
Cô gái đến từ Houston này tên thật là Beyonce Giselle Knowles, sinh năm 1981, trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật: cha là nhà sản xuất và bầu ca nhạc, còn mẹ là nhà thiết kế. Beyonce có lẽ vì thế mà được thừa hưởng niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Hát lần đầu khi mười tuổi, sáu năm sau cô đã có nhiều hợp đồng hàng triệu USD với các hãng ghi âm.
Mặc dù 2003 mới trình làng album đơn ca đầu tay Dangerously in Love, song Beyonce đã xác lập tên tuổi trong làng âm nhạc gắn liền với ban nhạc Destiny’s Child mà cô là thành viên sáng lập. Giành được 22 đĩa vàng, bạch kim và tiêu thụ hơn 33 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới, Destiny’s Child đã trở thành một trong những nhóm nhạc nữ có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại (Destiny chia tay năm 2005). Qua Dangerously in Love, album bán được bốn triệu bản riêng ở Mỹ và 11 triệu bản khắp thế giới, tài năng ca hát và sáng tác của Beyonce được cả thế giới công nhận với 5 giải Grammy, ngang bằng kỷ lục của Lauryn Hill, Alicia Keys và Norah Jones.
Tiếp nối thành công, đúng sinh nhật lần thứ 25 (4.9.2006), Beyonce phát hành album thứ hai B’Day, chiếm ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng Billboard với 3,5 triệu bản bán ra. Năm 2007, Beyonce thực hiện chuyến lưu diễn dài ngày mang tên B’Day World Tour và giữa năm đó, cô tự tin phát hành album thu âm thứ ba.
Chất giọng của cô khỏe khoắn cùng cách xử lý tiết tấu khéo léo và có nghề. Nhiều người đã không ngần ngại gọi Beyonce là “Diana Ross thứ 2” hay “Nữ hoàng mới trong làng giải trí”. Thực tế, cô đã giành giải MTV video âm nhạc 2006 trong hạng mục “Video nhạc R&B hay nhất” cho Check on It. Một tháng sau, cô đoạt ba giải tại lễ trao giải thưởng MOBO của Anh. Tháng 11 năm đó, cô tiếp tục mang về cho mình một giải “Nghệ sỹ nhạc R&B có album bán chạy nhất thế giới” tại lễ trao giải âm nhạc thế giới 2006. Tại BET Awards 2007, giải thưởng lớn về văn hóa giải trí, dành riêng cho các diễn viên, nghệ sỹ, vận động viên thể thao da màu, Beyonce đoạt giải Ca sỹ hát R&B hay nhất và Video clip ấn tượng nhất của năm với Irreplaceable, đĩa đơn liên tục được Billboard xếp hạng nhất trong số 100 album bán chạy nhất tại Mỹ và Anh.
Có trong tay cả album và bài đơn đứng đầu bảng, nhưng Beyonce vẫn mê đóng phim, đặc biệt là phim ca nhạc. Mơ là được. Beyonce được mời tham gia Dreamgirls (Những cô gái trong mơ), bộ phim ca nhạc đã giành ba giải Quả Cầu Vàng 2007 và bản thân Beyonce nhận một giải Oscar 2007 cho ca khúc trong phim. Dù đã tham gia nhiều phim như Austin Powers in Goldmember, The Fighting Temptations... song phải đến Điệp vụ báo hồng của đạo diễn Steeve Martin, Beyonce mới thực sự nổi nhờ tài diễn xuất vui nhộn. Cô ca sỹ da màu này lại vừa một lần nữa làm nên tên tuổi trong bộ phim Obsessed (Ám ảnh) bởi trong tuần đầu tiên công chiếu, bộ phim này đã chiếm giữ vị trí số một bảng xếp hạng phim Bắc Mỹ tuần từ 24 đến 26.4.2009 với tổng doanh thu 28,5 triệu USD.
Liên tục đoạt các danh hiệu người đẹp như “Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới 2007” do tạp chí GQ dành tặng, “Kiều nữ gợi cảm nhất 2007” do độc giả website Askmen.com lựa chọn hay “Ngôi sao có vòng ba gợi cảm nhất 2006” do tạp chí InTouch Weekly (Mỹ) xếp hạng... cũng là lợi thế để người “ngoại đạo” như Beyoncé có mặt trên trang bìa tạp chí thời trang Sports Illustrated 2007, vốn chỉ lựa chọn những người mẫu hàng đầu thế giới như Elle Macpherson, Heidi Klum... Người mẫu bốc lửa này còn ký hợp đồng quảng cáo trị giá đến 2,5 triệu USD làm người mẫu độc quyền cho nhãn hiệu Tommy Hilfiger của Mỹ.
Trước mắt, được tiếp sức bởi thành công rực rỡ của album đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard mang tên I Am... Sasha Fierce (11.2008), Beyonce vừa công bố tour lưu diễn năm 2009, với lịch trình đầu tiên diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ vào tháng 6.2009 tại Madison Square Garden (New York), và kết thúc bằng bốn đêm diễn từ ngày 30.7 đến 2.8 tại khu vực Encore thuộc Wynn Las Vegas.
Theo MTV, The Star, People