Trước đó, bệnh nhi là bé gái N.B.T. (6 tháng tuổi ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng có khối u lớn vùng cổ, kích thước lên tới 7x4 cm. Theo gia đình, khối u này đã xuất hiện cách thời điểm vào viện 2 tuần nhưng phát triển nhanh chóng.
Sau khi thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định đây là một khối u mỡ khổng lồ. Mặc dù u mỡ là tổn thương lành tính, nhưng với kích thước lớn và vị trí phức tạp vùng cổ, khối u có nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng nếu không can thiệp kịp thời.
Nhận định đây là một ca bệnh phức tạp, khoa Tai Mũi Họng đã hội chẩn cùng các bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh để lên kế hoạch phẫu thuật tối ưu nhất. Ca mổ diễn ra trong hơn 2 giờ đồng hồ với sự tập trung cao độ của ê-kíp phẫu thuật.
Do khối u có kích thước lớn, nằm gần bó cảnh, xen giữa tĩnh mạch cảnh và dây thần kinh X, chính vì vậy các bác sĩ đã cẩn trọng bóc tách từng lớp mô, bảo tồn các dây thần kinh và mạch máu xung quanh. Sau khi phẫu thuật bóc trọn khối u mỡ, bé được theo dõi sát sao trong phòng hồi sức để đảm bảo phục hồi an toàn.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, bú tốt và không có dấu hiệu biến chứng. Trong những ngày đầu, sức khỏe của bệnh nhi ổn định, vết mổ hồi phục nhanh chóng và dự kiến xuất viện trong những ngày tới.