Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên BTV1, livestream đa nền tảng, thu hút đông đảo cử tri, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân tham gia, tạo nên một diễn đàn dân chủ, cởi mở và đầy tính xây dựng. Chương trình "Đối thoại với cử tri" đã trở thành biểu tượng cho quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.
"Thỏi nam châm" hút vốn đầu tư
Bình Dương không chỉ nói về cải thiện môi trường đầu tư, mà đã chứng minh bằng những con số ấn tượng. Phóng sự mở đầu chương trình đã cho thấy bức tranh kinh tế đầy khởi sắc của tỉnh với những con số ấn tượng: đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI, đạt 2,2 tỷ USD trong năm 2024; thu hút 80.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, với hơn 73.600 doanh nghiệp hoạt động, tổng vốn đăng ký 807.000 tỷ đồng. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã chấp thuận đầu tư cho 23 dự án nội địa, với vốn gần 42.000 tỷ đồng, tương đương 1,7 tỷ USD.

Những con số này không phải là "hữu xạ tự nhiên hương", mà là kết quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ trong việc xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, với hạ tầng kết nối vùng đồng bộ, hiện đại và một bộ máy hành chính luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Bình Dương đã thực sự trở thành một "thỏi nam châm" thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế.
Phía sau mỗi con số là một cơ chế vận hành đầy quyết liệt, bắt đầu từ đối thoại.
Chìa khóa khơi thông nguồn lực phát triển
Chương trình "Đối thoại với cử tri" của Bình Dương đã cho thấy một mô hình quản trị mới, ở đó đối thoại công khai, minh bạch trở thành cơ chế thường trực, "liều thuốc" giải quyết mọi điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Chính quyền là người bạn đồng hành, người phục vụ tận tâm của người dân và doanh nghiệp. Bình Dương không chỉ hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế đơn thuần, mà còn kiến tạo một phương thức tăng trưởng bền vững, toàn diện và bao trùm, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm động lực, và lấy khát vọng về một tương lai thịnh vượng làm kim chỉ nam hành động, hướng tới một nền hành chính kiến tạo, vì dân, vì sự phát triển của đất nước.
Chương trình Đối thoại với cử tri chủ đề “Bình Dương cải thiện môi trường đầu tư - Giải pháp tối ưu để tăng trưởng kinh tế 2 con số” không chỉ là nơi để chính quyền thông tin về những thành tựu đã đạt được, mà còn là diễn đàn lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, thậm chí là những trăn trở, lo lắng của cử tri và doanh nghiệp. Tại đây, những câu hỏi khó, những vấn đề gai góc đã được đưa ra và được các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng thẳng thắn trả lời, giải đáp. Điển hình như câu hỏi của ông Trương Ngọc Thảo, cử tri TP. Dĩ An về việc tinh gọn bộ máy có thể gây gián đoạn thủ tục hành chính. Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã cam kết chuyển đổi số để bảo đảm sự thông suốt, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
Chính quyền tỉnh cũng đưa ra những cam kết mạnh mẽ để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số: GRDP tăng 10,5%, trong đó công nghiệp tăng trên 11,2%, dịch vụ tăng trên 10,3%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 198 triệu đồng/người; xuất khẩu 38 tỷ USD, nhập khẩu 26,8 tỷ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 200.000 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với năm 2024. Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Bình Dương đã xác định 3 đột phá chiến lược: đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, đầu tư giao thông kết nối vùng, và đột phá trong khâu tổ chức thực hiện.
Phát biểu kết thúc chương trình, nhấn mạnh việc tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10,5% - nhiệm vụ khó khăn và thách thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc khẳng định quyết tâm phát huy tối đa các nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, coi khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của chính quyền để chủ động hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ. Người đứng đầu HĐND tỉnh cũng đưa ra hàng loạt giải pháp cụ thể như: cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh thủ tục trực tuyến, phát triển các khu công nghiệp sinh thái, giải ngân đầu tư công đúng tiến độ và xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, tri thức… Những cam kết trước hàng ngàn cử tri, là phép thử cho bản lĩnh điều hành, và cũng là chìa khóa để khơi thông mọi “điểm nghẽn”, tháo gỡ mọi lực cản phát triển.