'Cấp tỉnh bố trí kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả'

Đây là mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tăng cường trách nhiệm cho chính quyền cơ sở với phương châm "công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở", theo Kế hoạch số 4567/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Qua 5 năm triển khai Kế hoạch số 4567/KH-UBND, đã đạt được nhiều kết quả, với việc chủ động triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể về phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị được giao.

Bảo đảm kinh phí hoạt động

Được biết, kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ do UBND tỉnh giao xuống các địa phương để thực hiện (thay vì giao kinh phí theo chiều ngang cho một số sở, ngành chức năng của tỉnh tổ như trước đây).

Mỗi năm, UBND tỉnh bố trí trung bình trên 1,5 tỷ đồng hỗ trợ cho cấp huyện để thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân (các xã đồng bằng được hỗ trợ 8 triệu đồng/năm; các xã trung du 9 triệu đồng/năm và các xã miền núi 10 triệu đồng/năm).

Về phương thức thực hiện, Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp huyện sẽ phối hợp với các phòng, ban trên địa bàn huyện (cơ quan thành viên của Hội đồng) để triển khai đưa pháp luật về các xã, theo nhu cầu cụ thể phù hợp với đặc điểm khác nhau của từng xã, bảo đảm mọi người dân đều được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tránh trùng lắp về địa bàn, đối tượng và nội dung tuyên truyền.

ngay-hoi-giao-thong.jpg
UBND huyện Quế Sơn tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn". Ảnh: Duy Thái

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được của việc thực hiện các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 20.6.2022 thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 - 2027; trong đó, Mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả" được đề xuất tiếp tục triển khai trên toàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2027. Từ năm 2023, sẽ thực hiện tại 211/241 xã, phường, thị trấn.

Theo thống kê, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ kinh phí cho UBND 18 huyện, thị xã, thành phố với mức kinh phí năm 2021 là 1.733.000.000 đồng, năm 2022 là 1.717.000.000 đồng, năm 2023 với 1.863.000.000 đồng và năm 2024 là 1.863.000.000 đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động triển khai Mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả". Cụ thể như tại địa bàn huyện Thăng Bình, mô hình triển khai tại 18 xã, thị trấn với tổng nguồn kinh phí được hỗ trợ năm 2024 là 144 triệu đồng (8 triệu đồng/xã).

Căn cứ nhu cầu tìm hiểu pháp luật được các địa phương đăng ký từ đầu năm, Phòng Tư pháp huyện Thăng Bình đã phối hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện triển khai tuyên truyền nội dung các văn bản luật đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Nội dung các văn bản luật được triển khai sát với đặc điểm từng địa bàn dân cư như Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Hòa giải ở cơ sở; các nội dung liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Hình thức tuyên truyền đa dạng như tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp, hội nghị; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử các địa phương, phát hành tờ gấp pháp luật…

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân

Theo thống kê của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, 6 tháng đầu năm 2024, đã có 128 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, thu hút hơn 28 nghìn lượt người tham dự; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến với hơn 1.000 người tham gia; cấp phát 3.132 tài liệu pháp luật…

546910ff-453e-4a99-927e-92d3c9323e75.jpg
Phòng Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy tại trường THPT Lương Thúc Kỳ. Ảnh: Duy Thái

Tại huyện Nam Giang, từ ngày 10.6 - 18.6, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại 12/12 xã, thị trấn và cán bộ Ban quản trị thôn, Ban công tác Mặt trận, hòa giải viên ở cơ sở cùng toàn thể nhân dân tại các thôn trên địa bàn huyện, với tổng số 24 cuộc tuyên truyền (2 điểm/xã) cho gần 2.000 lượt người tham gia (bình quân trên 80 lượt người/cuộc)…

Tại huyện Quế Sơn, trên cơ sở đăng ký nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các xã, thị trấn, từ ngày 3.6 -19.6, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn. Tham dự Hội nghị có hơn 1.000 đại biểu là đội ngũ cán bộ, công chức xã, quân dân chính thôn, tổ dân phố và Nhân dân…

Việc đưa Mô hình "Cấp tỉnh bố trí kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả" triển khai thực hiện trong thực tiễn đã tạo bước đột phá đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.

Mô hình này đã giải quyết được một phần khó khăn cho ngân sách cấp xã đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; đồng thời, khắc phục được sự chồng chéo, trùng lắp về nội dung cũng như "bỏ trống" địa bàn khi kinh phí của tỉnh giao cho các sở, ngành thực hiện. Nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân ở cơ sở được đáp ứng (về nội dung và hình thức) và phù hợp với đặc điểm sinh hoạt dân cư, có tính linh hoạt cao khi thực hiện.

Việc triển khai mô hình này đã góp phần thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được kịp thời, có hiệu quả, bám sát yêu cầu về nội dung, đối tượng, thời gian theo chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương và Trung ương; từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo sự đồng thuận và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đồng bộ, thống nhất.

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.