Chùa Ba Vàng chung tay xây dựng nông thôn mới Pa Thơm

Ngày 10.5 vừa qua, Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng cùng đại diện Chư Tăng của chùa đã phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm trao tặng công trình năng lượng mặt trời “Thắp sáng Pa Thơm” và nhiều suất quà tặng từ thiện có ý nghĩa cho tập thể, cá nhân thuộc xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Chùa Ba Vàng chung tay xây dựng Nông thôn mới Pa Thơm - Điện Biên - 0
Chư Tăng chùa Ba Vàng cùng cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương gắn biển công trình năng lượng mặt trời “Thắp sáng Pa Thơm”

Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy; với sự kết nối của các cơ quan báo chí, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng của Thủ tướng Chính phủ.

Quà tặng được trao trong chương trình có giá trị gần 200 triệu đồng; trong đó, Công trình “Thắp sáng Pa Thơm” bằng năng lượng mặt trời trị giá 135 triệu đồng và chương trình từ thiện trao quà tặng có ý nghĩa, bao gồm quà tặng tới các tập thể UBND xã Pa Thơm, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS xã Pa Thơm, cùng 50 suất quà tặng (gồm 30 phần quà trao cho các em học sinh vượt khó tại Trường Tiểu học và THCS xã Pa Thơm và 20 phần quà tới bà con có hoàn cảnh khó khăn ở 2 bản Pa Xa Xá, Pa Xá Lào thuộc xã Pa Thơm).

Chùa Ba Vàng chung tay xây dựng Nông thôn mới Pa Thơm - Điện Biên - 0
Thầy Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng trao các phần quà ủng hộ cho chương trình “Thắp sáng Pa Thơm”

Được biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024); thời gian qua, chùa Ba Vàng đã ủng hộ nhiều chương trình về Điện Biên với tổng giá trị 4 tỷ đồng. Trong đó, trao tặng 40 căn nhà trị giá 2 tỷ đồng tại “Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên”. 

Chùa Ba Vàng chung tay xây dựng Nông thôn mới Pa Thơm - Điện Biên - 0
Thầy Thích Trúc Thái Minh trao tặng các phần quà ý nghĩa tới đại diện các hộ gia đình và học sinh nghèo vượt khó

Trong Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2568 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng kêu gọi: “Mỗi người càng tinh tấn tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loại, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ. Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh, tôi mong muốn tất cả người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết, cùng cả nhân loại chung sống vị tha, kiến tạo thế giới hòa bình, an lạc”.

Tại Thông bạch số 88/TB-HĐTS, hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng chỉ dạy việc tổ chức các hoạt động thăm viếng và tặng quà các gia đình có công với nước, thương binh, các gia đình liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão…

Chùa Ba Vàng chung tay xây dựng Nông thôn mới Pa Thơm - Điện Biên - 0
Thầy Thích Trúc Thái Minh trao tặng 40 căn nhà trị giá 2 tỷ đồng tại “Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên” năm 2023

Thực hiện Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Thông bạch của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; Chư Tăng Ni, phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức tham gia nhiều hoạt động Phật Pháp đồng hành cùng đất nước dân tộc có ý nghĩa nhân dịp Đại lễ Phật đản PL. 2568- DL 2024, như: chương trình từ thiện an sinh xã hội, phóng sinh cứu mạng vật, tặng quà cha mẹ, tặng quà công nhân viên người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh…

Mỗi Chư Tăng Ni, phật tử tu tập tại chùa Ba Vàng đều có ý thức, trách nhiệm để lan tỏa thật mạnh mẽ tinh thần Phật đản, lan tỏa tình yêu thương, gắn kết mọi người, nhằm góp phần làm sao để mỗi người đều biết sự xuất hiện của Đức Phật ở trên thế gian này mang lại ánh sáng trí tuệ, niềm hạnh phúc và sự an lạc cho chúng sinh khắp cõi.

