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: đất nước muốn phát triển, muốn bứt phá phải sắp xếp, tinh gọn. Trong nhiều nhiệm vụ, có hai nhiệm vụ quan trọng là tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là những mục tiêu xuyên suốt Đảng ta đặt ra trong quá trình sáp nhập cấp xã. Từ chủ trương đến lấy ý kiến, thực hiện sáp nhập và vận hành, suy cho cùng chìa khóa là ở nơi dân.

Bài 2: Bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng
Diễn đàn

Bài 2: Bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng

Lê Hồng Hạnh - Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Phương án sắp xếp, sáp nhập cấp xã như thế nào hiện đang là mối quan tâm rất lớn từ dư luận, người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức. Dù phương án như thế nào chăng nữa thì “xác định rõ các điều kiện bảo đảm để chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả trước, trong và sau khi sắp xếp” là mệnh lệnh, yêu cầu bắt buộc các cấp có thẩm quyền cần quan tâm, bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân.

Bài 1: Cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, lựa chọn
Diễn đàn

Bài 1: Cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, lựa chọn

Trong lộ trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy với tinh thần “không bàn lùi, chỉ bàn làm” theo các kết luận của Trung ương, việc sáp nhập để có các xã quy mô lớn hơn về diện tích, dân số sau khi không tổ chức cấp huyện là quyết tâm đúng. Quá trình thực hiện, cần hiểu, nắm rõ thực tiễn để có các giải pháp phù hợp; cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, đánh giá để lựa chọn ra được những cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công khai kết quả xét nghiệm nước để người dân yên tâm sử dụng
Hội đồng nhân dân

Công khai kết quả xét nghiệm nước để người dân yên tâm sử dụng

Qua giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị khác có chuyên môn tổ chức kiểm tra việc lấy mẫu, xét nghiệm nước tại Công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc và công bố, công khai kết quả để người dân yên tâm sử dụng nước. Đồng thời, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đấu nối sử dụng nguồn nước mặt của Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai đối với xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung.