Công ty TNHH MTV Quốc Đại thi công "ì ạch" sau khi trúng hàng loạt gói thầu đầu tư công nghìn tỷ

Dù có nhân sự “khiêm tốn”, Công ty TNHH MTV Quốc Đại với vai trò độc lập và liên danh đã liên tục trúng nhiều gói thầu đầu tư công với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, Công ty này lại thi công ì ạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, đời sống người dân địa phương.

Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Đoạn đường từ quốc lộ 80 đến cầu Kênh E đang trong quá trình thảm đá, gây bụi, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 916 (từ quốc lộ 80 đến ngã 3 xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) do Ban Quan dự án và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thành làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài hơn 10,3km, đi qua các xã Thạnh Tiến, thị trấn Thạnh An, xã Thạnh An, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 29.6.2022 dự kiến hoàn thành vào ngày 11.11.2023. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Quốc Đại, trụ sở tại ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, nhiều ngày qua, người dân sống trên tuyến tỉnh lộ 916 bức xúc phản ánh, công trình bộn bề đất, đá, bùn lầy…, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển, nhất là khi trời mưa.

Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống 

Ông Nguyễn Ngọc Vân - ấp E1, xã Thạnh An, chia sẻ: “Trước đây, xe chở vật liệu làm ô nhiễm môi trường nhiều lắm. Bà con che chắn như thế nào bụi vẫn bay vào nhà, khó khăn nhất là việc đi lại của các cháu học sinh. Tôi đề nghị chính quyền địa phương đôn đốc nhà thầu, thi công khẩn trương, khắc phục bụi đất, sớm hoàn thành dự án để cuộc sống bà con đỡ vất vả hơn”.

Ông Điền (ấp E, xã Thạnh Lợi) cho hay: "Bà con hay tin Nhà nước nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 916, người dân rất vui mừng, đồng thuận dọn vật kiến trúc, cây trồng để công ty thi công dự án. Tuy nhiên, đến nay công trình thi công quá chậm, một đoạn đường đào lên chưa đổ cát xuống, mưa xuống đọng nước, bùn lầy ngập ngụa, gây khó khăn cho người dân đi lại. Chúng tôi đề nghị nhà thầu thi công khẩn trương để dự án hoàn thành như cam kết với người dân".

Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Nhiều đoạn đường sìn lầy và đọng nước, gây khó khăn cho người dân và phương tiện trong việc đi lại

Ghi nhận của PV Báo Đại biểu Nhân dân vào đầu tháng 11.2023, tại tỉnh 916, đoạn từ quốc lộ 80 đến cầu kênh E, nhà thầu hoàn thành việc mở rộng mặt đường và đang thảm đá; từ cầu Kênh E trở vào ngã 3 xã Thạnh Lợi, đơn vị thi công đang thực hiện mở rộng mặt đường; một đoạn dài, nhà thầu đào đất lên chưa đổ cát, tạo thành những rãnh đất sâu, giăng dây cảnh báo xơ xài.

Ngoài ra, tại đoạn đường này, nhiều đoạn bùn lầy, nước đọng hai bên đường, gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Liên quan đến những phản ánh của cử tri nêu trên, ông Nguyễn Công Trứ - Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Khi dự án triển khai ban đầu có sự chậm trễ và người dân có phản ánh tình trạng bụi, gây ô nhiễm môi trường. Với vai trò chủ đầu tư, cuối năm 2022 và đầu năm 2023, chúng tôi đã mời đơn vị thi công họp cùng với lãnh đạo huyện ủy và UBND huyện. Tại buổi họp, nhà thầu đã cam kết với lãnh đạo huyện là khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án trong quý I, năm 2024”.

Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Đoạn đường đạo đất lên chưa kịp đổ cát, tạo thành những rảnh nước như thế này nhưng không được che chắn, giăng dây cảnh báo

Về nguyên nhân dự án thi công chậm, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh cho rằng, do năm 2022, tình trạng thiếu cát san lấp nên ảnh hướng đến tiến độ dự án. Hiện nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công và với tốc độ này dự án sẽ kịp hoàn thành trong quý I, năm 2024.

Sau gần 500 ngày thi công, đến nay dự án mới đạt hơn 46% khối lượng công trình. Hiện nhà thầu đã xin UBND huyện Vĩnh Thạnh gia hạn lần 1, kéo dài thời gian hoàn thành đến hết quý I, năm 2023, thay vì hoàn thành dự án vào 11.11.2023 như kế hoạch ban đầu.

Liên quan đến tỉnh lộ 916, ngày 17.11, trao đổi với phóng viên, ông Điền cho biết, mấy ngày qua, doanh nghiệp đưa 3 xe lu đến thi công. Tuy nhiên, trời mưa, tuyến đường vẫn đọng nước, bùn đất lầy trên mặt đường, khiến việc đi lại của người dân khó khăn.

Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Đoạn đường vào trung tâm xã Thới Hưng doanh nghiệp chưa thi công xong

Một công trình khác cũng bị người dân phản ánh chậm tiến độ, ảnh hưởng việc đi lại của người dân là tuyến đường nối từ tỉnh lộ 922 vào xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Đây là tuyến đường độc đạo vận chuyển nông sản, hàng hóa của bà con Nông trường sông Hậu, xã Thới Hưng ra tỉnh lộ 922 và quốc lộ 91.

Thế nhưng, đoạn đường giáp với quốc lộ 91 (dài khoảng 1,2km) và đoạn giáp với tỉnh lộ 922 (dài hơn 5km) đã thi công xong; đoạn giữa chỉ dài hơn 3km, doanh nghiệp đang thi công ì ạch, gây khó khăn cho việc giao thương và đi lại của người dân nơi đây.

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cờ Đỏ, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào trung tâm xã Thới Hưng có chiều dài hơn 11km (chưa tính đoạn đường ra quốc lộ 91, thuộc địa bàn quận Ô môn), do Công ty TNHH MTV Quốc Đại thi công. Dự án khởi công vào tháng 6.2023, kế hoạch hoàn thành vào tháng 3.2024.

Nguyên nhân đoạn đường dài khoảng 3km doanh nghiệp chưa thi công xong là do vướng mặt bằng (một nhà kho của Nông trường sông Hậu, đường dây diện của điện lực), lỗi này của chủ đầu tư. Hiện chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã làm việc với điện lực, Ban lãnh đạo Nông trường sông Hậu để di dời công trình, sớm giao mặt bằng cho doanh nghiệp thi công.

Hình ảnh PV Báo Đại biểu Nhân dân ghi nhận thực tế vào đầu tháng 11.2023 tại dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 916, huyện Vĩnh Thạnh (hôm 6.11.2023) và tuyến đường ra trung tâm xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ:

Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 916 do Công ty TNHH Một Thành viên Quốc Đại trúng thầu
Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Đoạn tỉnh lộ 916 nối với quốc lộ 80, nhà thầu mới thi công, nấp cống không được che chắn hoặc căng dây cảnh báo
Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Đoạn đường 916 đã làm xong phần mở rộng mặt đường theo thiết kế, đang lu đá
Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Đoàn tỉnh lộ 916 từ cầu Kênh E đến ngã ba xã Thạnh Lợi còn bộn bề đất, cát,...
Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Nhà thầu mở rộng mặt đường, tạo thành những rảnh nước nguy hiểm cho người đi đường khi không được giăng dây cảnh báo
Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Mặt đường bùn lầy, bụi đất khiếng việc đi lại của người dân và các cháu học sinh rất bất tiện
Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Dù phóng viên ghi nhận lúc trời đang nắng, nhưng mặt đường còn nhiều chỗ đọng nước
Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Tuyến đường vào trung tâm xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, đoạn giáp với tỉnh lộ 922 (huyện Cờ Đỏ) được doanh nghiệp thi công xong.
Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Tuy nhiên, đoạn đường giữa dài hơn 3km, đơn vị thi công theo kiểu cầm chừng
Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Một cây cầu đã thi công xong phần móng, doanh nghiệp tạm ngưng thi công vì vướng mặt bằng
Dân phản ánh đường huyết mạch thi công ì ạch, ô nhiễm môi trường sống
Người dân mong chính quyền địa phương và doanh nghiệp sớm tháo gỡ những vướng mắc để dự án sớm hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa, đi lại

Theo tìm hiểu của PV Báo Đại biểu Nhân dân, Cty Quốc Đại là nhà thầu "quen mặt" tại TP Cần Thơ và một số gói thầu tại tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp. Thời gian qua, Cty Quốc Đại đã liên tiếp trúng 43 gói thầu đầu tư công (cả vai trò độc lập và liên danh), tổng giá trị các gói thầu hơn 2.113 tỷ đồng.

Các gói thầu thường được trúng với cùng kịch bản là đơn vị duy nhất tham dự trúng thầu và có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp. Nhiều gói thầu trong số này được trúng có tỷ lệ tiết kiệm cực thấp mức dưới 1%, nhiều gói ở mức dưới 0,5%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu trung bình của cả nước là 4,72%.

Với nhân sự “hạn chế” và cùng một lúc thi công nhiều gói thầu lớn, Cty Quốc Đại đang sắp xếp nhân sự triển khai các gói thầu như thế nào? Tiến độ và chất lượng các gói thầu ra sao?

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Địa phương

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.