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch UBND xã Pa Thơm Cà Văn Tranh cho biết, toàn xã có 290 hộ với 1347 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc thiểu số  sinh sống tại 6 bản, gồm: 2 bản người dân tộc Cống, 2 bản người dân tộc Khơ Mú và 2 bản người dân tộc Lào. Hiện tại, Pa Thơm thuộc diện xã đặc biệt khó khăn và đang hưởng các chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, số hộ nghèo chiếm 32% (88/290 hộ) và 59/290 hộ cận nghèo. 

Chùa Ba Vàng chung tay xây dựng Nông thôn mới Pa Thơm - Điện Biên - 0
Niềm vui của các em học sinh khi đón nhận quà tặng từ nhà chùa

Nói về lợi ích và ý nghĩa chương trình tặng quà từ thiện và công trình “Thắp sáng Pa Thơm”, ông Cà Văn Tranh chia sẻ: Khi nhận được thông tin Đồn Biên Phòng Pa Thơm kết nối với nhà hảo tâm - chùa Ba Vàng đến trao đèn năng lượng thắp sáng Pa Thơm và trao tặng quà từ thiện, Đảng ủy, chính quyền UBND xã đến bản và bà con Nhân dân rất phấn khởi. Các phần quà trao tặng các cháu học sinh và gia đình hoàn cảnh khó khăn, có ý nghĩa động viên bà con, cũng như con em học sinh có thêm động lực học tập, vươn lên trong cuộc sống. 

Đặc biệt công trình “Thắp sáng Pa Thơm” chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, được xã bố trí lắp trên trục đường từ trung tâm xã đến bản Pa Xá Lào và trục đường đi lại chính của bản Sa Cuông sẽ giúp Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn hơn vào ban đêm. Nhưng ý nghĩa lớn hơn là công trình “Thắp sáng Pa Thơm” góp phần giúp bản Pa Xá Lào, bản Sa Cuông nói riêng, cũng như cả xã Pa Thơm nói chung hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới”- Chủ tịch UBND xã Pa Thơm cho biết thêm. Đồng thời, nhấn mạnh, vì thấy được lợi ích thiết thực như vậy, nên bà con nhân dân ở các bản được hưởng lợi ích từ công trình đã tích cực cùng với bộ đội biên phòng, đoàn thanh niên tổ chức tham gia đào chôn cột điện năng lượng thắp sáng trục đường về bản.

Chủ tịch UBND xã Pa Thơm cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quan tâm tiếp tục hỗ trợ xã nói chung và các bản trên địa bàn xã nói riêng phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến bạn đọc

Đời sống

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).

Tuổi trẻ Phân bón Cà Mau triển khai đề án trồng mới 300.000 cây xanh.
Đời sống

Phát huy bản lĩnh, sức trẻ PVCFC

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) góp phần giúp Công ty khẳng định được bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, PVCFC hướng tới sự đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế của mình trong việc hoàn thành sứ mệnh "người nuôi dưỡng".

Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2025
Đời sống

Đại diện tin cậy của người lao động

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đại biểu người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2025 đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung thông qua tại Hội nghị và thành công tốt đẹp.

Số người chết vì tai nạn tăng, Hà Tĩnh tìm giải pháp khắc phục
Đời sống

Số người chết vì tai nạn tăng, Hà Tĩnh tìm giải pháp khắc phục

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông làm số người chết tăng cao trên địa bàn, tìm giải pháp khắc phục, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm nếu có.

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm được nhiều nạn nhân tại Myanmar
Đời sống

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm được nhiều nạn nhân tại Myanmar

Thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07), Bộ Công an cho biết, sáng 3.4, Đoàn cứu nạn cứu hộ quốc tế của Việt Nam đã có buổi làm việc với Trung tâm quản lý thảm họa, Bộ an ninh giảm nhẹ và tái định cư Myanmar, do Bộ trưởng, tiến sĩ Soe Win chủ trì.